02/11/2021 06:44 GMT+7

Vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam - Myanmar: Thắng để khẳng định giá trị

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiến thắng trước U23 Myanmar ở lượt cuối bảng I tại Kyrgyzstan vào 17h hôm nay (2-11, VTV6 THTT) không chỉ giúp tuyển U23 VN giành vé trực tiếp dự vòng chung kết mà còn khẳng định giá trị của mình.

Vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam - Myanmar: Thắng để khẳng định giá trị - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 VN tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U23 Myanmar - Ảnh: VFF

Trong cuộc họp chuyên môn hôm 31-10, HLV Park Hang Seo đã dành khá nhiều thời gian để trao đổi với các cầu thủ U23 VN về mục tiêu phải giành chiến thắng trước U23 Myanmar.

Mệnh lệnh phải thắng

Ông muốn các học trò phải giải quyết trận đấu trong 90 phút chứ không muốn một kết quả hòa và buộc phải bước vào loạt sút 11m. Nhưng để thắng U23 Myanmar là điều không đơn giản. Thật vậy, ở các giải đấu chính thức, U23 VN chưa từng một lần thắng được U23 Myanmar (thua 2 và hòa 2).

Mặt khác, ở lần chạm trán này, U23 VN vẫn còn đang trong quá trình định hình lối chơi và lực lượng trong khi nhiều cầu thủ U23 Myanmar đã chơi ăn ý cùng nhau khi giành HCĐ tại SEA Games 2019. Dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov (Bulgaria), U23 Myanmar vẫn chơi bóng đầy mạnh mẽ và kỹ thuật. Vì thế, mọi thứ càng thêm khó khăn hơn cho U23 VN.

Khác với những giải đấu trước, ông Park có "bộ não" là trợ lý số một Lee Young Jin ở bên cạnh. Nhưng giờ ông Lee lại đang tạm thay ông Park huấn luyện đội tuyển VN ở Hà Nội nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nên ông Park gần như phải trông cậy vào chính mình. Vì thế, ở những buổi tập vừa qua, ông Park phải vào sân tập để truyền tải ý đồ của mình cho các cầu thủ, giúp họ hiểu và vận hành chiến thuật tốt hơn cho trận đấu với U23 Myanmar.

Thay đổi ở đội hình xuất phát

Trước U23 Myanmar, tuyển U23 VN phải ra sân với sơ đồ hợp lý và với những con người tốt nhất. Những cầu thủ thể hiện sự hạn chế trong trận mở màn chắc chắn phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho người đã chơi tốt hơn khi vào sân ở hiệp hai.

Theo đó, ông Park nhiều khả năng sẽ có 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Trung vệ Văn Tới có thể sẽ thay Quang Vinh đá cùng Việt Anh và Thanh Bình. Ở tuyến giữa, Hai Long sẽ thay Hoàng Anh hoặc Hữu Thắng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trên hàng công, Bảo Toàn sẽ thay Mai Xuân Quyết. Vấn đề còn lại chỉ là U23 VN sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3 trước U23 Myanmar.

Cũng như U23 VN, U23 Myanmar chỉ tập chay trong nước trước khi có chuyến tập huấn tại UAE nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Dù vậy, tại UAE họ cũng chỉ có một trận giao hữu duy nhất trước CLB Al Jazeera Al Hamra. Đó có thể là lý do khiến U23 Myanmar thi đấu không thật sự tốt trước U23 Đài Loan. Nhưng ở trận đấu với U23 VN, mọi thứ chắc chắn sẽ khác, nhất là khi U23 Myanmar có những cầu thủ có thể tạo nên đột biến.

Trong chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Loan, Kaung Myat Thu là cầu thủ ghi bàn cho U23 Myanmar. Nhưng người chơi nổi bật nhất trong pha phối hợp tấn công đó lại là tiền đạo Win Naing Tun. Cao 1m82, Win Naing Tun chơi tốt ở không chiến lẫn bóng sệt. Vì thế, sau khi "mổ xẻ" băng hình trận đấu, ông Park đã căn dặn các học trò rất nhiều trong việc kèm cặp Win Naing Tun cũng như sự tập trung trong phòng ngự.

Không chỉ siết lại hàng thủ qua những buổi tập, ông Park còn miệt mài mài sắc hàng công vốn cũng chơi chưa thật sự tốt. Với sự có mặt của cầu thủ kỹ thuật như Bảo Toàn, ông Park hy vọng hàng công của U23 VN sẽ chơi tốt hơn trước U23 Myanmar, nhất là những bài tấn công từ hai cánh.

Đội hình dự kiến U23 VN (3-4-3)

Thủ môn: Văn Toản. 3 trung vệ: Văn Tới, Việt Anh, Thanh Bình. 4 tiền vệ: Văn Xuân (trái), Hoàng Anh, Hai Long, Văn Đô (phải). 3 tiền đạo: Bảo Toàn (trái), Xuân Tú, Văn Đạt (phải).

Sẽ có 4 đội Đông Nam Á vượt "vũ môn"?

Vòng loại Giải U23 châu Á 2022 đã xác định được 13 đội giành vé vào vòng chung kết. Ba vé cuối cùng sẽ được xác định khi các trận đấu bảng I và D khép lại.

13 đội có vé dự vòng chung kết gồm: chủ nhà Uzbekistan, Qatar, Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Úc, Jordan, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, và Turkmenistan. Trong số này có 2 đại diện của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia (đầu bảng J). U23 Thái Lan (nhì bảng J) có vé vớt đi tiếp một cách ngoạn mục nhờ U23 Lào thắng Mông Cổ 3-2 ở trận đấu cuối cùng bảng J.

Theo quy định của AFC, khi đem thành tích các đội nhì bảng so sánh với nhau để tìm ra 4 vé vớt dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, kết quả giữa đội nhì bảng và đội cuối bảng sẽ bị bỏ đi ở những bảng có 4 đội. Với việc U23 Lào đẩy Mông Cổ xuống vị trí cuối bảng, Thái Lan chỉ bị trừ đi 1 điểm (hòa Mông Cổ ở ngày ra quân). U23 Thái Lan còn lại 4 điểm, hiệu số +3 và trở thành đội nhì bảng đầu tiên giành vé vớt dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Trong khi đó, U23 Singapore và Campuchia dù đứng nhì các bảng H và K nhưng không đủ điểm để giành vé vớt vào vòng chung kết. Còn U23 Indonesia bị loại sau khi để thua Úc với tổng tỉ số 2-4 sau hai lượt trận. Ngoài Thái Lan và Malaysia, Đông Nam Á vẫn có thêm tối đa 2 suất nữa dành cho U23 VN và Myanmar. Nếu hòa nhau ở lượt trận cuối cùng bảng I, hai đội cùng nắm tay nhau vào vòng chung kết. Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0, đội thắng sẽ đoạt vé đi tiếp, còn đội thua phải chờ kết quả trận Saudi Arabia - Bangladesh để biết mình có giành vé vớt hay không.

H.D.

U23 Việt Nam tập sút 11m, dự phòng không thể thắng U23 Myanmar U23 Việt Nam tập sút 11m, dự phòng không thể thắng U23 Myanmar

TTO - Hôm nay 1-11, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu quyết định vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 với U23 Myanmar ở lượt cuối bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan vào ngày mai.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: U23 U23 Việt Nam Myanmar