25/04/2021 08:22 GMT+7

HLV Kiatisak gián tiếp giúp ông Park

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Nỗi lo của HLV Park Hang Seo về chiến dịch vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới tại UAE do một số trụ cột bị chấn thương đã giảm đi khá nhiều bởi phong độ tốt của một số tuyển thủ đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

HLV Kiatisak gián tiếp giúp ông Park - Ảnh 1.

Xuân Trường thi đấu tốt khiến ông Park có thêm lựa chọn ở tuyến giữa tuyển VN - Ảnh: ANH TIẾN

Điều này có công rất lớn của HLV Kiatisak bởi không chỉ đưa CLB HAGL bay cao ở V-League 2021 với sơ đồ chiến thuật tương tự như đội tuyển VN, ông còn giúp các tuyển thủ đang khoác áo đội tuyển VN hoàn thiện khả năng thi đấu của mình.

Nâng cấp hàng công cho đội tuyển VN

Dưới thời của HLV Kiatisak, Công Phượng và Văn Toàn đang có phong độ ghi bàn ấn tượng ở V-League 2021. Cụ thể sau 10 trận, Văn Toàn đã ghi 6 bàn cho HAGL (mùa giải 2020 anh chỉ ghi 5 bàn). Công Phượng ghi được 5 bàn dù có 3 trận vào sân từ ghế dự bị.

Sự tỏa sáng của Văn Toàn chính là một trong những điều chỉnh ấn tượng nhất của HLV Kiatisak. Không để Văn Toàn chơi dạt biên như tiền đạo cánh, HLV Kiatisak đã kéo Văn Toàn bó vào trong đá cặp cùng chân sút Washington Brandao trong sơ đồ 3-5-2. Điều này giúp Văn Toàn không chỉ xử lý bóng hiệu quả trong vòng cấm để ghi bàn mà còn tự tin sút xa khi cần thiết. Đây là điều chưa từng có trước đây ở Văn Toàn.

Dù thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận ở vòng loại World Cup 2022 nhưng trong 5 trận đấu ấy, Văn Toàn đều không ghi được bàn thắng nào dù liên tục có mặt ở đội hình chính của đội tuyển VN. Với màn trình diễn ấn tượng hiện tại, Văn Toàn hứa hẹn sẽ là mảnh ghép tốt cho ông Park trong việc ghi bàn cũng như lựa chọn cặp tiền đạo tối ưu cho đội tuyển VN trong chiến dịch ở UAE.

Trước đây, ông Park chưa khi nào bố trí Văn Toàn đá tiền đạo ở đội tuyển VN. Anh thường được ông Park xếp đá cánh với nhiệm vụ quấy rối và kiến tạo. Giờ đây, sự hiệu quả trong việc săn bàn của Văn Toàn cùng HAGL có thể làm ông suy nghĩ lại. Nếu Tiến Linh (B.Bình Dương) là lựa chọn số 1 trên hàng công, Văn Toàn sẽ là lựa chọn tốt cho vị trí tiền đạo thứ hai trong trường hợp đội tuyển VN chơi với sơ đồ 3-5-2.

Giải pháp cho ông Park ở tuyến giữa

Trước đây, CLB HAGL thường thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Nhưng với HLV Kiatisak, họ đã chuyển sang chơi 3-5-2 khi phòng ngự và 3-4-3 khi chuyển sang tấn công. Với sự chuyển đổi này, HLV Kiatisak muốn các cầu thủ HAGL chủ động vây ráp đối thủ để phòng ngự và phát động tấn công ngay từ giữa sân.

Với lối chơi này, vai trò của các tiền vệ trung tâm rất quan trọng. Và bất ngờ, Xuân Trường đã nổi lên như một tiền vệ đánh chặn ấn tượng dù anh từng bị đánh giá thiếu khả năng phòng ngự.

Biểu hiện rõ nhất cho sự thay đổi của Xuân Trường chính là trận thắng CLB Hà Nội 1-0 ở vòng 10. Anh tranh chấp mạnh mẽ trước bộ đôi tiền vệ trung tâm Moses - Tấn Tài giàu kinh nghiệm của đối thủ và tổ chức tấn công ngay khi đoạt được bóng. "Xuân Trường tiến bộ nhiều dưới bàn tay của HLV Kiatisak, nhất là khả năng tranh chấp", các chuyên gia có chung nhận định này về Xuân Trường.

Trong bối cảnh mất tiền vệ Hùng Dũng bị chấn thương, phong độ của Tuấn Anh đang là dấu hỏi trong quá trình hồi phục chấn thương, sự trở lại đúng lúc của Xuân Trường giúp ông Park có thêm lựa chọn cho tuyến giữa. Ngoài Xuân Trường, Minh Vương, một tiền vệ trung tâm khác của HAGL cũng đang thi đấu rất tốt với 3 bàn thắng sau 9 trận ra sân ở V-League 2021.

Với khả năng "đánh thức" tiềm năng cầu thủ của HLV Kiatisak, các cầu thủ HAGL đã sẵn sàng đóng vai chính nhiều hơn cho đội tuyển VN trong những trận đấu sắp tới ở UAE.

Yên tâm về các tuyển thủ khoác áo HAGL

Theo danh sách sơ bộ của đội tuyển VN chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới, HAGL có 7 tuyển thủ gồm: Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh và Minh Vương.

Ngoài Tuấn Anh chưa thi đấu nhiều vì chấn thương, các gương mặt còn lại đều đang thể hiện phong độ tốt ở V-League 2021. Trong đó, Hồng Duy và Văn Thanh cũng đem đến sự an tâm ở hai cánh của tuyến phòng ngự.

HLV Kiatisak: Không khổ luyện, đừng mong có bàn thắng HLV Kiatisak: Không khổ luyện, đừng mong có bàn thắng

TTO - Khép lại vòng 10 V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trở thành đội đầu tiên có mặt ở nhóm A thuộc giai đoạn 2 để tranh ngôi vô địch. Đây là một sự lột xác ngoạn mục, nếu so với sự lao đao giành quyền trụ hạng trong 6 mùa giải đã qua.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên