HLV tuyển U23 Việt Nam nói gì về thách thức tại Asiad 2026?

HLV Đinh Hồng Vinh đã có những chia sẻ về khó khăn cũng như thách thức của đội tuyển U23 Việt Nam tại Asiad 2026 sắp tới ở Nhật Bản.

HLV tuyển U23 Việt Nam nói gì về thách thức tại Asiad 2026? - Ảnh 1.

HLV Đinh Hồng Vinh tại Giải CFA Team China 2026 - Ảnh: VFF

Ngày mai (12-9), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội và lập tức lên đường sang Nhật Bản vào rạng sáng 13-9 để tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026.

Tuổi Trẻ đã có cuộc phỏng vấn HLV Đinh Hồng Vinh xung quanh sự chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam, những khó khăn cũng như mục tiêu tại Asiad 2026.

* Công Phương vắng mặt vì chấn thương, Tuấn Phong đến ngày 15-9 mới sang Nhật Bản hội quân có làm xáo trộn nhiều đến kế hoạch chuẩn bị của ông và toàn đội?

- Công Phương là một trong số 14 cầu thủ giàu kinh nghiệm từng cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026 hồi đầu năm tại Saudi Arabia. 

Sự vắng mặt của Công Phương có ảnh hưởng nhất định đến việc lắp ghép đội hình, nhưng không gây xáo trộn lớn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh phương án nhân sự để bảo đảm kế hoạch chuẩn bị. Với Công Phương, ưu tiên là em hồi phục tốt. 

Còn Tuấn Phong sẽ được hỗ trợ để bắt nhịp nhanh khi hội quân. Điều quan trọng là chúng tôi cần tận dụng tốt thời gian tập luyện, hoàn thiện sự phối hợp và giúp các cầu thủ sẵn sàng bước vào giải.

HLV tuyển U23 Việt Nam nói gì về thách thức tại Asiad 2026? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam tự tin dự Asiad 2026 - Ảnh: VFF

Ưu tiên phục hồi cho cầu thủ

* Ngày 15-9, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 Kuwait. Việc đội di chuyển sang Nhật Bản sát ngày thi đấu liệu có ảnh hưởng đến thể lực?

- Quỹ thời gian chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam trước Asiad 2026 rất hạn chế do vướng lịch thi đấu các giải trong nước. Nhiều cầu thủ vừa thi đấu cho CLB, phải di chuyển trong đêm và có thể đến Nhật Bản ở những thời điểm khác nhau nên ảnh hưởng thể lực là điều khó tránh khỏi. 

Do đó, chúng tôi không đặt vấn đề nâng thêm thể lực mà ưu tiên phục hồi, điều chỉnh giấc ngủ, dinh dưỡng, bù nước và đưa cầu thủ về trạng thái thi đấu tốt nhất.

Ban huấn luyện sẽ căn cứ vào số phút thi đấu và tải vận động tại CLB chủ quản để phân nhóm cầu thủ, xây dựng chương trình riêng cho từng cầu thủ. 

Các buổi tập tại Nhật Bản sẽ ngắn gọn, tập trung vào sự kết nối đội hình, phương án chiến thuật và tình huống cố định để hoàn thiện phương án cho trận ra quân.

Không đưa cầu thủ trẻ đến Asiad chỉ để trải nghiệm

* Đội tuyển U23 Việt Nam dự Asiad 2026 có 13/23 cầu thủ thuộc lứa U21 nhằm chuẩn bị cho tương lai. Ông có tự tin vào năng lực của các cầu thủ này?

- Ở đợt tập trung gần nhất vào cuối tháng 7, đội có 21 trong tổng số 29 cầu thủ thuộc lứa U21, là nhóm được định hướng cho SEA Games 2027. Và sau khi đánh giá phong độ, thể trạng và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật, chúng tôi có 13 cầu thủ thuộc lứa U21.

Nhưng chúng tôi không đưa cầu thủ trẻ đến Asiad chỉ để trải nghiệm. Mỗi cầu thủ được lựa chọn đều phải đủ năng lực cạnh tranh, thi đấu vì thành tích của đội tuyển và đồng thời tích lũy cho mục tiêu lâu dài.

* Ông đánh giá thế nào về các đối thủ tại vòng bảng Asiad 2026?

- Đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao và không có trận đấu nào dễ dàng. U23 Uzbekistan được đánh giá cao về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức chiến thuật, pressing và chất lượng cá nhân. Họ từng thắng Hàn Quốc 2-0 để đứng đầu bảng tại Giải U23 châu Á 2026. 

U23 Kuwait có lối chơi trực diện, mạnh về tranh chấp, bóng hai và tình huống cố định. 

U23 Philippines tiến bộ rõ rệt, có sự ổn định về lực lượng, tốc độ chuyển đổi tốt và hiểu khá rõ U23 Việt Nam qua 2 lần đối đầu gần đây ở bán kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 (thua 1-2) và bán kết SEA Games 33 (thua 0-2). Họ cũng đang sử dụng lực lượng kết hợp với các cầu thủ quá tuổi.

Vì vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị phương án riêng cho từng đối thủ, nhưng trước mắt toàn đội chỉ tập trung cho trận mở màn gặp U23 Kuwait.

HLV tuyển U23 Việt Nam nói gì về thách thức tại Asiad 2026? - Ảnh 3.

20 tuổi nhưng Lê Văn Thuận đã là trụ cột của U23 Việt Nam - Ảnh: AFC

Sẵn sàng đón nhận áp lực

* Lãnh đạo VFF cho biết mục tiêu của U23 Việt Nam tại Asiad 2026 là vào tứ kết. Liệu có dễ để thực hiện?

- Mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng và giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, chúng tôi phải đi từng bước, tập trung giải quyết từng trận đấu.

Bên cạnh kết quả, đội cũng phải thể hiện được tinh thần đoàn kết, kỷ luật và sự tổ chức tốt ở bốn thời điểm: tấn công, phòng ngự, chuyển đổi tấn công và chuyển đổi phòng ngự. 

Việc xây dựng lứa cầu thủ trẻ và cạnh tranh thành tích không mâu thuẫn. Bởi chính những trận đấu áp lực cao sẽ giúp cầu thủ trưởng thành.

* Ông có chịu áp lực từ những thành công của U23 Việt Nam trước đây không?

- Thành công của U23 Việt Nam trước đây vừa tạo ra kỳ vọng, vừa là động lực và chuẩn mực để chúng tôi phấn đấu. Áp lực trong bóng đá là điều bình thường và chúng tôi sẵn sàng đón nhận.

Tuy nhiên, mỗi giải đấu có lực lượng, điều kiện chuẩn bị và những thử thách khác nhau. Chúng tôi không đặt các cầu thủ vào sự so sánh, mà mong muốn kế thừa tinh thần chiến đấu, tính kỷ luật và tiêu chuẩn chuyên môn của các thế hệ trước để tạo nên dấu ấn của tập thể hiện tại.

Tại Asiad 2026, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C sẽ lần lượt gặp Kuwait (ngày 15-9), Philippines (18-9) và Uzbekistan (22-9).

HLV tuyển U23 Việt Nam nói gì về thách thức tại Asiad 2026? - Ảnh 5.U23 Việt Nam chia tay cầu thủ đẳng cấp trước thềm Asiad 2026

Đội tuyển U23 Việt Nam đã phải nói lời chia tay với tiền vệ Nguyễn Công Phương trước ngày lên đường sang Nhật Bản dự Asiad 2026, do cầu thủ này dính chấn thương.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Asiad 20

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất