29/01/2013 17:28 GMT+7

Hỗ trợ tài chính, học phí gia đình sinh một bé gái

L.ANH
L.ANH

TTO - Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình đã hoàn tất đề án này.

Sinh con gái sẽ được hỗ trợ tài chính

Cụ thể đề án đề nghị hỗ trợ tài chính cho gia đình sinh con một bé gái và thực hiện tốt chính sách dân số (có 1-2 con).

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 29-1, tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) Dương Quốc Trọng cho hay đề án có nội dung đề xuất hỗ trợ tài chính một lần khi sinh con gái thứ 2, nếu ngân sách rộng rãi hơn sẽ hỗ trợ bảo hiểm và học phí cho các cháu.

Tương lai với các gia đình sinh con một bé gái mà cha mẹ không có lương hưu sẽ được hỗ trợ tài chính.

Theo ông Trọng, hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh xuất hiện ở VN từ năm 2006 và đến năm 2012 tăng đến mức 112,3 trẻ trai/100 trẻ gái. Các nhà nhân khẩu học dự đoán nếu không nhanh chóng can thiệp, VN sẽ dư thừa 2,3-4,3 triệu nam giới không lấy được vợ Việt trong vòng 20-30 năm tới.

Ông Trọng cho biết chính sách dân số là thực hiện ngày nay nhưng 15-20 năm sau mới được hưởng thành quả, và chính sách này sẽ có hiệu quả trong thời gian khoảng 20 năm tới.

Được biết, Trung Quốc đã thực hiện chính sách này theo hướng cộng điểm cho học sinh nữ, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ cha mẹ sinh con một bé gái khi về già…

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên