23/07/2020 17:37 GMT+7

HLV Hà Nội: 'Chúng tôi không cử ai bắt chết Công Phượng'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp chủ nhà TP.HCM ở vòng 11 V-League 2020 diễn ra chiều 23-7 tại sân Thống Nhất, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao Công Phượng nhưng cho biết sẽ không cử ai "bắt chết" tiền đạo này.

HLV Hà Nội: Chúng tôi không cử ai bắt chết Công Phượng - Ảnh 1.

HLV Chu Đình Nghiêm (trái) và HLV Chung Hae Soung bắt tay ở buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Ông nói: "Công Phượng rất nguy hiểm khi đá phía sau tiền đạo Amido Balde. Ngoại binh này chơi càn lướt sẽ giúp ích cho Công Phượng rất nhiều. Nhưng không có Amido Balde thì Công Phượng sẽ gặp nhiều khó khăn. Điều mà anh ấy đã thể hiện ở trận thua CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới đây, khi Amido Balde vắng mặt vì thẻ phạt".

"Công Phượng là mẫu cầu thủ chơi tự do chứ không phải chơi cao nhất. Vì thế, chúng tôi đề cao việc hạn chế lối chơi của Công Phượng chứ không cử ai bắt chết cậu ấy. Tôi sẽ không làm điều này", HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.

Đánh giá tương quan lực lượng hai đội hiện tại so với trận tranh siêu cúp quốc gia 2019 (Hà Nội thắng TP.HCM 2-1 ngay trên sân Thống Nhất - PV), HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng mọi thứ giờ khác xa. 

"Lúc đấy, CLB Hà Nội có lực lượng đầy đủ với tiền đạo Pape Omar, Ngân Văn Đại và trung vệ Duy Mạnh. Nhưng hiện tại chúng tôi lại không có cả ba cầu thủ này. CLB TP.HCM khi đó có nhiều nhân tốt mới và chưa bắt nhịp lối chơi. Hiện tại thì họ hòa nhập rất tốt và khác xa nhiều", ông đánh giá.

HLV Hà Nội: Chúng tôi không cử ai bắt chết Công Phượng - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm trả lời phỏng vấn - Ảnh: N.K.

Dù vậy, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm cũng tự tin đặt mục tiêu có điểm trên sân Thống Nhất. Ông nói: "Ở bất kỳ trận đấu này, chúng tôi đều đặt mục tiêu có từ 1-3 điểm. Chúng tôi muốn vào tốp 8 khi kết thúc giai đoạn một thì phải giành 3 điểm trước TP.HCM. Đây là trận đấu then chốt với CLB Hà Nội".

HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho rằng việc bổ sung tiền vệ 36 tuổi Lê Tấn Tài sẽ giúp ích nhiều cho lối chơi của CLB Hà Nội trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng. 

Ông chia sẻ: "Chúng tôi hiện vắng nhiều cầu thủ, đặc biệt là ở tuyến giữa. Trong khi lối chơi của chúng tôi đặt cao tuyến tiền vệ. Khi có Tấn Tài trong đội hình, chúng tôi trông chờ kinh nghiệm của anh ấy sẽ dẫn dắt các cầu thủ trẻ tiến lên khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quan trọng. Chúng tôi sẽ sử dụng Tấn Tài trong một thời điểm nhất định, chứ không thể cho anh ấy đá đủ 90 phút vì thể lực không đảm bảo. Tôi nghĩ Tấn Tài vào sân sẽ rất nguy hiểm".

HLV Hà Nội: Chúng tôi không cử ai bắt chết Công Phượng - Ảnh 3.

Đội trưởng Văn Quyết trả lời phỏng vấn - Ảnh: N.K.

Nói về cơn sốt vé của trận đấu này, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cho biết anh hi vọng trận đấu sẽ làm thỏa mãn khán giả. Anh nói: "Chúng tôi biết khán giả ngài mai (24-7) sẽ đến sân rất đông và hi vọng sẽ có một trận đấu tốt. Bản thân tôi đón chờ trận đấu này rất bình thường. Tôi sẽ cố gắng thi đấu một trận thật cống hiến để giúp đội nhà giành kết quả tốt nhất".

HLV Hà Nội: Chúng tôi không cử ai bắt chết Công Phượng - Ảnh 4.

HLV Chung Hae Soung trả lời phỏng vấn - Ảnh: N.K.

Trong khi đó, HLV Chung Hae Sung vẫn đánh giá cao CLB Hà Nội dù đối thủ không có đủ lực lượng mạnh nhất. 

Ông nói: "Hà Nội vẫn là CLB mạnh tại Việt Nam. Họ có nhiều cầu thủ chuyên môn tốt, xuất sắc và khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ngày mai (24-7), tất cả thành viên CLB TP.HCM đều muốn có chiến thắng. Nhưng bóng đá khắc nghiệt lắm. Chúng tôi phải ra sân chiến đấu hết mình và thi đấu thật tốt. Kết quả đối đầu với CLB Hà Nội năm ngoái, chúng tôi hòa 1 và thua 2 khá tức. Nhưng đó sẽ là động lực cho chúng tôi".

"Tôi nghe trận đấu đã bán vé hết rồi. Đó là điều tuyệt vời và vui cho cả hai đội bóng. Tôi muốn thắng, nhưng cũng muốn hai đội sẽ cống hiến trận đấu hấp dẫn cho khán giả", ông chia sẻ thêm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng việc CLB Hà Nội thiếu vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương không phải là may mắn cho CLB TP.HCM. 

"Hà Nội có nhiều cầu thủ chấn thương nhưng vẫn còn nhiều cầu thủ khác đá tốt như Văn Quyết, Rimario, Quang Hải, Hùng Dũng... Thời điểm này, CLB Hà Nội xếp thứ 6 là vị trí không hợp lý với họ. Họ phải ở top đầu V-League. Tôi có xem mấy trận gần đây của CLB Hà Nội và thấy họ đá càng ngày càng tốt, phong độ tốt dần lên", ông nói. 

HLV Hà Nội: Chúng tôi không cử ai bắt chết Công Phượng - Ảnh 5.

Đội trưởng Hoàng Thịnh trả lời phỏng vấn - Ảnh: N.K.

HLV Chung Hae Soung cũng phủ nhận Công Phượng đang có phong độ không tốt. Ông nói: "Trong bóng đá phong độ cầu thủ mỗi lúc mỗi khác. V-League hiện đá thế nào? 4 ngày/trận. Hai trận rồi chúng tôi thi đấu trên sân khách. Do đó, không riêng gì Công Phượng mà các cầu thủ khác cũng rất mệt mỏi và có ảnh hưởng thể lực. Di chuyển nhiều sẽ rất mệt mỏi. Nhưng Công Phượng mấy trận gần đây đều có phong độ tốt và gây nguy hiểm cho đối thủ".

"Công Phượng luôn đá tốt khi gặp đội mạnh. Tôi hi vọng Công Phượng sẽ đá tốt theo yêu cầu của BHL để đáp ứng đòi hỏi của người hâm mộ. Tuy nhiên ở CLB TP.HCM, các cầu thủ đều có tầm quan trọng như nhau. Chúng tôi là tập thể rất mạnh và ra sân sẽ đá hết sức mình", ông nói.

Hà Nội có tuyến giữa rất mạnh. Vì thế, trận đấu này cũng sẽ là cuộc chiến ở khu trung tuyến. Nói về vấn đề này, tiền vệ Hoàng Thịnh chia sẻ: "Tuyến giữa CLB Hà Nội có rất nhiều tuyển thủ cũng như có nhiều cá nhân xuất sắc. Nhưng CLB TP.HCM được xây dựng trên lối chơi tập thể, và thật sự để đối đầu với hàng tiền vệ Hà Nội thì chúng tôi phải thi đấu tập trung và theo sát từng vị trí một của họ".

Hoàng Thịnh cũng cho rằng việc CLB TP.HCM chỉ giành được một trận hòa và thua đến 4 trong 5 trận gần nhất sẽ càng là động lực giúp anh và các đồng đội thi đấu tốt hơn thay vì lo sợ. "Chúng tôi gặp Hà Nội nhiều, và mỗi trận đấu diễn ra một cách khác nhau. Mỗi thất bại sẽ giúp chúng tôi rút kinh nghiệm, và khi gặp lại họ thì phải cố gắng giành kết quả tốt nhất. Đây là môn thi đấu đối kháng nên phải khát khao giành chiến thắng", anh nói thêm.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá V-League 2020