03/09/2022 00:00 GMT+7

HLV Hà Nội FC nói đội nhà bị đối xử thiếu công bằng

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - CLB Hà Nội FC thua Bình Định 0-3 tối nay 2-9 ở vòng 15 V-League 2022. Công tác trọng tài một lần nữa trở thành chủ đề chính.

HLV Hà Nội FC nói đội nhà bị đối xử thiếu công bằng - Ảnh 1.

HLV Chun Jae Ho (áo đen) nhận thẻ vàng vì phản ứng với trọng tài sau tình huống Duy Mạnh nhận thẻ đỏ - Ảnh: HỮU TẤN

Phút 49, Đỗ Hùng Dũng bị Thanh Hào phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài Trần Đình Thịnh không cho Hà Nội hưởng phạt đền. HLV Chun Jae Ho không trực tiếp chỉ trích trọng tài mà đánh giá: "Đó là một phần của bóng đá. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ về tình huống ấy".

Sau đó, Bình Định tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Nội, có liên tiếp 3 bàn thắng nhờ công Rafaelson. Ở những phút bù giờ, Duy Mạnh và Jermie Lynch đều phải nhận thẻ đỏ vì đánh nguội lẫn nhau. 

Sau trận, HLV Chun Jae Ho cho biết sẽ về xem lại video tình huống trên, đồng thời mong VFF triển khai VAR (trợ lý trọng tài video) để các trận đấu diễn ra tốt hơn.

Ông giải thích về hành động của Duy Mạnh: "Tôi hiểu tâm trạng của Duy Mạnh. Cậu ấy bực mình vì đội đang thua và trọng tài thổi nhiều pha bất lợi".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng chỉ Duy Mạnh xứng đáng nhận thẻ đỏ. "Tôi không nghĩ rằng và không hiểu sao Lynch lại bị thẻ đỏ. Cầu thủ của tôi bị tấn công nhưng lại phải nhận thẻ", HLV trưởng Bình Định nói.

Chưa dừng lại ở đó, HLV Chun Jae Ho cho rằng các học trò của ông đang bị đối xử thiếu công bằng từ truyền thông và dư luận. 

HLV người Hàn Quốc chia sẻ: "Khi chúng tôi thắng, truyền thông và dư luận lại bảo chúng tôi mua trọng tài. Nhưng khi chúng tôi bị xử ép lại chẳng có thông tin nào bảo vệ chúng tôi cả. Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đang chịu áp lực. Mọi người có thể viết lời lẽ không đẹp về tôi nhưng xin dành sự công tâm cho cầu thủ".

HLV Hà Nội FC nói đội nhà bị đối xử thiếu công bằng - Ảnh 2.

Trọng tài Trần Đình Thịnh rút thẻ đỏ cho Duy Mạnh vì lỗi đánh nguội và thẻ vàng cho Jermie Lynch (trái) - Ảnh: HỮU TẤN

Trở lại với trận đấu, HLV Đức Thắng đánh giá đây là trận đấu đỉnh cao và hai đội đã trình diễn thứ bóng đá tốt nhất. Ông tiết lộ cách khắc chế Hà Nội nằm ở việc phòng ngự chặt ở trung lộ để buộc đối thủ phải tấn công biên, đồng thời sử dụng những cầu thủ hiểu rõ đội bóng thủ đô như Thanh Hào, Đình Trọng, Văn Thành, Xuân Nam.

Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm. Anh thi đấu tốt giúp Bình Định giữ sạch lưới và nhận nhiều lời khen từ HLV trưởng. "Văn Lâm chơi rất tốt và tuyệt vời. Tôi chúc mừng cậu ấy trở lại Việt Nam và có được một trận đấu hay như thế này", HLV Đức Thắng nói.

Chiến thắng này giúp Bình Định có 26 điểm sau 14 trận, rút ngắn khoảng cách với Hà Nội xuống 4 điểm. Giữa tuần tới, Bình Định tiếp tục làm khách trước Viettel tại Hàng Đẫy, còn Hà Nội FC làm khách trước Bình Phước ở tứ kết Cúp quốc gia 2022. Đến cuối tuần, Bình Định trở về sân nhà tiếp đón Hải Phòng ở vòng 16 V-League 2022, còn Hà Nội làm khách trước Sài Gòn FC.

Trọng tài Trần Đình Thịnh bắt chính trận Hà Nội - Topenland Bình Định, Đặng Văn Lâm có thể ra sân Trọng tài Trần Đình Thịnh bắt chính trận Hà Nội - Topenland Bình Định, Đặng Văn Lâm có thể ra sân

TTO - Trận đấu tâm điểm tại vòng 15 V-League giữa CLB Hà Nội và Topenland Bình Định sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 2-9 trên sân Hàng Đẫy. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Trần Đình Thịnh. Thủ môn Đặng Văn Lâm có tên trong danh sách ra Hà Nội.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên