29/05/2023 07:49 GMT+7

Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 là cô gái Hà Nội sắp bảo vệ luận án tiến sĩ

Phạm Thiên Nga - cô gái Hà Nội hiện đang là nghiên cứu sinh tại Trường đại học Quốc tế Mỹ, chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ ngành công tác xã hội vào tháng 7 - đã được trao vương miện Hoa hậu Sake Việt Nam 2023.

Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 là cô gái Hà Nội sắp bảo vệ luận án tiến sĩ - Ảnh 1.

Hoa hậu Sake Việt Nam Phạm Thiên Nga (giữa) và hai á hậu - Ảnh: BTC

Thiên Nga đã được gọi tên trong đêm chung kết diễn ra tại TP Đà Nẵng tối 28-5.

Hoa hậu Sake Việt Nam thi hùng biện bằng tiếng Anh

Đêm chung kết Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 (Miss Sake Việt Nam 2023) diễn ra gọn gàng. 18 thí sinh chỉ trình diễn qua các trang phục truyền thống của 2 nước Nhật Bản - Việt Nam là kimono và áo dài để chọn ra top 10.

Sau đó các thí sinh thi hùng biện bằng tiếng Anh (một điều hiếm thấy ở các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam) để chọn ra top 5.

Top 5 gồm Phạm Thiên Nga (SBD: 099), Hà Thị Cẩm Lệ (SBD: 097), Nguyễn Lê Diễm Quỳnh (SBD: 102), Lưu An Phương (SBD: 088), Phạm Thị Hồng Loan (SBD: 103) tiếp tục trả lời các câu hỏi của ban giám khảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật để tìm ra top 3.

Chung cuộc, vương miện thuộc về Phạm Thiên Nga. Tân hoa hậu sinh năm 1999 tại Hà Nội, hiện đang là phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu pháp luật và công tác xã hội toàn cầu (thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam).

Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 là cô gái Hà Nội sắp bảo vệ luận án tiến sĩ - Ảnh 2.

Hoa hậu Sake Việt Nam Phạm Thiên Nga trong trang phục dạ hội - Ảnh: BTC

Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 là cô gái Hà Nội sắp bảo vệ luận án tiến sĩ - Ảnh 3.

Hoa hậu Phạm Thiên Nga trong trang phục áo dài - Ảnh: BTC

Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 là cô gái Hà Nội sắp bảo vệ luận án tiến sĩ - Ảnh 4.

Hoa hậu Sake Việt Nam trong đời thường - Ảnh: BTC

Không hẳn là cuộc thi nhan sắc

Ban tổ chức cho biết Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 không hẳn là sự kiện nhan sắc mà là một chương trình giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia và doanh nghiệp hai nước.

Vì vậy ban tổ chức mong muốn các cô gái tham dự Hoa hậu Sake Việt Nam phải là người có sự hiểu biết, chín chắn, nên mở rộng độ tuổi để tìm được những người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, công việc.

Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 sẽ là cầu nối quảng bá văn hóa hai nước Việt Nam và Nhật Bản đến bạn bè năm châu.

Hoa hậu Phạm Thiên Nga còn được trao giải phụ: Người đẹp truyền thông. Cô sẽ chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản giao lưu với Miss Sake trên khắp thế giới.

Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 là cô gái Hà Nội sắp bảo vệ luận án tiến sĩ - Ảnh 5.

Top 5 thí sinh Hoa hậu Sake Việt Nam 2023 trong trang phục kimono - Ảnh: BTC

Á hậu 1 thuộc về thí sinh Hà Thị Cẩm Lệ, á hậu 2 thuộc về thí sinh Lưu An Phương.

Ngoài giải phụ Người đẹp truyền thông cho hoa hậu Thiên Nga, ban tổ chức còn trao ba giải phụ khác:

Người đẹp thời trang: Lê Thị Phương Anh (SBD: 076)

Người đẹp nhân ái: Đỗ Linh Nga (SBD: 090)

Người đẹp ứng xử: Hà Thị Cẩm Lệ (SBD: 097).

Thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023: Có thật không?Thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023: Có thật không?

Từ sáng 21-5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về cuộc thi Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023 khiến nhiều người bức xúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên