07/12/2016 17:55 GMT+7

Hỗ trợ "bèo", bác sĩ không về Tiền Giang

V.TR.
V.TR.

TTO - UBND tỉnh Tiền Giang vừa đề nghị HĐND tỉnh tăng mức hỗ trợ để thu hút bác sĩ về tỉnh công tác.

Theo đó, bác sĩ có trình độ tiến sĩ và chuyên khoa cấp II sẽ được hỗ trợ 150 lần mức lương cơ sở. Còn bác sĩ có trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp I và bác sĩ nội trú được hỗ trợ 120 lần; bác sĩ trình độ đại học thì được hỗ trợ 100 lần mức lương cơ sở. Ngay cả sinh viên y khoa cũng được hỗ trợ 20 triệu đồng/năm.

Theo ông Trần Thanh Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh, năm 2011 tỉnh ban hành chế độ hỗ trợ để thu hút bác sĩ về công tác nhưng gần như không thu hút được. Năm 2015 tỉnh có nhu cầu 140 bác sĩ, nhưng chỉ tuyển được 32 người từ nguồn đào tạo theo địa chỉ. Không có bác sĩ nào thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực để chi tiền hỗ trợ.

Nguyên nhân chính khiến bác sĩ không về Tiền Giang là chế độ hỗ trợ 100 lần lương cơ sở đối với tiến sĩ, 75 lần cho thạc sĩ và 20 lần cho bác sĩ trình độ đại học là thấp so với các tỉnh, thành khác.

Đơn cử như tỉnh Long An hỗ trợ 150-170 triệu đồng/bác sĩ trình độ đại học. Hay tỉnh Bình Định hỗ trợ 120-180 triệu đồng/bác sĩ trình độ đại học, 300 triệu đồng cho tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II.

Từ nay đến năm 2020 tỉnh Tiền Giang cần khoảng 300 bác sĩ. Ngoài nguồn đào tạo theo địa chỉ sử dụng thì vẫn cần tuyển thêm khoảng 100 bác sĩ nữa. Tỉnh hi vọng khi tăng chế độ hỗ trợ lên gấp 5 lần so với trước đây sẽ thu hút được nguồn nhân lực này.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên