02/01/2023 12:32 GMT+7

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam sẽ chủ động với nhiều kịch bản khác nhau'

Trước trận đấu cuối tại bảng B AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo khẳng định tuyển Việt Nam chuẩn bị nhiều phương án để chủ động trước các kịch bản có thể xảy ra.

HLV Park Hang Seo: Tuyển Việt Nam sẽ chủ động với nhiều kịch bản khác nhau - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đã tính đến nhiều phương án để đảm bảo đội tuyển Việt Nam luôn nắm thế chủ động trước mọi tình huống - Ảnh: H.T.

Hiện tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 7 điểm, hiệu số +9. Xếp ngay sau là Singapore cũng 7 điểm, hiệu số +3 và tiếp sau đó là Malaysia có 6 điểm, hiệu số +3.

Trước trận đấu cuối gặp Myanmar (19h30, ngày 3-1), HLV Park Hang Seo khẳng định: "Đây là trận khai sân đầu năm nên toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất để có kết quả đẹp. Chúng tôi bắt buộc phải thắng để có vị trí đầu bảng.

Tối nay chúng ta có thể biết kết quả ở bảng A. Nhưng tôi nói luôn là đối thủ nào cũng như nhau. Đội nào vào được bán kết đều có thực lực và tuyển Việt Nam vẫn phải thi đấu hết mình.

Nếu tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng B thì sẽ đá bán kết lượt đi trên sân khách vào ngày 6-1. Còn nếu nhì bảng thì sẽ thi đấu vào ngày 7-1. Đây cũng là điều mà ban huấn luyện đã tính đến để duy trì, phân phối thể lực cho toàn đội.

Tất nhiên tuyển Việt Nam đã tính toán các phương án để chủ động với nhiều kịch bản khác nhau có thể xảy ra".

HLV Park Hang Seo cho biết đội hình hiện tại của tuyển Việt Nam đang duy trì được chiều sâu tốt. Khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ không có sự chênh lệch.

"Mọi người hay phân biệt cầu thủ trụ cột với dự bị. Tôi luôn xây dựng mỗi vị trí có hai cầu thủ và trong những năm qua, tôi đã luôn cố gắng giảm sự chênh lệch giữa các cầu thủ.

Tất nhiên khi thi đấu không thể lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, không thể lúc nào cũng có phong độ cao. Nhưng tôi tự tin sự chênh lệch trình độ trong đội hình là không có. Đây là ưu điểm lớn nhất của bóng đá Việt Nam lúc này", vị HLV người Hàn Quốc nói.

Nhận xét về đối thủ Myanmar ở trận đấu ngày mai, ông Park nhận định bóng đá Myanmar có đặc trưng kỹ thuật cá nhân tốt, phối hợp phản công hay và đặc biệt là nếu để họ thi đấu thoải mái sẽ rất khó lường.

"Myanmar được HLV người Đức dẫn dắt từ năm 2018. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Ba trận vừa rồi tuyển Myanmar có 4 cầu thủ đá chính, nhưng hiện tại số 11 (Maung Maung Lwin) đã bị phạt thẻ và vắng mặt.

Tôi cũng lưu ý rằng Myanmar dùng 3 thủ môn khác nhau. Đây là điểm khác thường. Họ ghi được 4 bàn, thủng lưới 6 bàn. Đây là điểm mà tuyển Việt Nam cũng nghiên cứu để tận dụng điểm yếu của họ", ông Park chia sẻ.

Quang Hải luôn khát khao ghi bàn

Park Hang Seo vs Quang Hai AFF Cup 2022

Quang Hải và HLV Park Hang Seo trong cuộc họp báo trước trận Việt Nam - Myanmar (19h30, ngày 3-1) - Ảnh: H.T.

Trước trận đấu với Myanmar, tiền vệ Quang Hải chia sẻ bản thân luôn sẵn sàng để nhận nhiệm vụ từ ban huấn luyện tuyển Việt Nam.

"Hiện tại tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh để sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Khi trở về từ Pháp, tôi không có gì phải bỡ ngỡ, lo lắng vì tôi đã thấm nhuần triết lý cũng như mọi thứ ở đội tuyển. Mỗi chuyến đi sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để giúp tôi thích nghi tốt nhất với những môi trường mà tôi đến.

Tôi chưa ghi bàn nhưng đã có kiến tạo thành bàn tại AFF Cup 2022. Mọi thứ đang ở trước mắt. Mỗi trận đấu tôi đều khát khao ghi bàn. Nhưng quan trọng nhất là bản thân cũng như các đồng đội luôn muốn hướng đến chiến thắng, những gì tốt nhất cho tập thể".

HLV Park Hang Seo: HLV Park Hang Seo: 'Không cần lo lắng tuyển Việt Nam sẽ mất ngôi đầu bảng'

Phát biểu sau trận hòa 0-0 trước chủ nhà Singapore ở bảng B AFF Cup 2022 vào tối 30-12, HLV Park Hang Seo cho rằng các cầu thủ Việt Nam không quen đá sân cỏ nhân tạo và khẳng định không cần phải lo Việt Nam sẽ mất ngôi đầu bảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên