19/08/2020 20:51 GMT+7

HLV Park Hang Seo không chỉ đạo, quan sát U22 Việt Nam tập từ trên cao

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - U22 Việt Nam có buổi tập thứ hai vào chiều 19-8. Khác với buổi tập hôm qua, HLV Park Hang Seo không tham gia chỉ đạo, hướng dẫn cầu thủ tập luyện mà tập trung vào việc quan sát và ghi chép.

HLV Park Hang Seo không chỉ đạo, quan sát U22 Việt Nam tập từ trên cao - Ảnh 1.

U22 Việt Nam bắt đầu tập luyện vào lúc 17h00 nhưng HLV Park Hang Seo đã có mặt trong phòng thay đồ tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF từ sớm để chờ các học trò - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Park Hang Seo không chỉ đạo, quan sát U22 Việt Nam tập từ trên cao - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo nhiều lần dừng lại ghi chép thông tin vào giấy. Thỉnh thoảng, ông hô lớn để thúc giục cầu thủ tập luyện hăng hái hơn hoặc gọi một trợ lý để nhắc nhở một số chi tiết. Ở buổi tập hôm qua (18-8), HLV người Hàn Quốc tích cực xuống sân chỉ đạo dù trời mưa lớn - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Park Hang Seo không chỉ đạo, quan sát U22 Việt Nam tập từ trên cao - Ảnh 3.

Sau buổi tập, HLV Park Hang Seo chơi đùa với chú cún cưng của mình để thư giãn, trong khi các học trò làm các động tác giãn cơ - Ảnh: NAM KHÁNH

HLV Park Hang Seo không chỉ đạo, quan sát U22 Việt Nam tập từ trên cao - Ảnh 4.

Ở buổi tập chiều, các cầu thủ dần bắt nhịp tốt hơn với cách huấn luyện của các HLV. Trong ảnh, HLV thể lực Park Sung Gyun (áo đen) tích cực dùng khẩu hiệu hài hước khiến cả đội bật cười lớn trong khi chạy khởi động - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Park Hang Seo không chỉ đạo, quan sát U22 Việt Nam tập từ trên cao - Ảnh 5.

Đội hình dưới sự hướng dẫn của trợ lý HLV Park Sung Gyun và Kim Han Yoon hôm nay chủ yếu tập trung vào tập các bài di chuyển phối hợp nhiều động tác - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Park Hang Seo không chỉ đạo, quan sát U22 Việt Nam tập từ trên cao - Ảnh 6.

Ở phần sân bên kia, đội do trợ lý HLV Lee Young Jin lại dành nhiều thời gian vào tập chiến thuật, chạy chỗ và chuyền bóng - Ảnh: HỮU TẤN

Dụng Quang Nho được đàn anh ở HAGL khuyên tránh chấn thương khi tập trên tuyển

Tiền vệ Dụng Quang Nho chia sẻ trước buổi tập chiều 19-8: "Tôi nghĩ tôi có mặt ở đây do các thầy đã đi xem tôi thi đấu ở V-League. Nhờ các trận đấu đó, tôi được các thầy chấm. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thi đấu trong màu áo HAGL cũng như U22 Việt Nam nếu được gọi ở những lần tiếp theo'.

Dụng Quang Nho cùng Bùi Hoàng Việt Anh là hai đội trưởng của hai đội thuộc U22 Việt Nam lần này. Việc chia đội do quân số quá đông, lên tới 47 tuyển thủ.

Quang Nho nói: "Tôi cảm thấy rất tự hào vì được chọn làm đội trưởng nhóm 2 U22 Việt Nam . Đây là điều tôi không nghĩ đến trước đây vì thấy có nhiều anh lớn hơn mình, nhưng cũng rất vui khi được các thầy và đồng đội tin tưởng".

Tiền vệ của HAGL cũng chia sẻ những lời khuyên tới từ các đàn anh ở CLB: "Tôi được các đàn anh ở HAGL truyền đạt kinh nghiệm khi tập trung U22 Việt Nam, một trong những kinh nghiệm đó là cố gắng để tránh chấn thương khi tập luyện.

Tôi chưa biết mình có được góp mặt ở SEA Games 2021 hay không nhưng sẽ luôn nỗ lực hết sức trên sân tập. Với ưu thế sân nhà, chắc chắn U22 Việt Nam sẽ nỗ lực để làm được điều người hâm mộ kỳ vọng".

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên