
Ông Lê Thanh Tuấn - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Thành - trao đổi tại buổi họp báo chiều 25-6- Ảnh: KỲ PHONG
Chiều 25-6, UBND phường Bến Thành (TP.HCM) đã thông tin đến Trung tâm Báo chí TP về nội dung mà dư luận quan tâm liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo.
Theo địa phương, người dân đang quan tâm đến thực trạng có các trường hợp phức tạp - hộ tạm trú (riêng chợ Gà - Gạo có 58 nhân khẩu tạm trú), nhà không giấy tờ hợp lệ, nhiều hộ trên một địa chỉ, các hộ buôn bán nhỏ mất mặt bằng sinh kế thì chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư được áp dụng thế nào? Người dân khiếu nại về phương án bồi thường sẽ được giải quyết qua cơ chế nào?
Hiện UBND phường theo chỉ đạo của UBND thành phố đang phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong quá trình thực hiện kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì đơn vị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và các quy định pháp luật liên quan để lên phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Phương án này sẽ được niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến người có đất bị thu hồi theo quy định.
Bên cạnh đó, trong từ 2 đến 3 năm dự án được thi công, bàn giao nhà tái định cư thì hơn 1.600 hộ dân đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư theo quy định tại Quyết định số 11 (ngày 6-3-2026 của UBND TP.HCM).
Mức hỗ trợ hiện nay đối với khu vực phường trung tâm như phường Bến Thành là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống; từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng nhưng tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Phối cảnh khang trang, hiện đại của khu Mả Lạng sau chỉnh trang
Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương ngày 19-6. Dự án sẽ được khởi công vào quý 3-2026, hoàn thành công trình quý 4-2028, bàn giao đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.
Trong đó khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh có diện tích khoảng 37.740m2 (giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh) sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học liên cấp 1, 2 và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ và nhà ở thấp tầng khoảng 93 căn, theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với khu chợ Gà - Gạo, phường Bến Thành có diện tích khoảng 4.350m2(giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin) sẽ được chỉnh trang, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 35 tầng với 760 căn hộ theo quy hoạch được phê duyệt.

Khu chợ Gà - Gạo sẽ hoàn toàn lột xác với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ - Ảnh: M.H.
Từ mô hình chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo, sẽ đề xuất tái định cư cho 40.000 hộ dân có nhà ven, trên kênh rạch
Sở Xây dựng TP.HCM thông tin việc dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng, chợ Gà - Gạo thực hiện theo hợp đồng BT, trong đó bố trí tái định cư tại chỗ bằng nhà ở xã hội, người dân rất đồng tình với chủ trương này.
Trong điều kiện nhu cầu vốn đầu tư công rất lớn trong khi nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc nghiên cứu áp dụng hợp đồng BT, kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước là giải pháp phù hợp nhằm huy động nguồn lực của khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị.
"Từ mô hình chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo, việc triển khai kế hoạch di dời 40.000 căn nhà theo đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030, ngoài nguồn lực đầu tư công, Sở Xây dựng hiện đang xây dựng kế hoạch trình UBND TP.HCM áp dụng Nghị quyết số 260 và Nghị định số 257 theo hướng kêu gọi đầu tư bằng hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) đối với các dự án có quy mô lớn, cấp bách, có tính lan tỏa cao. Đồng thời đề xuất sẽ thực hiện phương thức xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư cho người dân sống trên và ven kênh rạch...", Sở Xây dựng thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận