18/11/2020 19:26 GMT+7

Điểm tin thể thao tối 18-11: Báo chí Đức 'yêu cầu' HLV Joachim Low từ chức

TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG
TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG

TTO - Báo chí Đức yêu cầu HLV tuyển Đức Joachim Low từ chức sau thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha và Manchester United đã chi tổng cộng 1 tỉ bảng Anh (hơn 30.000 tỉ đồng) kể từ năm 2013. Đó là 2 trong số những thông tin đáng chú ý nhất tối 18-11.

Điểm tin thể thao tối 18-11: Báo chí Đức yêu cầu HLV Joachim Low từ chức - Ảnh 1.

Báo chí Đức đã đồng loạt "yêu cầu" HLV Joachim Low từ chức - Ảnh: Daily Mail

Báo Đức "yêu cầu" HLV Joachim Low từ chức

Đội tuyển Đức đã thảm bại 0-6 trước Tây Ban Nha ở lượt đấu cuối bảng A4 và chính thức dừng bước ở Nations League mùa giải 2020-2021. Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử của đội tuyển Đức.

Trận thua này đã khiến người hâm mộ và giới truyền thông Đức nổi giận. Tờ báo lớn nhất nước Đức Bild đã kêu gọi HLV Joachim Low từ chức. Tờ này còn bình luận: "Đó là không phải là thất bại, mà là một cuộc sụp đổ lịch sử. Họ thi đấu như người không mảnh vải che thân, không có khả năng tự vệ và không có cơ hội".

Manchester United chi hơn 30.000 tỉ đồng kể từ năm 2013

Điểm tin thể thao tối 18-11: Báo chí Đức yêu cầu HLV Joachim Low từ chức - Ảnh 2.

Manchester United đã chi tổng cộng 1 tỉ bảng Anh (hơn 30.000 tỉ đồng) vào thị trường chuyển nhượng kể từ khi HLV Alex Ferguson về hưu năm 2013 - Ảnh: Daily Mail

Theo thống kê của tờ Daily Mail (Anh), Manchester United đã chi tổng cộng 1 tỉ bảng Anh (hơn 30.000 tỉ đồng) vào thị trường chuyển nhượng kể từ khi HLV Alex Ferguson về hưu năm 2013.

Trong khoảng thời gian này, họ mua tổng cộng 37 cầu thủ nhưng chỉ giành được có 3 danh hiệu: 1 cúp FA, 1 cúp Liên đoàn Anh và 1 Europa League.

Ngoài M.U thì chỉ có 1 đội bóng khác chi hơn 1 tỉ bảng trong 7 năm qua là Manchester City chi đến 1,2 tỉ bảng Anh. Tuy nhiên số tiền mà M.C đầu tư đã giúp họ giành đến 8 danh hiệu gồm: 3 chức vô địch Premier League, 2 cúp FA và 5 cúp Liên đoàn Anh.

Tay vợt Kento Momota lọt vào sách Kỷ lục Guinness thế giới

Điểm tin thể thao tối 18-11: Báo chí Đức yêu cầu HLV Joachim Low từ chức - Ảnh 3.

Kento Momota được sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là tay vợt vô địch đơn nam nhiều nhất ở một mùa giải - Ảnh: Sina Sports

Tay vợt cầu lông số 1 thế giới Kento Momota đã được sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là tay vợt giành nhiều danh hiệu đơn nam nhất trong một mùa giải.

Theo Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Momota đã giành được tổng cộng 11 chức vô địch vào năm 2019. Trong đó nổi bật là chức vô địch đơn nam ở Giải vô địch cầu lông thế giới diễn ra tại Basel, Thụy Sĩ.

Đội bóng của HLV Huỳnh Hồng Sơn bị cầm hòa

Điểm tin thể thao tối 18-11: Báo chí Đức yêu cầu HLV Joachim Low từ chức - Ảnh 4.

Pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ Đại học Bách Khoa (áo trắng) và Đại học Khoa học tự nhiên - Ảnh: QUỐC THÔNG

Ngày 18-11, Đại học Bách Khoa của HLV Huỳnh Hồng Sơn, cựu tiền đạo Cảng Sài Gòn, đã bất ngờ bị Đại học Khoa học tự nhiên cầm hòa trong trận cầu kịch tính khiến cục diện bảng A giải SV-League 2020 trở nên khó đoán.

Gần 1.000 CĐV có mặt tại sân Dĩ An (Bình Dương) đã mãn nhãn với trận đấu hấp dẫn này. Mặc dù là lần đầu đến với giải đấu trên sân 11 người nhưng Đại học Khoa học tự nhiên đã đá hay. 

Kịch tính được đẩy lên cao khi Đại học Bách khoa dốc toàn lực tấn công trong hiệp thi đấu thứ hai nhưng các chân sút cứ “vô duyên” trước khung thành đối phương. 

Phải đến phút 75, cầu thủ vào sân thay người Thanh Tân mới ghi được bàn gỡ 1-1 cho Đại học Bách khoa với pha đệm bóng cận thành.

Kết quả này khiến cục diện bảng A trở nên rất khó đoán khi cả 4 đội đều được 2 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Đại học Khoa học tự nhiên tạm đứng đầu bảng nhờ ghi được 2 bàn thắng. Đại học Văn Hiến và Đại học Bách khoa cùng ghi được 1 bàn thắng nên chia sẻ hai vị trí tiếp theo.

Riêng Đại học Tôn Đức Thắng tuy cũng có 2 điểm nhưng chưa ghi được bàn thắng nên tạm xếp cuối bảng. Ở lượt đấu cuối bảng A SV-League 2020, Đại học Tôn Đức Thắng tranh vé đi tiếp với Đại học Khoa học tự nhiên (25-11) và Đại học Bách khoa gặp Đại học Văn Hiến (2-12).

Điểm tin thể thao sáng 17-11: Suarez nhiễm COVID-19, siêu sao Kipruto bị bắt vì giao cấu với trẻ em Điểm tin thể thao sáng 17-11: Suarez nhiễm COVID-19, siêu sao Kipruto bị bắt vì giao cấu với trẻ em

TTO - Rất nhiều thông tin đáng chú ý vào sáng 17-11 như: tiền đạo Luis Suarez bị nhiễm COVID-19, nhà vô địch Olympic Conseslus Kipruto đối mặt 20 năm tù vì tội "làm ô uế" cô gái 15 tuổi và "độc cô cầu bại" Mayweather sẽ tái xuất vào tháng 2-2021.

TẤN PHÚC - QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên