02/11/2021 20:28 GMT+7

HLV Park Hang Seo: 'Chỉ thắng Myanmar 1-0, tôi không có nhiều điều chia sẻ...'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận thắng U23 Myanmar 1-0 ở lượt cuối bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra chiều 2-11 tại Kyrgyzstan, HLV Park Hang Seo cho biết không có nhiều điều để chia sẻ về trận đấu này. Ông cũng tỏ ra hơi đáng tiếc chỉ thắng 1-0.

HLV Park Hang Seo: Chỉ thắng Myanmar 1-0, tôi không có nhiều điều chia sẻ... - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo ở buổi họp báo - Ảnh: VFF

Mở đầu cuộc họp báo sau trận, người điều phối đã chúc mừng U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á, đồng thời muốn ông Park có những chia sẻ về trận đấu với U23 Myanmar.

Tuy nhiên, ông Park chỉ nói ngắn gọn: "Tôi cũng không có nhiều điều để chia sẻ về cảm xúc của tôi với trận đấu ngày hôm nay. Tôi đề nghị câu hỏi tiếp theo".

Phóng viên quốc tế hỏi: "Tôi nhận thấy hiệp một, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U23 Myanmar. Nhưng sang hiệp hai thì U23 Việt Nam đã chơi tốt hơn. Ông có thể chia sẻ đã làm những gì để U23 Việt Nam chơi tốt hơn?".

Ông Park trả lời: "Trong hiệp một, với việc đối phương tập trung số đông cầu thủ ở khu vực trung tuyến, chúng tôi đã tương đối gặp khó khăn. Các cầu thủ của tôi mất bóng tương đối nhiều. Tuy nhiên, so với việc đối phương chơi hay thì tôi nghĩ khó khăn của chúng tôi trong hiệp một đến từ những sai lầm của chính chúng tôi. Và trong hiệp hai, thông qua một số sự thay đổi người, thế trận của chúng tôi đã tốt hơn nhiều".

Phóng viên Việt Nam hỏi: "Ông có hài lòng với tỉ số này không? Và ông có nghĩ việc tung Thanh Minh vào sân có ghi bàn giải quyết trận đấu không?".

Ông Park nói: "Tất nhiên, tỉ số 1-0 cũng có thể nói là tôi hơi đáng tiếc một chút. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng. Và các cầu thủ đã cố gắng hết sức cho trận đấu ngày hôm nay (2-11)".

HLV Park Hang Seo: Chỉ thắng Myanmar 1-0, tôi không có nhiều điều chia sẻ... - Ảnh 2.

Đội trưởng Hai Long tại buổi họp báo - Ảnh: VFF

"Đối với cầu thủ Thanh Minh, cậu ấy đang chơi ở Giải hạng nhất. Suốt quãng thời gian từ lúc tôi còn tập trung cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 thì cậu ấy đã tập trung cùng đội U23 Việt Nam. Mặc dù cũng còn nhiều điểm cần phải cải thiện cho tương lai, nhưng Thanh Minh là cầu thủ có rất nhiều ưu điểm. Và nếu Thanh Minh tiếp tục nỗ lực, tôi tin chắc rằng bạn ấy sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam", nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá về chân sút ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Về phần tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hai Long, phóng viên quốc tế hỏi: "U23 Việt Nam đã có một giải đấu rất tốt ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Anh có suy nghĩ hay hy vọng gì cho vòng chung kết U23 châu Á 2022 sắp tới?".

Hai Long trả lời: "Từ đây đến vòng chung kết U23 châu Á 2022 vẫn còn tương đối dài, chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện để thi đấu tốt tại vòng chung kết sắp tới".

Trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam về tinh thần thi đấu của toàn đội trước U23 Myanmar, Hai Long cho biết: "Tôi nghĩ rằng đây là trận đấu khó khăn cho toàn đội. Chúng tôi đã thi đấu hết mình và rất hài lòng về tinh thần của toàn đội trong ngày thi đấu hôm nay".

Hiệp 1 vừa xong, U23 Việt Nam bị nói... Hiệp 1 vừa xong, U23 Việt Nam bị nói... 'đá xấu'

TTO - Với nhiều pha phạm lỗi 'không cần thiết' ở hiệp đấu đầu tiên trước U23 Myanmar ở vòng loại U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam bị người hâm mộ châu Á và cả người hâm mộ Việt Nam chê là 'đá xấu'.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên