12/01/2023 10:30 GMT+7

HLV Potter vô can ở Chelsea

Chỉ sau 4 tháng dẫn dắt Chelsea, HLV Graham Potter đã rơi vào nhóm những chiến lược gia có nguy cơ bị sa thải cao nhất Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HLV Potter vô can ở Chelsea - Ảnh 1.

HLV Potter buộc phải tin dùng những cầu thủ còn rất non nớt như Hall - Ảnh: Reuters

Trước khi World Cup 2022 diễn ra, người hâm mộ đã kỳ vọng quãng thời gian nghỉ ngơi 1 tháng sẽ giúp Chelsea bắt nhịp trở lại. Nhưng rồi phong độ của họ hầu như không thay đổi, với vỏn vẹn 1 trận thắng trong 4 trận đấu gần đây.

Cái tát cho Chelsea

Thảm bại 0-4 trước Man City ở Cúp FA giữa tuần là một cái tát nặng nề vào giới thượng tầng Chelsea. Họ không thể bao biện rằng giải đấu cúp này kém quan trọng khi mà HLV Potter vẫn sử dụng đội hình gần như tốt nhất có thể trong khi người đồng nghiệp Guardiola của Man City đã cất Haaland, De Bruyne, Gundogan...

Tại nhiều thời điểm trong trận thua này, người hâm mộ Chelsea đến sân Etihad đã hát vang tên HLV Thomas Tuchel để phản đối ban lãnh đạo đội bóng hiện tại. Hành động này cũng gây sức ép nặng nề đối với HLV Potter. Nhưng chiến lược gia người Anh có thực sự đáng bị chỉ trích?

Trong trận thua Man City 0-1 hồi tuần trước ở Premier League, HLV Potter đã phải sử dụng đội hình trong hiệp 2 gồm bộ ba Chukwuemeka - Gallagher - Hutchinson đá hộ công sau lưng Havertz, bộ đôi tiền vệ trung tâm Kovacic - Zakaria trấn giữ tuyến giữa, cùng hậu vệ 18 tuổi Lewis Hall ở hành lang cánh trái. 4/6 cái tên kể trên là những cầu thủ trẻ, và hai người còn lại (Havertz, Kovacic) vốn cũng không phải là những phương án tối ưu.

Chấn thương tàn phá lực lượng Chelsea

Bão chấn thương là nguyên do đầu tiên tàn phá đội chủ sân Stamford Bridge. Thống kê của Howden's European Football Injury Index cho biết Chelsea đã có tổng cộng 97 ca chấn thương trong một năm rưỡi qua. 

Con số này nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở nhóm 5 giải hàng đầu châu Âu (đội xếp thứ hai chỉ có 81 ca). Chelsea "đen " đến mức họ mất đến ba trụ cột chỉ trong vòng 20 phút đầu trong trận thua Man City tuần trước.

Nhưng những thay đổi ở thượng tầng mới là cội nguồn cho mọi khó khăn của Chelsea. Triều đại của tân chủ tịch người Mỹ Todd Boehly được đánh dấu bằng sự ra đi của một loạt các quan chức cũ của đội bóng như Marina Granovskaia, Bruce Buck hay Petr Cech. 

Mất đi dàn lãnh đạo quen việc, Chelsea trải qua một mùa chuyển nhượng thảm họa, dẫn đến việc đội hình của họ thiếu trước hụt sau vào giai đoạn này. Và việc sa thải HLV Thomas Tuchel có lẽ là đỉnh điểm của sai lầm.

HLV Graham Potter hầu như vô can trong mọi vấn đề gốc rễ của Chelsea. Ông Potter buộc phải sử dụng những cầu thủ non nớt kinh nghiệm trong các trận đại chiến và cần ít nhất một mùa chuyển nhượng để thực sự xây dựng được đội ngũ mà ông cần. HLV Guardiola phát biểu rằng Chelsea cần tin tưởng Potter trong ít nhất là mùa giải đầu tiên.

Và có lẽ đó không phải là lời nói xã giao.

Joao Felix có thể ra mắt sớm

Tin vui cho người hâm mộ Chelsea là đội bóng của họ đã mượn thành công Joao Felix từ CLB Atletico với mức phí vào khoảng 10 triệu euro. Tiền đạo người Bồ Đào Nha này sẽ khoác áo Chelsea trong vòng 5 tháng tới và được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào hàng công rệu rã của "The Blues".

Khả năng ra sân của Felix trong trận đấu bù gặp Fulham diễn ra lúc 3h ngày 13-1 (giờ VN) hiện vẫn còn bỏ ngỏ. HLV Potter có lẽ phải chịu cảnh giật gấu vá vai thêm ít nhất một trận nữa, khi mà danh sách chấn thương của ông hiện đã gần đủ một đội hình.

‘Bão chấn thương’ khiến Chelsea thua Man City‘Bão chấn thương’ khiến Chelsea thua Man City

Rạng sáng 6-1 (giờ Việt Nam), Man City đã đánh bại chủ nhà Chelsea 1-0 trong trận đấu muộn vòng 19 Premier League.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên