22/07/2020 10:22 GMT+7

V-League 2020: CLB Hà Nội có trụ được ở top 8?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - 15 điểm sau 10 vòng và đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, CLB Hà Nội đứng trước nguy cơ bị đánh văng khỏi top 8 ở giai đoạn 2 của V-League 2020.

V-League 2020: CLB Hà Nội có trụ được ở top 8? - Ảnh 1.

Khó khăn đang chờ đợi CLB Hà Nội ở chặng đường phía trước - Ảnh: NAM KHÁNH

Lo ngại đó hoàn toàn có cơ sở bởi CLB Hà Nội chỉ hơn nhóm 6 đội cuối bảng bằng khoảng cách mong manh của một trận thắng (3 điểm).

Trong khi đó, lịch thi đấu những trận còn lại giai đoạn 1 của CLB Hà Nội được dự báo sẽ vô cùng khó khăn khi họ chỉ còn được đá một trận trên sân nhà. Cụ thể, CLB Hà Nội sẽ lần lượt gặp hai đội chủ nhà là CLB TP.HCM (vòng 11), Quảng Nam (vòng 12) và đội khách Thanh Hóa (vòng 13).

Khỏi phải nói về những thử thách cực lớn đang chờ đợi CLB Hà Nội khi họ đến làm khách trước CLB TP.HCM vào thứ sáu tới. Trận này, đội chủ nhà sẽ có đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" khi những ngôi sao như bộ đôi trung vệ Hữu Tuấn - Diakite và tiền đạo Amido trở lại sau án treo giò.

Chưa kể CLB TP.HCM đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi CLB Sài Gòn, nhất là khi CLB TP.HCM vừa thua sốc tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 10.

Quyết tâm đó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi đối thủ của CLB TP.HCM là CLB Hà Nội - đội bóng mà mọi CLB ở V-League 2020 đều muốn đánh bại. Thầy trò HLV Chung Hae Soung phải chứng minh tư cách của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch bằng một kết quả tốt trước CLB Hà Nội - đội bóng thống trị V-League vài năm qua.

Đá với chủ nhà đầy đủ lực lượng trong khi phải đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng vì chấn thương, giới chuyên môn nhận định CLB Hà Nội sẽ khó rời sân Thống Nhất với trọn vẹn 3 điểm.

Vài ngày sau chuyến làm khách đầy "giông bão" tại TP.HCM, CLB Hà Nội sẽ đến Tam Kỳ đụng độ chủ nhà Quảng Nam. Nếu CLB Hà Nội không thắng ở Thống Nhất, họ và Quảng Nam sẽ cùng rơi vào tình thế khát điểm dữ dội. Lúc này, CLB Hà Nội buộc phải thắng để nuôi hi vọng có mặt trong top 8, còn chủ nhà Quảng Nam rất cần 3 điểm để mong thoát khỏi đáy bảng xếp hạng.

Dư luận nhiều năm nay tin rằng CLB Hà Nội và Quảng Nam là "những người anh em". Điều đó được thể hiện qua hàng loạt thương vụ chuyển nhượng mà giới chuyên môn nhận định: CLB Hà Nội muốn "tiếp sức" cho Quảng Nam. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh buộc phải "sống chết", điều mọi người quan tâm là hai đội sẽ đá như thế nào? Ai sẽ "nương chân" cho ai?

Không loại trừ khả năng hai đội sẽ cùng có điểm ở trận này để vẹn đôi đường. Nếu trường hợp này xảy ra, CLB Hà Nội sẽ ở tình thế ngặt nghèo tại lượt đấu cuối khi đối đầu đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Thanh Hóa - đội bóng đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng và không có gì đảm bảo sẽ thoát khỏi nhóm 6 đội cuối bảng sau giai đoạn 1.

Do đó, Thanh Hóa chắc chắn sẽ đến Hàng Đẫy với quyết tâm cao nhất. Mùa này, Thanh Hóa rất khó lường khi có thể bùng nổ ở bất cứ trận đấu nào, đặc biệt là sau khi họ thay HLV. Trong khi đó, CLB Hà Nội không có thành tích sân nhà quá ấn tượng để tạo niềm tin chiến thắng cho các CĐV.

Hãy chờ xem CLB Hà Nội sẽ "thoát hiểm" như thế nào để không sớm trở thành cựu vương của V-League.

Lịch thi đấu các đối thủ cạnh tranh với CLB Hà Nội

- Bình Dương (hạng 7, 15 điểm): gặp Nam Định (sân khách), Quảng Ninh (sân khách), Viettel (sân nhà).

- Thanh Hóa (hạng 8, 13 điểm): gặp Hoàng Anh Gia Lai (sân nhà), Hà Tĩnh (sân nhà), Hà Nội (sân khách).

- SHB Đà Nẵng (hạng 9, 12 điểm): gặp Viettel (sân khách), Hải Phòng (sân nhà), Nam Định (sân khách).

- Sông Lam Nghệ An (hạng 10, 12 điểm): gặp Than Quảng Ninh (sân khách), Hoàng Anh Gia Lai (sân nhà), Hải Phòng (sân khách).

3 đối thủ tiếp theo của CLB Hà Nội

* Vòng 11: CLB TP.HCM (hạng 3, 17 điểm, sân khách)

* Vòng 12: CLB Quảng Nam (cuối bảng, 7 điểm, sân khách)

* Vòng 13: CLB Thanh Hóa (hạng 8, 13 điểm, sân nhà)

"Đừng bao giờ coi thường CLB Hà Nội"

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: "CLB Hà Nội năm nay gặp nhiều vấn đề nhưng tôi chưa bao giờ tin họ sẽ rơi ra ngoài top 8 sau lượt đi. Tôi nghĩ đây là phiên bản CLB Hà Nội tệ nhất trong 5 năm qua nhưng đến cuối mùa giải họ vẫn sẽ nằm trong top 3 thôi.

Lối chơi của CLB Hà Nội là kiểm soát bóng ở vị thế một đội mạnh. Từ đầu mùa tới giờ họ vẫn kiểm soát tốt, kể cả khi thua CLB Sài Gòn và SLNA. Trừ trận thua 1-3 trước Than Quảng Ninh, còn lại CLB Hà Nội vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại kém trong dứt điểm. Vì vậy, đừng bao giờ coi thường CLB Hà Nội".

HỮU TẤN

Vì sao CLB Hà Nội sa sút? Vì sao CLB Hà Nội sa sút?

TTO - Sau 7 vòng đấu của V-League 2020, đương kim vô địch CLB Hà Nội chỉ xếp ở vị trí thứ 6 với 10 điểm. Dù chưa hẳn là thảm họa, nhưng phải thừa nhận thực tế CLB Hà Nội đang sa sút so với chính họ trong vài mùa giải qua.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: CLB Hà Nội V-League