09/01/2023 22:03 GMT+7

HLV Park Hang Seo: 'Quan hệ giữa tôi và ông Shin Tae Yong trở lại bình thường sau trận đấu"

Đó là phát biểu của HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo trong cuộc họp báo sau trận Việt Nam thắng Indonesia 2-0.

HLV Park Hang Seo: Tôi rất ự hào - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Park Hang Seo nói về mối quan hệ với HLV Shin Tae Yong

Khi được hỏi: "Cảm xúc như thế nào ở lần thứ 2 đưa tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup?", HLV Park Hang Seo nói: "Tuyển Việt Nam đã vượt qua được dớp 26 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup. Tôi đã nói với toàn đội, họ phải phá vỡ những kỷ lục, con số kỵ giơ như thế này cho đàn em tương lai. Ý nghĩa quan trọng nữa là vào chung kết. Tôi thực sự tự hào với nỗ lực của toàn đội trong ngày hôm nay".

"Trước trận, HLV Shin có tấn công cá nhân Đoàn Văn Hậu. Vào trận đấu, các cầu thủ Indonesia cũng tạo áp lực, phạm lỗi nhiều và câu thẻ cho Văn Hậu. Ông nhận xét thế nào?" - phóng viên hỏi.

Ông Park đáp: "Tôi và HLV Shin Tae Yong, chúng tôi phải lo lắng và có chút nhạy cảm về kết quả của trận đấu. Vì vậy có những phát biểu nhắm vào nhau, lời qua tiếng lại. Sau trận đấu quan hệ của chúng tôi trở lại bình thường thôi. Những khiêu khích đối phương như vậy thì không nên. Tôi không xài mạng xã hội gì cả nên cũng không biết đánh giá như thế nào".

Đánh giá chuyên môn về trận này, ông Park nói: Trận lượt đi tôi dùng sơ đồ 3-4-3 và có kết quả hòa. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ sau trận đấu về cách chơi của Indonesia. Họ chủ yếu dựa nhiều vào phản công để lên bóng. Bàn mở tỉ số là kết quả phân tích của chúng tôi. Indonesia chống bóng bổng khá tệ và điểm yếu nằm ở khe hở giữa các trung vệ. Sau lưng hàng thủ Indonesia cũng bọc lót yếu. Vì vậy tôi đã chọn sơ đồ 2 tiền đạo".

"Bàn thắng đầu tiên của Tiến Linh thể hiện kết quả của ban huấn luyện tuyển Việt Nam khi nghiên cứu lối chơi của Indonesia" - ông Park nói tiếp.

HLV Park Hang Seo nói về trình độ bóng đá Việt Nam

Phóng viên Hàn Quốc có mặt trong buổi họp báo hỏi: "Cách cầm quân của ông Park đã nâng tầm cách chơi bóng của cầu thủ hơn là kỹ thuật cá nhân? Trước, trong và sau trận ông nói gì với cầu thủ?"

Ông Park nói: "Đây là năm thứ 5 của tôi ở Việt Nam. Nói thật thì có nhiều cầu thủ đã trưởng thành. Nếu bảo không phát triển kỹ thuật cá nhân thì tôi không đồng ý. Rõ ràng vẫn có những cầu thủ phát triển tốt ở CLB. Thực ra đội tuyển quốc gia không phải như cấp độ trẻ. Chúng tôi không có thời gian để sửa đổi kỹ thuật cầu thủ". 

"Tôi tận dụng tối đa nguồn lực có thể có chứ không thể bắt đầu lại quá trình đào tạo. Qua quá trình, tôi đã cực đại hóa năng lực của họ. Tôi nghĩ cách chơi bóng của cầu thủ đã có kinh nghiệm vận hành trận đấu. So ở mức độ nào đó thì các cầu thủ Việt Nam hơn một bậc với các đội tuyển Đông Nam Á" - ông Park nói. 

Khi được phóng viên hỏi: "Với những gì đã đạt được, ông không cần phải chứng minh gì về năng lực ở Việt Nam hay Đông Nam Á phải không?" Ông Park nói: "Tôi cảm ơn những lời khen. Tôi không giỏi như vậy đâu. Tôi vẫn là HLV bình thường. Bóng đá còn nhiều người giỏi như các trợ lý, cầu thủ mà tôi đã từng làm việc. Trận chung kết chúng tôi sẽ cố gắng chơi đúng với tinh thần Việt Nam để giành ngôi vô địch, báo đáp lại tình cảm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

HLV Shin Tae Yong: HLV Shin Tae Yong: 'Sân Mỹ Đình khiến Indonesia chơi không tốt'

Đó là phát biểu của HLV tuyển Indonesia Shin Tae Yong trong cuộc họp báo sau trận thua Việt Nam 0-2 ở bán kết lượt về AFF Cup 2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên