06/06/2023 23:19 GMT+7

HLV Mai Đức Chung: 'Tôi muốn cầu thủ phối hợp nhanh, phòng ngự chặt'

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên vào chiều 6-6, sau khi đến Đức.

HLV Mai Đức Chung: Tôi muốn cầu thủ phối hợp nhanh, phòng ngự chặt - Ảnh 1.

Cầu thủ tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Đức vào chiều 6-6 - Ảnh: VFF

Nhận xét về điều kiện tại Đức, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: "Điều kiện ăn uống cũng như thời tiết ở Đức rất tốt. Giống như khi tập huấn tại Nhật Bản, tại đây chúng tôi sẽ có các trận đấu với các đối thủ phù hợp và chất lượng để chuẩn bị cho World Cup bóng đá nữ 2023.

Ngoài việc tham gia thi đấu, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật của đội. Chúng tôi sẽ chuẩn bị các đấu pháp ngay trong đợt tập huấn lần này".

Hiểu các đối thủ ở kỳ World Cup sắp tới đều rất mạnh, huấn luyện viên Mai Đức Chung xác định cần giữ tinh thần các cầu thủ được tốt. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn phải đưa ra những yêu cầu nhất định về mặt chuyên môn.

"Sau World Cup, chúng tôi còn thi đấu Asiad và vòng loại 2 Olympic 2024. Đó cũng là những mục tiêu của đội trong năm nay. Chúng ta cần đi xa hơn nữa. Những năm tiếp theo bóng đá Việt Nam cần tiến bộ.

Chúng ta cần có những thành tích tốt hơn để đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ", ông cho biết.

Trong buổi tập chiều 6-6, toàn đội được cho rèn các bài phối hợp, chiến thuật nhóm.

"Tôi muốn các cầu thủ phải phối hợp nhanh trên 2/3 sân, đá phòng ngự chặt và phản công nhanh. Khi giành được bóng, chúng tôi phải tấn công thật nhanh trên sân đối phương", ông nói thêm.

HLV Mai Đức Chung: Tôi muốn cầu thủ phối hợp nhanh, phòng ngự chặt - Ảnh 3.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung ở sân bay Nội Bài trước khi lên đường sang Frankfurt - Ảnh: VFF

Chuyến tập huấn ở châu Âu của tuyển nữ Việt Nam kéo dài tới ngày 25-6. Đội sẽ có ba trận giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10-6), CLB Short Mainz (ngày 15-6), đội tuyển nữ Đức (ngày 24-6).

Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến đi ngắn tới Ba Lan. Tại đây, đội có một trận đấu giao hữu với tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21-6.

Trước khi lên đường, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chốt danh sách 28 cầu thủ sang châu Âu. Những trụ cột quan trọng như Huỳnh Như, Hải Yến, Thanh Nhã, Bích Thùy... đều góp mặt.

Toàn đội đã lên đường ngày 5-6.

Ngay khi đặt chân đến Frankfurt (Đức), huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò nhận được sự chào đón nhiệt tình của Lãnh sự quán Việt Nam.

Ông Lê Quang Long - tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt - cùng cán bộ lãnh sự quán đã trực tiếp tới sân bay, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình nhập cảnh cho đội.

HLV Mai Đức Chung: Cầu thủ nữ đã phải hy sinh sắc đẹp, sức khỏeHuấn luyện viên Mai Đức Chung: Cầu thủ nữ đã phải hy sinh sắc đẹp, sức khỏe

Đó là chia sẻ của huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ vào ngày 2-6. Là người làm rạng danh đất nước nhưng ông Chung luôn khiêm tốn, giản dị và được mọi người nể trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên