15/01/2024 19:47 GMT+7

Hồ Ca: Hối tiếc lớn nhất của tôi là không thể đứng trước mọi người nói lời cảm ơn cô ấy

Bước chân vào làng giải trí từ năm 2003, Hồ Ca sở hữu gia tài phim ảnh đáng kinh ngạc, liên tiếp gây tiếng vang với nhiều tác phẩm ăn khách từ cổ trang đến hiện đại. Nhưng ngoài đời, nam diễn viên có tình duyên khá lận đận.

Hồ Ca được biết đến với những bộ phim có kết thúc buồn trên màn ảnh - Ảnh: Sina

Hồ Ca được biết đến với những bộ phim có kết thúc buồn trên màn ảnh - Ảnh: Sina

Nói đến Hồ Ca, ta nói đến tài tử điển trai và tài năng của màn ảnh Hoa ngữ. 

Nam thần vừa đẹp vừa buồn

Hồ Ca sinh năm 1982 tại Trung Quốc. Anh tham gia khóa đào tạo diễn xuất tại Trường sân khấu nghệ thuật Tiểu Minh Tinh. Sau này, Hồ Ca theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Năm 2004, Hồ Ca đóng cặp cùng Lưu Diệc Phi trong bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 1. Anh thủ vai Lý Tiêu Dao, một chàng trai tuấn tú nhưng tính cách ngông nghênh, yêu thích cuộc sống tự do.

Lý Tiêu Dao đem lòng yêu Triệu Linh Nhi - công chúa nước Nam Chiếu, đồng thời cũng là hậu nhân của Nữ Oa phải sống trên đảo để tránh sự truy bắt của kẻ thù. Mối tình của cả hai nhiều trắc trở và cuối cùng kết thúc trong sự chia xa.

Hồ Ca và Lưu Diệc Phi có chuyện tình bi thương trong Tiên kiếm kỳ hiệp 1

Hồ Ca và Lưu Diệc Phi có chuyện tình bi thương trong Tiên kiếm kỳ hiệp 1

Sau thành công của vai diễn này, nhiều cơ hội lớn đến với Hồ Ca. 

Anh từng có màn kết hợp với Dương Mịch trong phim truyền hình Liêu trai.

Hồ Ca đảm nhận vai Ninh Thái Thần, chàng thư sinh chân chất, hiền lành, có mối tình với hồ ly xinh đẹp Nhiếp Tiểu Thiện (Dương Mịch).

Cũng giống như phiên bản điện ảnh đình đám của Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền, chuyện tình yêu giữa người và ma kết thúc bi kịch. 

Chàng Ninh Thái Thần ở lại một mình trên nhân gian trong nỗi nhớ khôn nguôi về người tình quỷ nữ.

Sang Thiên ngoại phi tiên, Hồ Ca đóng Đổng Vĩnh, đem lòng yêu thất tiên nữ là Tiểu Thất (Lâm Y Thần), nhưng gặp rào cản vì khoảng cách giữa người và tiên. 

Ngọc Hoàng đồng ý cho Tiểu Thất thành thân với Đổng Vĩnh, nhưng thời gian làm vợ chồng dưới nhân gian của họ chỉ có 100 ngày. Cuối cùng, Đổng Vĩnh một mình ôm con của hai người, ngày ngày thắp đèn chờ đợi Tiểu Thất quay trở lại.

Ngoài đời, Hồ Ca là một người rất yêu chó mèo

Ngoài đời, Hồ Ca là một người rất yêu chó mèo

Gần nhất, Hồ Ca trở lại ấn tượng với vai chính A Bảo trong phim truyền hình Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ

A Bảo là một chàng trai xuất thân trong gia đình tư bản, nhưng phải làm lại từ đầu với hai bàn tay trắng. 

A Bảo có những mối quan hệ lưng chừng tình bạn và tình yêu với Uông tiểu thư (Đường Yên), Linh Tử (Mã Y Lợi) và Lý Lý (Tân Chỉ Lôi), nhưng cuối cùng không đến với ai.

Có thể nói, hình ảnh những chàng trai đẹp nhưng có kết thúc buồn trên màn ảnh đã trở thành thương hiệu của Hồ Ca. 

Dù vậy, các tác phẩm của anh không mang đến cảm giác bi đát, mà ngược lại, luôn có điều gì đó vấn vương, nuối tiếc, đáng chờ đợi và hy vọng vào tương lai.

Những bóng hồng qua cuộc đời Hồ Ca

Ngoài tài năng diễn xuất, Hồ Ca còn được biết đến là nghệ sĩ tích cực tham gia công tác thiện nguyện, phong trào phúc lợi cộng đồng. 

Hằng năm, anh luôn dành một khoảng thời gian kéo dài vài tháng để đi làm từ thiện ở các vùng núi hẻo lánh.

Tuy nhiên, anh khá lận đận trong tình duyên. Giống như các mối tình hợp rồi tan trên phim ảnh, Hồ Ca từng kết đôi với nhiều người đẹp và cũng kết thúc trong sự cay đắng.

Hồ Ca từng có mối tình đẹp với Tiết Giai Ngưng - Ảnh: Sina

Hồ Ca từng có mối tình đẹp với Tiết Giai Ngưng - Ảnh: Sina

Năm 2006, Hồ Ca gặp và yêu Tiết Giai Ngưng. Trong thời gian Hồ Ca gặp tai nạn nghiêm trọng, phải tạm dừng sự nghiệp, Tiết Giai Ngưng đã ở bên chăm sóc và động viên tinh thần anh. 

Nhưng mối tình này không có một cái kết vẹn tròn khi họ chia tay năm 2009. Trong một cuộc phỏng vấn, Hồ Ca thừa nhận: "Hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của tôi là không thể đứng trước tất cả mọi người nói lời cảm ơn cô ấy".

Sau đó, Hồ Ca hẹn hò với Dương Mịch nhờ hợp tác chung trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3. Tuy nhiên, đến năm 2011, họ chính thức chia tay. 

Thời điểm đó, Dương Mịch đang có sự nghiệp lên như diều gặp gió, còn Hồ Ca có dấu hiệu tụt dốc.

Nam diễn viên đã thể hiện sự tiếc nuối của mình khi chia sẻ trên Weibo một dòng lấp lửng: 

"Lúc gặp nhau, em nói hận sao không gặp muộn, lúc chia tay, em nói hận không yêu sớm".

Với Giang Sơ Ảnh, anh từng thổ lộ tình yêu với cô khi viết rằng: 

"Sơ Ảnh là cô gái ngốc nghếch. Cô ấy cũng nói thích sự ngốc nghếch của tôi. Vậy thì tôi sẽ cứ như gã khờ mà thích cô ấy". Nhưng rồi đến tháng 8-2015, họ cũng tuyên bố chia tay vì quá bận rộn và không có thời gian hẹn hò.

Sau những mối tình nhiều tiếc nuối, năm 2023, Hồ Ca bất ngờ tiết lộ anh đã kết hôn và có con. 

Nửa kia của nam diễn viên là người ngoài ngành giải trí, nên anh quyết định giữ kín danh tính, hình ảnh để bảo vệ cô khỏi sự làm phiền, nhất là trong thời gian mang thai và sinh nở.

Bà xã của Hồ Ca - Hoàng Hi Ninh (áo len trắng) từng là trợ lý của chồng - Ảnh: Sina

Bà xã của Hồ Ca - Hoàng Hi Ninh (áo len trắng) từng là trợ lý của chồng - Ảnh: Sina

Phản ứng của công chúng với thông tin này vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. 

Bởi sau một thời gian dài bị liệt vào danh sách "thánh ế" showbiz, Hồ Ca cuối cùng đã tìm được "gia đình nhỏ" thật sự của mình, không phải một kết thúc dở dang như những vai diễn nổi tiếng của anh trên màn ảnh.

Hồ Ca nói không ai muốn lỡ cơ hội vào phim Vương Gia Vệ, Đường Yên quay một cảnh 86 lầnHồ Ca nói không ai muốn lỡ cơ hội vào phim Vương Gia Vệ, Đường Yên quay một cảnh 86 lần

Cuối năm 2023, bộ phim Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ chính thức lên sóng truyền hình. Hồ Ca và Đường Yên cùng nhau tái hợp sau Tiên kiếm kỳ hiệp và một quãng thời gian dài ngừng đóng phim.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên