05/01/2023 11:31 GMT+7

Chuyện lạ của Chelsea, Man City

Man City hiện kém Arsenal 8 điểm (đá ít hơn Arsenal 1 trận), còn Chelsea bị bỏ xa đến 10 điểm trong cuộc đua top 4. Điều lạ lùng là cả Man City lẫn Chelsea đều tự làm khó mình bằng những nước đi cực kỳ khó hiểu.

Chuyện lạ của Chelsea, Man City - Ảnh 1.

Foden (trái) được kỳ vọng sẽ chiếm lại suất đá chính trong trận gặp Chelsea - Ảnh: Reuters

Bước vào mùa giải 2022-2023, Chelsea chi đến 280 triệu euro để mua cầu thủ và chỉ thu về 56 triệu euro từ chiều bán. Chi đậm như vậy nhưng đội hình của họ vẫn thiếu trước hụt sau vì sự mất cân bằng. 

Chẳng hạn, sau khi đẩy đi cả hai tiền đạo ngôi sao là Lukaku cùng Werner, đến ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng, họ mới quáng quàng tìm kiếm một phương án thay thế tạm bợ là Aubameyang. Ở hàng thủ, Chelsea cũng có chính sách khó hiểu khi chia tay cùng một lúc ba trụ cột Rudiger, Christensen và Alonso dù cả ba chưa quá lớn tuổi. Và để thay thế họ, Chelsea chi ra gần 200 triệu euro.

Cả việc vội vàng sa thải HLV Thomas Tuchel cũng là một quyết định gây tranh cãi của tân Chủ tịch Todd Boehly. 

Ngay từ thời điểm tháng 9, mùa giải này của Chelsea đã bị dự đoán là rối tung, và mọi chuyện đang diễn ra đúng như vậy. Họ vẫn miệt mài trên thị trường chuyển nhượng mùa đông để mua thêm tiền vệ và tiền đạo ngôi sao - dự kiến ngốn thêm ít nhất 200 triệu euro. Chi quá nhiều tiền mà không hiệu quả sẽ càng khiến sức ép đè nặng lên vai đội ngũ ban huấn luyện.

Trong khi đó, vấn đề của Man City nằm ở HLV Pep Guardiola. Theo đó, ông Guardiola liên tục cất Foden và Cancelo trên ghế dự bị kể từ sau World Cup 2022 dù cả hai đều không bị chấn thương. Hậu quả là Man City bị Everton cầm hòa 1-1 ở vòng đấu trước, trong ngày mà Grealish (người thay Foden) chơi rất tệ.

Foden là một trường hợp kỳ lạ. Ba tháng trước, anh đạt đỉnh cao phong độ với những bàn thắng và kiến tạo trong các trận cầu lớn. Thế rồi Pep đột ngột "giam cầm" anh trên ghế dự bị. Kể từ sau trận thua Liverpool hồi giữa tháng 10, Pep chỉ sử dụng Foden 177 phút trong sáu vòng đấu tiếp theo của Premier League.

Trước sức ép truyền thông về việc "giam cầm" Foden, HLV Guardiola mới đây đã phải lên tiếng giải thích rằng "muốn có thêm nhiều đường chuyền trong những trận đấu như thế này". Nhưng sức ép từ những con số thống kê lại làm khó HLV Guardiola. Cụ thể, Grealish mới chỉ có một bàn thắng, hai đường kiến tạo ở Premier League mùa này, trong khi Foden đã mang lại bảy bàn thắng cùng ba đường kiến tạo.

Bỏ qua những điều khó hiểu, Chelsea và Man City cần sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng để không bị bỏ xa hơn trong những cuộc đua.

Chelsea tiếp tục gặp khó

Vào lúc 3h ngày 6-1 (giờ VN), Chelsea sẽ tiếp Man City trong trận đấu muộn nhất vòng 19 Premier League. Chelsea tiếp tục gặp khó khăn ở trận này khi James, Fofana, Chilwell, Kante và Loftus-Cheek đều chưa bình phục chấn thương.

Man City cũng vắng Dias, nhưng phong độ khá ổn định của Stones cùng Akanji không khiến HLV Guardiola phải lo lắng.

Chelsea nhận "trái đắng" đầu nămChelsea nhận 'trái đắng' đầu năm

Hậu vệ Serge Aurier đã ghi bàn thắng đầu tiên của anh kể từ năm 2020, giúp đội áp chót bảng Nottingham Forest hòa Chelsea 1-1 trong trận đấu diễn ra đêm 1-1 ở vòng 18 Premier League.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên