29/06/2020 22:33 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức: 'Tôi không dám nói trọng tài kém'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau khi hòa CLB TP.HCM 2-2 trên sân Thống Nhất ở vòng 7 V-League 2020 diễn ra tối 29-6, HLV Lê Huỳnh Đức đã phàn nàn trọng tài thổi bất lợi cho đội SHB Đà Nẵng trong những phút cuối.

HLV Lê Huỳnh Đức: Tôi không dám nói trọng tài kém - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng khi trọng tài biên phất cờ cầu thủ SHB Đà Nẵng việt vị - Ảnh: N.K

Cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn trong hiệp một. Tuy nhiên, chỉ một mình CLB SHB Đà Nẵng tận dụng thành công sau pha dứt điểm của Phan Văn Long ở phút 44, ghi bàn mở tỉ số cho đội khách.

Sang hiệp hai, CLB TP.HCM tấn công dồn dập và cuối cùng đã được đền đáp bằng hai bàn thắng liên tiếp trong vòng có ba phút để dẫn lại 2-1 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Thanh Bình (phút 88) và tiền đạo Amido Blade (phút 90). Nhưng ngay phút bù giờ cuối cùng, Tanda Bapianga đã ghi bàn gỡ hòa 2-2, giúp đội khách giành lại một điểm.

Những phút cuối hiệp hai, HLV Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã nhiều lần phản ứng với các quyết định của trọng tài. Điều này khiến trọng tài thứ tư Ngô Duy Lân đã phải gọi trọng tài chính Nguyễn Văn Chôm vào để nhắc nhở HLV Lê Huỳnh Đức và ban huấn luyện. 

HLV Lê Huỳnh Đức: Tôi không dám nói trọng tài kém - Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu - Ảnh: N.K

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cũng không khỏi bức xúc. Trả lời câu hỏi của phóng viên về trọng tài, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng trọng tài đã thổi bất lợi cho CLB SHB Đà Nẵng trong những phút cuối.

Ông nói: "Tôi chẳng muốn nói về trọng tài. Nhưng anh đặt câu hỏi về trọng tài thì rõ ràng thấy có vấn đề mới hỏi đúng không? Trọng tài thổi bất lợi cho chúng tôi trong những phút cuối khiến cầu thủ tôi bị ức chế. Trong khi đó, cầu thủ TP.HCM thi đấu hưng phấn và có bàn gỡ 1-1 khiến chúng tôi rối loạn, dẫn đến thua tiếp bàn nữa". 

Trả lời câu hỏi "Vậy ông nghĩ trọng tài thổi vậy là do chuyên môn không tốt hay lý do nào khác?", HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trả lời chung chung. "Tôi không dám nói trọng tài kém. Nhưng họ thổi có nhiều tình huống bất lợi khiến cầu thủ của tôi bức xúc và phản ứng rất nhiều. Tôi không muốn nói về trọng tài, anh hỏi thì tôi mới nói", ông nói thêm.

HLV Lê Huỳnh Đức: Tôi không dám nói trọng tài kém - Ảnh 3.

HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng với trọng tài chính và trọng tài thứ 4 trên sân - Ảnh: N.K

HLV Lê Huỳnh Đức cũng cho rằng SHB Đà Nẵng chơi tốt hơn đội chủ nhà. Ông chia sẻ: "Hôm nay (29-6), chúng tôi đã chơi tốt. Nếu cầu thủ chúng tôi kết thúc tốt hơn thì tỉ số còn cao hơn nữa chứ không chỉ là 1-0 trong hiệp một. Nếu tỉ số được nâng lên 2-0 thì CLB TP.HCM khó mà gượng dậy được chứ không phải hòa 2-2 như thế này".

Nhà cầm quân người TP.HCM này cũng gởi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ mình cũng như hai đội. "Khán giả hôm nay đến sân đông. Họ cổ vũ vô tư, chứ không chỉ cổ vũ cho CLB TP.HCM. Ngày xưa khi tôi còn đá cũng vậy. Đó là nét riêng của khán giả TP.HCM, luôn cổ vũ cho bóng đá đẹp", ông nói.

HLV Lê Huỳnh Đức: HLV Lê Huỳnh Đức: 'Vô đầu trận đã biết bị xử ép'

TTO - Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai 1-2 tối 25-8, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đã lên tiếng chỉ trích cách cầm còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá V-League 2020