08/05/2021 08:21 GMT+7

HLV Lê Thụy Hải: Một trái tim cả đời vì bóng đá

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 7-5, HLV Lê Thụy Hải đã ra đi mãi mãi sau 5 năm chiến đấu với bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 75 tuổi. Cuộc đi xa của ông Hải để lại nhiều tiếc thương cho những người làm bóng đá và người hâm mộ ông trong suốt hơn nửa thế kỷ.

HLV Lê Thụy Hải: Một trái tim cả đời vì bóng đá - Ảnh 1.

Ông Hải "lơ" bày binh bố trận ở đấu trường V-League - Ảnh: Đ.ĐỒNG

HLV Lê Thụy Hải là cái tên gây chú ý nhất trong giới bóng đá Việt Nam suốt hai thập niên qua bởi tài năng và cá tính đặc biệt hiếm có.

Màn ra mắt ấn tượng của ông Hải "lơ"

Giới bóng đá Việt Nam bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của HLV Lê Thụy Hải. Rất nhiều kỷ niệm về ông đã được đồng đội, học trò, nhà báo kể trên các diễn đàn để thay lời từ biệt cựu danh thủ tài năng và HLV cá tính này.

Mỗi câu chuyện về ông lại là một giai thoại về con người có tính cách thẳng "ruột ngựa" với những phát ngôn gây sốc đôi lúc khiến người khác phải... tổn thương. Thế nhưng bên trong sự gai góc, xù xì đó là bộ óc của một HLV tài năng, một trái tim cả đời đập loạn nhịp vì bóng đá.

Ông Nguyễn Hoài Nam - nguyên là cán bộ của CLB Hà Nội ACB - kể về kỷ niệm không thể nào quên với "bố" Hải - danh xưng mà nhiều cầu thủ gọi ông.

Ông Nam kể: "Ông Lê Thụy Hải về CLB Hà Nội ACB và cũng là lần đầu ông làm HLV trưởng một đội bóng ở V-League vào năm 2003. Với bản lĩnh của một cầu thủ "ngôi sao" của đội bóng Tổng cục Đường sắt trước đây, ông biết làm gì để có màn ra mắt ấn tượng.

Chuyến xe đầu tiên chở đội Hà Nội ACB đi tập, cả đội lên xe, chỉ còn một người đang khấp khởi chạy lại, cách xe khoảng 100m. Liếc thấy đó là Vũ Minh Hiếu (đội trưởng) và là người có tiếng nói nhất đội, ông khẽ bảo tài xế: đi đi.

Tiếng ông gằn xuống như muốn nói: "Tôi biết kia là Minh Hiếu rồi, không phải đợi!". Xe chạy, cả đội lác mắt với tân HLV, lẩm nhẩm bảo với đội trưởng ông ấy còn phết như thế thì mình phải ngoan thôi".

Thẳng thắn, tình nghĩa

Đam mê bóng đá từ nhỏ, năm 18 tuổi Lê Thụy Hải là một trong những cầu thủ thế hệ đầu được tuyển chọn đi tập bóng đá tại Trường huấn luyện kỹ thuật TDTT trung ương (nay là Trung tâm HLTTQG Hà Nội - Nhổn).

Chơi bóng với những đàn anh nổi tiếng giới bóng đá ngày ấy như Lê Thế Thọ, Trần Duy Long..., ông Hải nhanh chóng tiến bộ. Năm 1969, ông về đầu quân thi đấu cho đội Tổng cục Đường sắt.

Chia sẻ kỷ niệm về ông Lê Thụy Hải với Tuổi Trẻ, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung nói: "Tôi là thế hệ đàn em của anh Hải ở đội Đường sắt. Khi tôi vào đội năm 1975 thì anh Hải đã là một tiền vệ nổi tiếng, tài hoa. Chúng tôi đá với nhau đến năm 1980, anh Hải nghỉ một giai đoạn ngắn sau đó đá lại, năm 1984 thì nghỉ hẳn.

Khi tôi làm HLV trưởng đội Đường sắt trong giai đoạn từ năm 1986 đến 1992, anh Hải là trợ lý cho tôi. Là cầu thủ tài năng và có cá tính thẳng thắn nhưng đó là trên sân cỏ, còn ngoài đời anh Hải sống tình nghĩa và ai cũng nể trọng.

Sau này khi tôi làm HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam, anh Hải cũng làm trợ lý cho tôi. Chúng tôi hiểu nhau về chuyên môn, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Ai cũng nói anh Hải cá tính đặc biệt nhưng với anh em thì chân thành, tử tế hiếm có".

HLV Lê Thụy Hải: Một trái tim cả đời vì bóng đá - Ảnh 2.

HLV Lê Thụy Hải ăn mừng chức vô địch V-League năm 2007 và 2008 - Ảnh: N.KHÔI

HLV Việt Nam đầu tiên được nhận mức lương 100 triệu đồng/tháng

Sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy trong màu áo đội Đường sắt, là thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam, và khi chuyển sang nghiệp HLV ông Hải thậm chí còn nổi hơn. Trong suốt sự nghiệp HLV chuyên nghiệp từ đầu những năm 2000 đến năm 2016, HLV Lê Thụy Hải đã dẫn dắt hàng chục đội bóng như: Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thể Công, Thanh Hóa...

Ông Hải để lại dấu ấn đậm nét khi giúp Bình Dương giành 3 ngôi vô địch V-League vào các năm 2007 - 2008 - 2014. Ông đưa SHB Đà Nẵng giành ngôi á quân V-League năm 2005.

Là HLV xuất sắc hàng đầu của bóng đá Việt Nam, ông Lê Thụy Hải cũng là HLV Việt Nam đầu tiên được nhận mức lương 100 triệu đồng/tháng. Khi dẫn dắt CLB, nếu ông "bầu" nào can thiệp vào công việc chuyên môn của mình thì ông Hải, chứ không ai khác, chính là người lên tiếng "mắng" đầu tiên. Nếu ông chủ không vừa ý, ông sẵn sàng dứt áo ra đi.

Sẵn sàng "dạy dỗ" nhà báo

Với giới truyền thông, ông Hải chẳng ngại ngần tỏ thái độ khi thấy ai đó hỏi những điều mà ông cho là không phù hợp. Thậm chí ông sẵn sàng lớn tiếng "dạy dỗ" nhà báo ngay trong phòng họp báo sau trận đấu.

Rất nhiều tờ báo ở Việt Nam cũng không quên những phản biện sắc sảo của ông với các HLV, kể cả HLV nước ngoài của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tài năng lẫn cá tính đặc biệt, sự có mặt của ông Lê Thụy Hải đã giúp bóng đá Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua thêm phần sinh động.

Ngay trong suốt 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, ông Hải vẫn nặng lòng với bóng đá nước nhà khi nhiều lần lên tiếng một cách "gai góc" để góp ý về các vấn đề chuyên môn cho bóng đá Việt Nam.

Ông Hải "lơ" đã sống một cuộc đời thực sự trọn vẹn, ra đi thanh thản trước sự kính trọng, tiếc thương của bao người.

Sự nghiệp của HLV Lê Thụy Hải

hlv le thuy hai va cong vinh

HLV Lê Thụy Hải và Công Vinh - Ảnh: N.KHÔI

- Sinh năm 1946 tại Hà Đông, Hà Nội.

- Năm 1964: Lê Thụy Hải là một trong những VĐV đầu tiên được tuyển chọn vào Trường huấn luyện kỹ thuật TDTT trung ương (nay là Trung tâm HLTTQG Hà Nội). Thời điểm đó, Lê Thụy Hải tập bóng đá dưới sự dìu dắt của các đàn anh như Trần Tương Lai, Lê Thế Thọ, Trần Duy Long.

- Năm 1969 - 1984: ông Hải về thi đấu cho đội Tổng cục Đường sắt tại Hà Nội. Chơi ở vị trí tiền vệ, chân sút tài hoa Lê Thụy Hải từng khiến các đối thủ phải e sợ. Trong suốt giai đoạn này, ông Hải thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong các lần tập trung.

- Năm 1986 - 1992: ông Hải về làm trợ lý HLV cho đội Đường sắt. HLV trưởng đội Đường sắt lúc đó là ông Mai Đức Chung - đàn em của ông Hải khi còn thi đấu cho đội Đường sắt.

- Năm 2005: Lê Thụy Hải là HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng và đã đưa đội bóng sông Hàn giành ngôi á quân V-League.

- Năm 2007, 2008, 2014: Lê Thụy Hải là HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương và giúp đội bóng này ba lần giành ngôi vô địch V-League. Sau đó, ông còn dẫn dắt thêm nhiều đội bóng như Hải Phòng, Thanh Hóa và Ninh Bình trước khi nghỉ hưu vào năm 2016.

- Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, năm 2008 ông Hải nhận lời làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam. Năm đó, đội tuyển U22 Việt Nam đoạt chức vô địch Merdeka Cup ở Malaysia.

- Trong suốt 5 năm điều trị ung thư, HLV Lê Thụy Hải luôn thể hiện tinh thần lạc quan, vui sống. Ông thường xuyên có những góp ý về chuyên môn cho bóng đá Việt Nam trên nhiều tờ báo lớn.

- Ngày 7-5-2021 từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 75 tuổi.

"Ở CLB B.Bình Dương, tôi là ngôi sao duy nhất"

Người hâm mộ cả nước chưa thể quên được câu chuyện của HLV Lê Thụy Hải với tiền đạo số 1 bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh vào cuối năm 2014.

Thời điểm đó Công Vinh về đầu quân cho CLB Becamex Bình Dương do HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt. Thế nhưng ông Hải không ngại lên báo nói ông không thích Công Vinh và cũng chẳng đồng tình khi Bình Dương đưa Công Vinh về để tạo hiệu ứng. Ông Hải thẳng thắn cho rằng trình độ của Công Vinh lúc đó thua Anh Đức nên Công Vinh cũng có thể ngồi dự bị.

HLV Lê Thụy Hải khi đó đã có câu nói để đời: "Ở Bình Dương, tôi là ngôi sao duy nhất".

Những hình ảnh cố HLV Lê Thụy Hải với 3 chức vô địch V-League cùng B.Bình Dương Những hình ảnh cố HLV Lê Thụy Hải với 3 chức vô địch V-League cùng B.Bình Dương

TTO - 11 năm gắn bó với CLB B.Bình Dương, cố HLV Lê Thụy Hải đã đem về cho đội bóng đất Thủ 3/4 chức vô địch V-League 2004, 2005 và 2014. Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ của ông khi thành công cùng CLB B.Bình Dương.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên