30/03/2021 10:08 GMT+7

HAGL tiến bộ như thế nào dưới bàn tay của HLV Kiatisak?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Chưa thể vội vàng kết luận Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là ứng viên vô địch của V-League 2021, nhưng phải thừa nhận đội bóng phố núi đang thể hiện sự tiến bộ dưới bàn tay của HLV Kiatisak Senamuang.

HAGL tiến bộ như thế nào dưới bàn tay của HLV Kiatisak? - Ảnh 1.

HAGL tiến bộ dưới thời HLV Kiatisak - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sau 6 trận đấu đầu tiên ở V-League 2021, HAGL giành 13 điểm và đứng đầu bảng xếp hạng. Đây là khởi đầu tốt nhất của đội bóng phố núi tại V-League kể từ khi lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bước lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Hạ CLB TP.HCM 3-0 ở vòng 6 V-League 2021 hôm 28-3 là chiến thắng thứ tư liên tiếp của HAGL trên sân nhà Pleiku (tính từ mùa trước). Không một đội bóng nào có được thành tích sân nhà ấn tượng bằng HAGL trong cùng thời điểm.

Có thể nói, sân Pleiku đã trở thành "thánh địa" của HAGL dưới triều đại của HLV Kiatisak. Nhưng họ không chỉ sống dựa vào lợi thế được thi đấu trên sân nhà, HAGL đã thực sự "lột xác" trên nhiều khía cạnh.

Sau 6 vòng đấu, HAGL sút thủng lưới đối phương 10 lần. Họ chia sẻ danh hiệu "hàng công đáng sợ nhất giải đấu" với CLB Hà Nội và Nam Định (cùng ghi 10 bàn). Tính trung bình, hàng công HAGL thời điểm này đạt hiệu suất 1,67 bàn/trận.

Dù đây là con số thấp hơn mùa 2019 (1,73 bàn/trận) nhưng cách thức tấn công, khả năng xuyên phá của HAGL trực diện, đa dạng và quyết đoán hơn. Những cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... dưới bàn tay của HLV Kiatisak được nâng tầm về cả lối chơi lẫn tư duy.

Họ không còn là những cầu thủ ngô nghê chạy theo thứ bóng đá đẹp lãng mạn nhưng thiếu hiệu quả. Các cầu thủ HAGL giờ đây "quái hơn" khi trình diễn thứ bóng đá đẹp nhưng giàu toan tính.

HAGL tiến bộ như thế nào dưới bàn tay của HLV Kiatisak? - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Tuy nhiên, điều thực sự giúp HAGL đang ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng chính là sự vững chắc ở hàng thủ - điều đội bóng phố núi tìm kiếm bấy lâu nay.

Bộ ba trung vệ Kim Dong Su, Damir Memović và Hữu Tuấn cùng thủ môn Tuấn Linh mới để lọt lưới 3 bàn tại V-League 2021. Hiện HAGL cùng Quảng Ninh là hai đội bóng có hàng thủ xuất sắc nhất V-League 2021.

Được HAGL giữ lại sau mùa 2020, có vẻ như Damir Memović đã tìm được hai mảnh ghép thích hợp là Kim Dong Su và Hữu Tuấn để cùng nhau chơi ăn ý trong vai trò lá chắn. Thủ môn cũng là điểm yếu của HAGL vài mùa đã qua. Và dường như mọi chuyện đã được giải quyết với sự xuất hiện của Tuấn Linh.

Nếu cứ duy trì sự sắc bén trên hàng công và khả năng phòng ngự ấn tượng thêm vài vòng đấu nữa, thầy trò HLV Kiatisak sẽ thực sự là ứng viên cho chức vô địch V-League 2021.

HLV Trương Việt Hoàng chưa xem HAGL là ứng viên vô địch V-League HLV Trương Việt Hoàng chưa xem HAGL là ứng viên vô địch V-League

TTO - HLV Trương Việt Hoàng cùng Viettel đánh bại SLNA vào chiều 28-3. Sau trận, ông cũng có những chia sẻ đáng chú ý về đối thủ cũ HAGL.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: HAGL V-League Kỉatisak