28/03/2021 21:59 GMT+7

HLV Trương Việt Hoàng chưa xem HAGL là ứng viên vô địch V-League

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - HLV Trương Việt Hoàng cùng Viettel đánh bại SLNA vào chiều 28-3. Sau trận, ông cũng có những chia sẻ đáng chú ý về đối thủ cũ HAGL.

HLV Trương Việt Hoàng chưa xem HAGL là ứng viên vô địch V-League - Ảnh 1.

Văn Toàn (áo trắng) giúp HAGL có chiến thắng 3-0 trước CLB TP.HCM - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Hồi giữa tuần, HAGL đánh bại Viettel 3-0 trên sân Hàng Đẫy. Đến chiều nay (28-3), đội bóng phố núi tiếp tục hạ gục CLB TP.HCM với cùng tỉ số trên sân Pleiku.

Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ đã bất ngờ với màn trình diễn của HAGL và tin rằng họ là ứng viên vô địch của mùa giải. HLV Trương Việt Hoàng thì không nghĩ vậy.

"Thuyền trưởng" CLB Viettel chia sẻ: "HAGL đang đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn các đội phía sau 3, 4 điểm và mới thi đấu 6 vòng. Tôi nghĩ ít nhất phải chờ hết giai đoạn 1 mới khẳng định được đâu là ứng viên vô địch V-League mùa này. Hiện tại, chưa đội nào bứt phá hẳn lên được. Hôm nay HAGL thắng, mai Hà Nội FC thắng thì khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm".

Tuy nhiên, HLV Trương Việt Hoàng cũng rất ấn tượng với HAGL: "Các trận gần đây họ thi đấu rất khó chịu. Đánh bại được HAGL lúc này rất khó chứ không đơn giản đâu".

Trở lại với trận gặp SLNA, bàn thắng duy nhất của Bùi Tiến Dũng ở phút 31 đem về 3 điểm trọn vẹn cho Viettel.

HLV Trương Việt Hoàng chưa xem HAGL là ứng viên vô địch V-League - Ảnh 2.

Bàn thắng duy nhất do công của Bùi Tiến Dũng giúp Viettel tìm lại niềm vui chiến thắng - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Trương Việt Hoàng đánh giá về chiến thắng: "Sau trận thua trước HAGL trên sân nhà, áp lực đè nặng lên cả đội. Chúng tôi động viên nhau thi đấu.

SLNA có phong độ tốt, chơi phòng ngự phản công nên mục tiêu là khóa được 3 tiền đạo (Văn Đức, Bruno, Peter Samuel - PV). Mật độ thi đấu cũng rất dày nên giữ phong độ tốt rất khó. Đội nào muốn đá hay liên tục khó. Đội tôi, SLNA hay đội nào cũng gặp thách thức thôi".

Trong khi đó, HLV Ngô Quang Trường chán nản sau trận thua. Ông cho rằng việc Phan Văn Đức bị kèm quá chặt là một phần nguyên nhân thất bại.

"Các đội đều muốn phong tỏa Văn Đức vì đó là cầu thủ giỏi. Nhiều khi trong trận cậu ấy muốn chuyền gì cũng khó", HLV trưởng SLNA nói.

Với trận thua thứ 3 ở V-League 2021, SLNA tụt xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Viettel vươn lên thứ 3 với 10 điểm.

Kế hoạch đổi sân thi đấu của SLNA chưa rõ ràng

Những ngày qua, thông tin SLNA sẽ mượn sân Hà Tĩnh làm sân nhà để dành thời gian cho sân Vinh tu sửa. Tuy nhiên, HLV Ngô Quang Trường cho biết chưa có kế hoạch cụ thể về vấn đề này.

Ông nói: "Tôi mới nghe chuyện chứ chưa biết đầy đủ về sự việc. Nếu được cải tạo và có mặt sân tốt thì chúng tôi đều rất mong muốn".

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên