20/06/2021 08:52 GMT+7

HLV Southgate khiến tuyển Anh rối rắm

H.D.
H.D.

TTO - Dù nắm trong tay dàn cầu thủ có giá trị cả tỉ đô nhưng có vẻ như HLV Gareth Southgate không biết phải làm gì với "khối tài sản khổng lồ" này.

HLV Southgate khiến tuyển Anh rối rắm - Ảnh 1.

HLV Southgate khiến lối chơi của tuyển Anh giống như "nồi lẩu" - Ảnh: Reuters

Thật vậy, tuyển Anh dưới tay Southgate là màn "sao chép" chiến thuật vụng về. Điều này biểu hiện khi ông đẩy tiền đạo Harry Kane xuống đá thấp, khai thác khu vực giữa hàng thủ và tiền vệ của Scotland như chiến thuật của HLV Mourinho ở Tottenham. Cách ông bố trí đội hình hao hao triết lý của Pep Guardiola ở Man City. Còn lối đá pressing của tuyển Anh lại mang hơi hướng của Liverpool dưới bàn tay của Jurgen Klopp.

Với những sự sao chép trên, tuyển Anh thực sự là đội bóng hỗn loạn.

Nói vậy bởi ở Tottenham, Kane đá lùi rất hiệu quả vì hệ thống ở đây được xây dựng để phục vụ anh. Tại tuyển Anh, Kane lùi sâu là vô nghĩa vì không ai ở hàng tiền vệ tuyển Anh chuyền bóng cho Kane, và cũng không ai di chuyển thật hay để Kane trổ tài kiến tạo. Việc buộc phải rút Kane ra sớm sau thời gian thi đấu thiếu hiệu quả cho thấy thất bại quá rõ ràng của Southgate.

Khoảng 15 phút đầu trận, tuyển Anh chơi khá hay. Họ làm người ta cảm giác như là sự kết hợp của Liverpool và Man City. Nhưng khi đối thủ đứng vững và chống trả thành công, họ trở lại với hình ảnh của một đội bóng thiếu ý tưởng và trông cậy quá nhiều vào sự xuất sắc của các cá nhân. Nhìn các cầu thủ Anh thi đấu, nhiều CĐV cảm thấy tiếc nuối vì họ chạy đuổi theo quả bóng trong vô vọng.

Việc tuyển Anh lâm vào tình thế như lúc này có lẽ người đáng trách nhất là Southgate. Ông đã có rất nhiều thời gian làm việc cùng tuyển Anh nhưng lại không định hình được lối chơi rõ ràng. Thay vào đó, ông đi góp nhặt những thứ chiến thuật rồi áp dụng cùng lúc biến tuyển Anh thành một "nồi lẩu". Thực tế khi lên nắm quyền ở tuyển Anh, Southgate đã bị nghi ngờ.

Nhưng khi ông đưa tuyển Anh vào bán kết World Cup 2018, nhiều người đã bắt đầu chấp nhận ông. Trên đất Nga, dù nhiều người cảm thấy thỏa mãn, nhưng công bằng mà nói, tuyển Anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Sau ba năm, tuyển Anh lúc này thậm chí còn rối rắm và thiếu bài bản hơn dù con người tốt hơn rất nhiều.

​HLV Southgate: “Tuyển Anh cần cải thiện hơn nữa” ​HLV Southgate: “Tuyển Anh cần cải thiện hơn nữa”

TTO - Hết lời khen ngợi các học trò trong cuộc họp báo sau trận Anh thắng Lithuania 2-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu rạng sáng 27-3 (giờ VN) nhưng HLV Gareth Southgate cũng không quên nhắc nhở, tuyển Anh cần nỗ lực cải thiện nhiều hơn nữa.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên