
Bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2026 - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Theo nội dung thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, hóa đơn ghi thực đơn của bữa ăn có 14 món gồm: ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger.
Trong những món ăn này, món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn khách ăn 7kg hết 12 triệu đồng.
Sau khi hóa đơn thanh toán bữa ăn được đưa lên mạng xã hội, có nhiều lượt chia sẻ, bình luận.
Có bình luận cho rằng nếu đúng như đơn giá ghi trong hóa đơn thì món ghẹ đỏ là quá cao. Nhiều người còn phát hiện sai lệch của cách tính trong hóa đơn này.
Cụ thể là món cá mú đơn giá 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2kg, nhưng hóa đơn lại tính thành hơn 1,4 triệu đồng.
Qua tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online và xác minh ban đầu của cơ quan chức năng phường Sầm Sơn, thông tin trên hóa đơn này không ghi rõ tên, biển hiệu, địa chỉ nhà hàng, mà chỉ ghi tại đường Hồ Xuân Hương, Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Đại diện UBND phường Sầm Sơn cho biết đã nắm bắt thông tin vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng đăng tải trên mạng xã hội.
Chính quyền phường Sầm Sơn vừa giao cho lực lượng công an, quản lý thị trường, thuế vào cuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Hóa đơn đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: mạng xã hội
Vì trên hóa đơn này không ghi rõ tên, địa chỉ cụ thể của nhà hàng, trong khi đó đến nay UBND phường và cơ quan chức năng phường Sầm Sơn chưa nhận được phản ảnh của du khách về giá cả dịch vụ như trong hóa đơn ghi, nên chưa xác định được nhà hàng nào vi phạm.
Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ, có kết quả, UBND phường Sầm Sơn sẽ công khai kết quả xử lý vụ việc với cơ quan báo chí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận