06/06/2020 19:25 GMT+7

Vòng 3 V-League 2020: SHB Đà Nẵng vẫn chưa biết thắng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Phan Văn Đức ghi bàn duy nhất giúp SLNA đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 chiều 6-6. Đó cũng là trận thua thứ ba liên tiếp của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Vòng 3 V-League 2020: SHB Đà Nẵng vẫn chưa biết thắng - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ - Ảnh: ANH PHAN

Thời tiết nắng nóng xấp xỉ 38oC trên sân Vinh khiến trận đấu diễn ra khá chậm trong hiệp 1, và bùng nổ trong hiệp đấu còn lại khi tắt nắng.

Hàng tiền vệ và hai ngoại binh của SHB Đà Nẵng tiếp tục làm thất vọng người hâm mộ sông Hàn. Họ không tạo ra được sự gắn kết hoặc những pha dàn xếp tấn công mạch lạc. 

Đến phút 70, đội khách chỉ tung ra được 3 cú sút. Một thông số nói lên sự bế tắc của SHB Đà Nẵng trong việc tổ chức tấn công.

Điều mà đội khách không làm được thì chủ nhà SLNA làm tốt hơn. Đội bóng xứ Nghệ tung ra tới 11 pha sút cầu môn sau 70 phút đầu tiên. Và đến pha kết thúc thứ 12, Phan Văn Đức đã làm tung lưới SHB Đà Nẵng bằng cú sút phạt đền ở phút 72.

Vòng 3 V-League 2020: SHB Đà Nẵng vẫn chưa biết thắng - Ảnh 2.

Phan Văn Đức (giữa) tiếp tục là người hùng cho SLNA - Ảnh: ANH PHAN

Tuy nhiên, đó là bàn thắng gây tranh cãi. Lão tướng Quang Tình (SLNA) ngã trong vòng cấm địa rất khéo sau cú va chạm nhẹ với Minh Tâm của đội khách.

Bình luận viên kênh truyền hình Bóng đá TV - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam - đã thốt lên rằng: "Có lẽ sẽ còn nhiều tranh cãi sau tình huống phạt đền này. Quang Tình ngã quá khéo trong vòng cấm. Một pha phạm lỗi không thật rõ ràng…".

Có thể SHB Đà Nẵng ấm ức với bàn thua này, nhưng điều đó không thể bào chữa cho thất bại bởi lối chơi quá nhạt nhòa. Các ngoại binh của hai đội - đặc biệt là tiền đạo - liên tục tạo nên những tiếng ồ đầy thất vọng từ khán đài bởi sự vụng về đến khó hiểu.

Nhưng, sự khác biệt lớn nhất của trận đấu này là sự khởi sắc của SLNA trong hiệp nhì khi có nhiều sự thay đổi nhận sự, nhất là lúc lão tướng Quang Tình vào sân. 

Kinh nghiệm trận mạc dày dạn, biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu của tiền vệ này đã khiến cho SHB Đà Nẵng phải vất vả để chống trả. 

Và cũng chính cầu thủ 32 tuổi này góp công không nhỏ mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ, giúp đội bóng này vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm sau 3 vòng đấu. 

Ở chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng chìm sâu nơi đáy bảng xếp hạng khi chưa có điểm nào do thua cả 3 trận.

Cập nhật kết quả và bảng xếp hạng vòng 3 V-League 2020 ngày 6-6 Cập nhật kết quả và bảng xếp hạng vòng 3 V-League 2020 ngày 6-6

TTO - Hôm nay (6-6), vòng 3 V-League 2020 sẽ diễn ra 4 cặp đấu Sông Lam Nghệ An - Đà Nẵng, Quảng Nam - Thanh Hóa, Quảng Ninh - Hà Tĩnh và Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Tuổi Trẻ Online cập nhật kết quả các trận đấu này.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên