31/12/2021 14:29 GMT+7

HLV Thái Lan bóng gió về vị thế số 1 Đông Nam Á

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Cho rằng chiến thắng trước tuyển Việt Nam là một thành tựu, nhưng HLV tuyển Thái Lan Mano Polking vẫn không khẳng định hoàn toàn rằng đội bóng của mình là số 1 ở Đông Nam Á.

HLV Thái Lan bóng gió về vị thế số 1 Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ông Mano Polking trong buổi họp báo trưa 31-12 - Ảnh: CHANGSUEK

Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2020, trưa 31-12, HLV tuyển Thái Lan Mano Polking đã dành thời gian trả lời câu hỏi của phóng viên về vị thế của bóng đá Thái Lan.

"Điều quan trọng là khi đối đầu với Việt Nam, chúng tôi đã đánh bại họ để nói về vị trí số 1. Nhưng không riêng gì Việt Nam, các đội tuyển khác cũng muốn trở thành số 1 ở Đông Nam Á", ông nói.

"Về lâu dài, để giữ vững được vị thế, chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Nếu muốn là số 1 thì bạn phải tiến về phía trước, phải có thế hệ kế thừa. Bóng đá Thái Lan đang làm rất tốt và điều quan trọng là chúng tôi phải luôn tiến bộ. 

Sau khi AFF Cup khép lại, chúng tôi cũng không được dừng lại. Chúng tôi đang có nhiều cầu thủ trẻ và có sự đan xen. Nhưng trước mắt chúng tôi vẫn còn một trận đấu và phải giành được cúp thì mới có thể nói mình đã có một giải đấu tốt", cựu HLV CLB TP.HCM nói.

Hiện tuyển Thái Lan đã chạm được một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020. Ở trận chung kết lượt đi, họ đánh bại Indonesia tới 4-0. Khả năng để xảy ra một cuộc lội ngược dòng không quá cao.

Thế nhưng, ông Polking vẫn tỏ ra thận trọng: "Sau trận lượt đi, chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện. Chúng tôi chỉ tìm cách phục hồi, tính phương án cầu thủ đá chính. Đúng là chúng tôi có lợi thế lớn trước trận lượt về. 

Nhưng tôi muốn nhắc lại mọi chuyện chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn phải tập trung, cố gắng thi đấu tốt rồi sau đó mới có thể ăn mừng. Điều quan trọng là phải biết mọi thứ chưa kết thúc và vẫn còn một trận đấu phía trước".

Ông Polking cũng chia sẻ đôi chút về cách tiếp cận trận đấu sắp tới. Theo đó, ông cho biết mình có ý định sẽ giữ lối chơi ở trận lượt đi thay vì chuyển sang chơi phòng ngự để bảo toàn kết quả.

Ông Polking chỉ mới dẫn dắt tuyển Thái Lan từ tháng 9 và cũng chỉ ký một bản hợp đồng ngắn hạn. Dù vậy với những gì đã làm được, đã có những đồn đoán cho biết Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) sẵn sàng đưa ra đề nghị dài hạn.

Dù vậy, khi được hỏi về vấn đề này trong buổi họp báo, HLV này khéo léo từ chối trả lời: "Giờ không phải lúc nói về chuyện đó. Chúng tôi cần tập trung vào trận đấu. Chúng tôi đã có lợi thế tốt ở lượt đi, nhưng vẫn còn lượt về. 

Tôi không nghĩ tới hợp đồng. Tôi muốn tập trung vào công việc, hoàn thành mục tiêu đưa cúp về nhà như đã đề ra".

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.

Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY .

HLV Thái Lan bóng gió về vị thế số 1 Đông Nam Á - Ảnh 3.
Nữ tỉ phú Nuanphan Lamsam thuê máy bay riêng cho tuyển Thái Lan về nước Nữ tỉ phú Nuanphan Lamsam thuê máy bay riêng cho tuyển Thái Lan về nước

TTO - Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam (hay còn gọi là Madam Pang) đã quyết định thuê máy bay riêng đưa tuyển Thái Lan về nước ngay sau khi kết thúc AFF Suzuki Cup 2020.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên