![]() |
Lời đề tặng của Baudelaire cho Delacroix trên một trang quyển Hoa Ác: "à Eugène Delacroix, témognage d'une éternelle admiration" (tặng Eugène Delacroix, bằng chứng của sự khâm phục đời đời) |
Trước đó, quyển Hoa ác này thuộc về Pierre Leroy, một nhà sưu tập rất yêu sách. Người mua quyển sách yêu cầu được giấu tên.
Theo nhà Sotheby's, quyển Hoa ác đã lập kỷ lục thế giới đối với các tác phẩm văn học Pháp. Kỷ lục cũ là một bản Une Saison en Enfer (Một mùa ở địa ngục) do Rimbaud tặng cho Verlaine được nhà Pierre Bergé bán ngày 20-6-2006 với giá 513.000 euro (440.000 không kể lệ phí). Chính Pierre Leroy đã mua tác phẩm này và ông hiện vẫn còn giữ nó.
Quyển Hoa ác được xuất bản lần đầu năm 1857 và năm nay toàn thế giới tổ chức kỷ niệm sinh nhật 150 của tập thơ.
Bản Hoa ác được đấu giá thuộc ấn bản đầu tiên, được chính tác giả viết lời đề tặng cho họa sĩ Eugène Delacroix, như là "bằng chứng của sự khâm phục đời đời". Bản này có ba chỗ sửa chữa do chính nhà thơ thực hiện bằng tay và được định giá 300.000 - 400.000 euro.
Với tổng số bán ra gần 5 triệu euro (4.979.000 euro), buổi đấu giá đã đánh dấu chiến thắng của văn học Pháp. Nhà Sotheby's đã đưa ra 99 lô sách và tư liệu hiếm, có tuổi đời từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX. Những mặt hàng này là mục tiêu cạnh tranh của nhiều nhà sưu tập và chủ hiệu sách Pháp có mặt tại phòng đấu giá cũng như của các nhà sưu tập nước ngoài đặt giá qua điện thoại.
Sau Hoa ác, bản thảo phần ba tác phẩm La nouvelle Héloïse của Jean-Jacques Rousseau gồm 110 trang viết tay là tác phẩm đắt thứ hai với giá 384.000 euro (định giá 150.000 - 200.000 euro).
Đặc biệt, bản thảo tác phẩm La Lettre sur la Mort de Pauline de Beaumont (Bức thư về cái chết của Pauline de Beaumont) của Chateaubriand được định giá 80.000 - 100.000 euro đã nhảy vọt lên 3 lần và đạt giá 324.000 euro.
Một sắc lệnh viết tay do Lamartine ký năm 1848 nói về việc bãi bỏ án tử hình trong chính trị được định giá 60.000 - 80.000 euro đã được rút khỏi danh sách đấu giá vì nhà sưu tập quyết định tặng nó cho chính phủ.
Bốn mặt hàng khác đã được một số bảo tàng hoặc thư viện đặt mua trước theo luật bảo vệ di sản văn hóa của Pháp: một bản thảo của Georges Bataille và một bản thảo của Alphonse Daudet được thư viện quốc gia Pháp tiếp nhận, một tác phẩm của André Suares được thư viện nghệ thuật Jacques Doucet mua, và bức ảnh duy nhất của Arthur Rimbaud chụp tại Aden được bảo tàng Rimbaud ở Charleville-Mézières đem về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận