09/03/2021 19:03 GMT+7

HLV Joachim Low chia tay tuyển Đức sau Euro 2020

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chiều 9-3, HLV Joachim Low thông báo sẽ chia tay đội tuyển Đức sau Euro 2020 dù hợp đồng vẫn còn thời hạn tới năm 2022.

HLV Joachim Low chia tay tuyển Đức sau Euro 2020 - Ảnh 1.

Ông Joachim Low cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014 - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Sky Sports, việc ra đi là do chính ông Low quyết định. Ông đề xuất yêu cầu và được Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) chấp thuận.

"Tôi đưa ra quyết định đầy ý thức, tự hào và biết ơn. Nhưng cùng với đó, tôi có động lực rất lớn tại Euro 2020 sắp diễn ra. Tôi tự hào vì đây là một điều đặc biệt và là một vinh dự khi được tham gia vào đội tuyển này. Và tôi cũng đã được làm việc với những cầu thủ hàng đầu thế giới trong gần 17 năm đã qua", chiến lược gia 61 tuổi chia sẻ.

Ông Low tiếp quản tuyển Đức từ tay người tiền nhiệm Jurgen Klinsmann sau World Cup 2006. Ông có nhiều đóng góp trong việc phát triển và đưa bóng đá Đức đến vinh quang. Thành công vang dội nhất của ông chính là chức vô địch World Cup 2014.

Tuy nhiên sau đó tuyển Đức trải qua giai đoạn xuống dốc khi bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018. Họ còn nhận hàng loạt thất bại ở UEFA Nations League, trong đó có trận thua đậm 0-6 trước Tây Ban Nha hồi năm ngoái.

Ở Euro 2020 (đã dời sang 2021) sắp tới, tuyển Đức rơi vào bảng F đầy khó khăn cùng các đối thủ Pháp, Hungary và đương kim vô địch Bồ Đào Nha. Nhiệm vụ giành vé đi tiếp của Die Mannschaft được dự đoán rất khó khăn.

Hiện DFB chưa công bố người sẽ thay thế Low. Nhưng báo chí châu Âu cho rằng họ sẽ tiếp tục bổ nhiệm một chiến lược gia người Đức như truyền thống. Những ứng cử viên sáng giá có thể kể đến lúc này gồm Jurgen Klopp (Liverpool), Halsi Flick (Bayern), Julian Nagelsmann (Leipzig)...

Điểm tin thể thao tối 18-11: Báo chí Đức Điểm tin thể thao tối 18-11: Báo chí Đức 'yêu cầu' HLV Joachim Low từ chức

TTO - Báo chí Đức yêu cầu HLV tuyển Đức Joachim Low từ chức sau thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha và Manchester United đã chi tổng cộng 1 tỉ bảng Anh (hơn 30.000 tỉ đồng) kể từ năm 2013. Đó là 2 trong số những thông tin đáng chú ý nhất tối 18-11.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên