Phóng to |
| Lòng hồ Trị An bị ngăn đê, đắp đập kiên cố để nuôi cá và nuôi heo - Ảnh: MINH LUẬN |
Ông Thắng nói tiếp:
- Dựa vào những gì mình nghe thấy, sờ thấy, nhìn thấy... thì có thể nói rằng những sai phạm mà báo chí nêu trong thời gian qua ở lòng hồ Trị An là đúng, nhưng do cách tiếp cận của báo chí có hạn chế nên cũng có những cái chưa chính xác.
Cần nói thêm rằng ngoài vụ “lòng hồ Trị An”, đoàn thanh tra còn xem xét những vụ việc khác ở Đồng Nai như: khiếu kiện kéo dài của người dân; vụ 290ha ở Vĩnh Cửu; hay việc chỉnh trang, xây dựng đô thị ở TP Biên Hòa...
* Ông có thể cho biết tính chất và mức độ sai phạm ở lòng hồ Trị An?
- Sai phạm của dân đã đành rồi nhưng điều kỳ lạ là nhiều cán bộ giữ chức vụ quan trọng của huyện và tỉnh cũng sai phạm. Nghiêm trọng hơn, vào những năm 2002-2003, khi báo chí rộ lên việc lấn chiếm lòng hồ, vậy mà vẫn có cán bộ đứng đầu một ngành trong khối nội chính tỉnh bỏ tiền tỉ ra để mua ao, đắp đập làm hồ.
So với những sai phạm mà trước đây chúng tôi đã từng làm như vụ sai phạm về kinh tế ở Tổng công ty Dầu khí VN, vụ Tổng công ty Hàng không, vụ Công ty Cao su, vụ Bưu chính Viễn thông... thì sai phạm trong vụ lấn chiếm lòng hồ Trị An có khác hơn rất nhiều. Ở đây là những vấn đề thuộc về trách nhiệm thực thi công vụ, vai trò điều hành lãnh đạo của tổ chức Đảng...
Ở khía cạnh khác còn là những vụ sai phạm của cán bộ trong việc lấn chiếm đất công thổ, lấn chiếm vùng bán ngập của một công trình trọng điểm. Những vi phạm này không phải chỉ có cán bộ ở cấp cơ sở và các hộ dân, mà còn có cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh, có cả tập thể. Cho nên chúng tôi không quan tâm nhiều thiệt hại về kinh tế, thất thoát tài sản ở lòng hồ Trị An là bao nhiêu hecta đất đai, mà chúng tôi quan tâm những sai phạm làm ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức quản lý, cơ chế quản lý, sai phạm về cán bộ. Thiệt hại ở đây là thiệt hại về con người, về cán bộ, về lòng tin của người dân.
* Những vấn đề sai phạm ở lòng hồ Trị An sẽ được xử lý ra sao?
- Tôi tin vụ lòng hồ Trị An sẽ được xử lý nghiêm minh. Đây không chỉ là vấn đề của tỉnh Đồng Nai, nó còn là vấn đề chung của cả Nam bộ. Nước ở lòng hồ Trị An không chỉ phục vụ nhà máy thủy điện, mà có nhiệm vụ ngăn mặn cho cả vùng và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10 triệu dân. Vì vậy, việc lấn chiếm lòng hồ không phải là vấn đề nhỏ để có thể dễ dàng bỏ qua.
* Nhiều cán bộ, đảng viên, tập thể đầu tư tiền tỉ vào đó nay tháo dỡ thì cũng mất tiền tỉ...
- Lâu nay báo chí nói nhiều đến sai phạm nhưng chưa đưa được hướng khắc phục sai phạm. Theo tôi, những người sai phạm sẽ được xử lý theo pháp luật, nhưng để trả lại nguyên trạng lòng hồ thì quả là cam go. Đê bao ở đây là những con đường bề thế xe hơi đi được, là những đập tràn kiên cố mà trước đó người ta đã tốn rất nhiều tiền mới xây dựng được. Nay muốn tháo dỡ thì phải xúc hết đi, phải phá bỏ đi. Như vậy về mặt kinh tế là rất nặng nề.
* Xin cảm ơn ông.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận