26/02/2023 16:19 GMT+7

HLV Shin Tae Yong miễn cưỡng nhận mục tiêu cho U20 Indonesia

HLV Shin Tae Yong than phiền U20 Indonesia không có quá trình chuẩn bị và lực lượng tốt nhất cho Giải U20 châu Á 2023.

HLV Shin Tae Yong miễn cưỡng nhận mục tiêu cho U20 Indonesia - Ảnh 1.

HLV Shin Tae Yong nhận nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là dẫn dắt U20 Indonesia có thành tích tốt tại Giải châu Á và U20 World Cup - Ảnh: HOÀNG TÙNG

U20 Indonesia dưới trướng HLV Shin Tae Yong đã lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Giải đấu được xem như vòng loại của U20 World Cup 2023, diễn ra vào tháng 5.

U20 Indonesia đã có suất dự U20 World Cup với tư cách chủ nhà. Tuy nhiên, truyền thông và người hâm mộ nước này vẫn rất kỳ vọng được thấy thành tích tốt của thầy trò ông Shin Tae Yong tại giải châu Á.

Thậm chí, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) còn đặt mục tiêu ít nhất vượt qua vòng bảng và cố gắng vào tới bán kết.

Ông Shin Tae Yong miễn cưỡng nhận mục tiêu

Trước ngày chính thức bước vào giải đấu, vị cựu HLV tuyển Hàn Quốc chia sẻ: "Tiếc là chúng tôi chỉ có 50% lực lượng tốt nhất. Tôi muốn U20 Indonesia có đội hình đầy đủ ở giải châu Á. Mục đích để kiểm tra, đánh giá thực lực cầu thủ hướng đến U20 World Cup".

Những gương mặt thiếu vắng đáng tiếc nhất theo HLV Shin Tae Yong là tiền vệ công Marselino Ferdinand, vừa chuyển tới CLB KMSK Deinze (hạng 2 Bỉ).

Ngoài ra còn có ba cầu thủ mang hai dòng máu Indonesia, Hà Lan là Ivar Jenner, Justin Hubner và Rafael Struick do chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch. Ba trường hợp này từng tập trung cùng U20 Indonesia vào cuối năm 2022.

Thời điểm đó, ông Shin Tae Yong đã khẩn cầu tới Tổng thống Indonesia Joko Widodo tạo điều kiện đặc biệt để hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Bên cạnh thiếu lực lượng ưng ý, U20 Indonesia còn gặp vấn đề khi các đội bóng tại giải vô địch quốc gia không nhả quân. Lý do này khiến đội dù tập trung từ đầu tháng 2 nhưng phải hai tuần sau mới đủ lực lượng tập luyện.

Điều này dẫn đến việc U20 Indonesia gặp nhiều vấn đề trong triển khai chiến thuật. Đặc biệt ở hàng thủ, trong khi họ sẽ phải đối đầu với các đối thủ mạnh ở VCK U20 châu Á 2023 là Uzbekistan (chủ nhà), Iraq và Syria.

"Thành thật mà nói, rất khó để nói về mục tiêu vượt qua vòng bảng với tình hình này. Quá trình tập luyện cũng nhiều thiếu sót. Tôi không thể có được những buổi tập đầy đủ chất lượng. Tâm lý và thể chất các cầu thủ cần phải cải thiện", ông Shin cho biết.

HLV Shin Tae Yong miễn cưỡng nhận mục tiêu cho U20 Indonesia - Ảnh 2.

Dư luận Indonesia đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa U20 nước này - Ảnh: PSSI

HLV Shin Tae Yong động viên U20 Indonesia

Sau những khó khăn, vị HLV sinh năm 1970 nói lời động viên các cầu thủ U20 Indonesia.

"Đội hình mà chúng tôi có phải thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình. Tôi tin các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình. Bởi vì giải châu Á sẽ được dùng để đánh giá thực lực và hướng tới quá trình chuẩn bị cho U20 World Cup vào tháng 5", ông Shin nói.

Bên cạnh đó, HLV Shin Tae Yong cũng đề nghị người hâm mộ bóng đá Indonesia không quá khắt khe với thành tích của U20 Indonesia tại VCK U20 châu Á 2023.

Ông nói: "Tôi không thể hứa trước điều gì nhưng xin công chúng tin tưởng U20 Indonesia. Vì chúng ta còn chặng đường dài cho U20 World Cup vào tháng 5. Có thể ở Giải U20 châu Á không có thành tích như kỳ vọng, nhưng toàn đội sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng".

Trước VCK U20 châu Á 2023, U20 Indonesia được cọ xát kinh nghiệm tại giải giao hữu với ba đội đã có suất dự U20 World Cup 2023 gồm: U20 Fiji (thắng 4-0), New Zealand (thua 1-2) và Guatemala (thua 0-1).

U23 Indonesia vui vì SEA Games 32 cấm cầu thủ quá tuổiU23 Indonesia vui vì SEA Games 32 cấm cầu thủ quá tuổi

Trong ít ngày tới, HLV Indra Sjafri sẽ công bố danh sách 34 cầu thủ U23 Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 32.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên