15/09/2019 22:08 GMT+7

HLV Viettel trách VFF không quan tâm chấn thương của Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Đại

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Tối 15-9, HLV Nguyễn Hải Biên (Viettel) cho biết hai cầu thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Đại sau khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam về CLB đều bị chấn thương nhưng không được VFF quan tâm.

HLV Viettel trách VFF không quan tâm chấn thương của Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Đại - Ảnh 1.

HLV Viettel cho biết VFF đã không quan tâm đến chấn thương của Quế Ngọc Hải, Trọng Đại gặp phải sau khi lên làm nhiệm vụ quốc gia - Ảnh: NAM KHÁNH

Dẫn trước 2-0 nhưng sau đó lại bị chủ nhà Hà Nội lội ngược dòng và để thua 2-5 trong trận đấu tại vòng 23 V-League diễn ra tối 15-9 trên SVĐ Hàng Đẫy, CLB Viettel trở lại nguy cơ xuống hạng tại V-League 2019.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thua Hà Nội tối 15-9, HLV Nguyễn Hải Biên cho biết chiến thắng của Hà Nội là xứng đáng. 

Dù Viettel nhập cuộc tốt hơn nhưng do thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh nên cuối cùng các học trò của ông đã để thua. Bên cạnh đó, chiếc thẻ vàng thứ 2 khiến Trọng Hoàng phải rời sân ngay đầu hiệp 2 đã khiến cho Viettel vỡ trận.

HLV Hải Biên nói: "Lực lượng của Viettel trước trận này bị sứt mẻ khi Quế Ngọc Hải, Trọng Đại bị chấn thương sau khi lên tập trung đội tuyển quốc gia không thể thi đấu. Hiện Ngọc Hải chưa thể tập được, còn Trọng Đại đang phải băng chân chưa biết khi nào đá lại được.

Tôi rất buồn bởi sau khi lên tập trung đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia, cả hai cầu thủ này bị chấn thương nhưng các bác sĩ đội tuyển và VFF đã không quan tâm gì đến họ. 

Khi cầu thủ trở về CLB, chúng tôi phải tự đưa họ đi kiểm tra và giờ chưa thi đấu được gây tổn thất rất lớn cho đội bóng, nhất là trong tình cảnh khó khăn hiện nay. Dù khó khăn nhưng Viettel sẽ không nản chí, quyết tâm nỗ lực ở 3 trận tới để có thể trụ hạng".

HLV Hải Biên cho biết việc thi đấu trên sân không có khán giả ảnh hưởng đến cả 2 đội bóng. Bóng đá cần có khán giả và khi không có khán giả thì nó giống như một trận đấu tập.

Trong khi đó, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn (Hà Nội) cho biết việc phải đá trên sân không có khán giả là nỗi buồn của CLB Hà Nội. 

"Đội bóng đến SVĐ không cảm nhận được không khí cuồng nhiệt của CĐV, điều đó ảnh hưởng đến sự hưng phấn của họ. Trận đấu hôm nay vì thế rất buồn. Hiệp 1 Hà Nội chơi không tốt có lẽ là do điều đó.

Khi nghỉ giữa giờ, ban huấn luyện đã động viên, giúp cầu thủ tập trung trở lại. HLV trưởng nói với cầu thủ rằng dù không có khán giả trên sân nhưng các cầu thủ hãy nghe tiếng trống của các CĐV ngoài SVĐ. 

Họ đang cổ vũ hết mình bên ngoài sân và qua truyền hình. Vì vậy hãy thi đấu hết mình để đáp lại tình yêu của CĐV, cuối cùng các cầu thủ Hà Nội đã làm được".

Trường hợp nếu lên ngôi vô địch tại vòng 25, CLB Hà Nội cũng sẽ phải đá trên sân nhà không có khán giả.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải: Đội trưởng Quế Ngọc Hải: 'Chúng tôi muốn thắng Thái Lan'

TTO - Chiều 28-8, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ hai tại sân bóng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN. Trước buổi tập, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết anh và các đồng đội muốn giành chiến thắng trước Thái Lan.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên