10/02/2020 12:06 GMT+7

HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển nữ VN cần cải thiện khả năng chống bóng dài'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Sau trận thua Hàn Quốc 0-3 ở loạt trận cuối cùng bảng A, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện khả năng chống bóng dài để chuẩn bị cho vòng đấu play-off tranh suất dự Olympic Tokyo 2020.

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ VN cần cải thiện khả năng chống bóng dài - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung hài lòng với màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam và tuyên bố sẽ giúp đội cải thiện khả năng chống bóng dài - Ảnh: AFC

Dù thi đấu hết sức cố gắng nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thất bại chung cuộc 0-3 trước Hàn Quốc và đành chấp nhận vị trí nhì bảng A. Với kết quả này, Việt Nam sẽ gặp đối thủ nhất bảng B ở vòng play-off (Trung Quốc hoặc Úc) để tranh suất dự Olympic Tokyo 2020.

Nói về trận thua này, HLV tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung tỏ ra khá hài lòng: "Trước trận đấu này, chúng tôi đều biết đương đầu với một trận đấu hết sức khó khăn. Vì Hàn Quốc vượt trội hơn chúng tôi từ thể hình, sức mạnh cho đến tốc độ. Do đó chúng tôi đã chơi phòng ngự phản công và cầu thủ đã tuân thủ tốt chiến thuật của tôi".

Ông cũng ca ngợi tinh thần tuyệt vời của các cô gái Việt Nam khi nói: "Tôi ngưỡng mộ tinh thần mà các học trò đã thể hiện và tôi hoàn toàn hài lòng với trận đấu. Ở thách thức tới đây tại vòng play-off, chúng tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi thứ. Trong đó nổi bật là việc chúng tôi cần cải thiện khả năng chống lại những đường bóng dài của đối thủ".

Còn HLV tuyển nữ Hàn Quốc Colin Bell cũng khen ngợi Việt Nam khi nói: "Việt Nam là đội bóng được huấn luyện rất tốt và chơi với tinh thần tuyệt vời. Thật khó khăn chúng tôi mới có thể phá vỡ được hàng phòng ngự của họ. Tôi cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng và hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ".

Thua Hàn Quốc 0-3, tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng A Thua Hàn Quốc 0-3, tuyển nữ Việt Nam xếp nhì bảng A

TTO - Dù thi đấu rất cố gắng nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn thất bại 0-3 trước Hàn Quốc trên sân khách Jeju ở loạt trận cuối cùng bảng A. Kết quả này, Việt Nam đành chấp nhận vị trí nhì bảng A với 3 điểm.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên