29/06/2018 12:14 GMT+7

HLV Toshiya Miura: "Chúng ta nên tôn trọng quyết định của HLV"

N.K ghi
N.K ghi

TTO - Cựu HLV trưởng đội tuyển VN Toshiya Miura (Nhật Bản) đã bình luận như thế khi nói về màn trình diễn "tiêu cực" của đội bóng quê hương trong trận thua Ba Lan 0-1 ở lượt cuối bảng H World Cup 2018 để giành vé vào vòng 16 đội.

HLV Toshiya Miura: Chúng ta nên tôn trọng quyết định của HLV - Ảnh 1.

Ông Toshiya Miura trong vai trò HLV trưởng CLB TP.HCM - Ảnh: N.K

Dù bị Ba Lan dẫn 0-1, nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã không tấn công trong khoảng 10 phút cuối trận mà chỉ chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà để tránh nhận thêm thẻ vàng và giành vé vào vòng 16 đội. Điều này khiến Nhật Bản bị dư luận chỉ trích khá nhiều dù là đội bóng châu Á duy nhất giành vé vào vòng 16 đội ở World Cup 2018.

HLV Toshiya Miura: Chúng ta nên tôn trọng quyết định của HLV - Ảnh 2.

Niềm vui vào vòng 16 đội của các cầu thủ Nhật Bản sau trận thua Ba Lan - Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura lại tỏ ra thông cảm với quyết định của HLV đồng hương Akira Nishino. Ông nói: "Nhật Bản đã có vài may mắn trong trận đấu với Ba Lan. Nhưng không thể phủ nhận, việc giành 4 điểm ở hai trận đấu trước là một lợi thế lớn để Nhật Bản có thể tính toán điều lợi thế nhất cho mình. Khi Ba Lan dẫn 1-0, và Colombia cũng dẫn trước Senegal, tình hình trở nên rất khó khăn. Do đó, Nhật Bản buộc phải thi đấu "tiêu cực" như mọi người đã nhìn thấy. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của HLV Akira Nishino. Cuối cùng anh ấy đã đúng khi đưa đội tuyển Nhật Bản giành quyền vào vòng 16 đội".

Đánh giá về màn trình diễn của Nhật Bản sau ba trận vòng bảng, HLV Toshiya Miura cho rằng đội bóng quê hương đã chơi tốt. Ông nói: "Hai trận đầu tiên, Nhật Bản đã chơi rất tốt trước Colombia và Senegal. Họ thể hiện tinh thần đồng đội, tình trạng thể lực sung mãn và tinh thần tấn công tuyệt vời. Trận Ba Lan dù có đôi chút tính toán khiến dư luận có thể không hài lòng, nhưng nếu không chơi tốt và ít phạm lỗi trong hai trận đấu trước, Nhật Bản liệu có giành vé".

Nói thêm về các đội bóng châu Á khác tại World Cup 2018, HLV Toshiya Miura đánh giá cao chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trong trận cuối cùng vòng bảng với đương kim vô địch Đức. 

Ông nói: "Đội tuyển Hàn Quốc đã thi đấu rất khôn ngoan. Họ biết tuyển Đức phải ghi bàn để đi tiếp nên chủ động phòng ngự gần như suốt trận trước khi tung đòn quyết định. Dù vẫn bị loại sau chiến thắng, nhưng đội tuyển Hàn Quốc cũng khiến châu Á tự hào".

Đánh giá về cơ hội của Nhật Bản trong trận gặp Bỉ ở vòng 16 đội vào ngày 2-7 tới, HLV Toshiya Miura tỏ ra khá lạc quan. Ông nói: "Đội tuyển Bỉ đã chứng tỏ sức mạnh của mình ở vòng bảng sau ba trận toàn thắng. 

Nhưng tôi nghĩ là Nhật Bản vẫn có cơ hội để vượt qua Bỉ. Đơn giản, hãy nhìn những kết quả tại World Cup 2018. Những đội bị đánh giá yếu hơn vẫn có thể giành chiến thắng trước đội được đánh giá cao hơn. Hơn nữa, hãy nhìn vào cách mà Nhật Bản thi đấu với đội bóng mạnh. Họ luôn tự tin. World Cup 2002, Nhật Bản từng hòa Bỉ 2-2".

N.K ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên