07/03/2015 18:04 GMT+7

Hoa giấy, hoa vải tràn ngập đường phố Sài Gòn dịp 8-3

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Ngày 7-3, nhiều đường phố tại khu vực TP.HCM được “tô điểm” bởi nhiều điểm bán hoa hai bên đường nhân dịp Quốc tế phụ nữ.

Hoa giấy làm bằng thủ công bắt mắt - Ảnh: Đại Việt

Các con đường như Lý Thái Tổ, Nguyễn Tri Phương (Q.10); Nguyễn Văn Cừ, Hùng Vương (Q.5); khu vực công viên 23 tháng 9 (Q.1); khu vực công viên Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình)… có rất nhiều người bán hoa hai bên đường.

Hoa hồng tươi có giá bán lẻ từ 10.000 - 15.000đ/cành, giỏ hoa tươi dao động từ 80.000 - 250.000đ.

Năm nay, ngoài các loại hoa tươi thì mặt hàng hoa vải, hoa giấy làm thủ công cũng rất thu hút người tiêu dùng.

Mỗi bó hoa vải có giá dao động từ 150.000 - 200.000 đồng, hoa giấy có giá từ 120.000 đồng đến 400.000 đồng/1 bó. Hoa giấy có thú bông có giá cao nhất.

Đặc biệt, các loại tranh đính hoa vải cũng thu hút người dân. Mỗi bức tranh hoa vải có giá dao động từ 300.000 - 900.000 đồng.

Một người bán khung tranh hoa vải trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5), cho biết giá trị mỗi bức tranh phụ thuộc vào khổ tranh lớn hay nhỏ và tùy thuộc vào độ khó của các chi tiết khi thực hiện bức tranh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 7-3, lượng khách mua hoa tại các điểm bán lẻ khá chậm trong khi lượng hoa rất phong phú về số lượng và mẫu mã.

Hoa được để gọn gàng hai bên lề đường tạo hình ảnh đẹp mắt - Ảnh: Đại Việt
Hoa giấy có thú bông có giá cao từ 250.000 đến 400.000 đồng/1 bó - Ảnh: Đại Việt
Tranh hoa vải được bày bán trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5) - Ảnh: Đại Việt
Tranh hoa vải có giá dao động từ 300.000 – 900.000 đồng/ 1 bức - Ảnh: Đại Việt
Người tiêu dùng lựa chọn tranh hoa vải để mua trong dịp lễ 8-3 - Ảnh: Đại Việt
ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên