04/07/2020 10:16 GMT+7

Vì sao CLB Hà Nội sa sút?

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sau 7 vòng đấu của V-League 2020, đương kim vô địch CLB Hà Nội chỉ xếp ở vị trí thứ 6 với 10 điểm. Dù chưa hẳn là thảm họa, nhưng phải thừa nhận thực tế CLB Hà Nội đang sa sút so với chính họ trong vài mùa giải qua.

Vì sao CLB Hà Nội sa sút? - Ảnh 1.

Văn Quyết gục xuống sân trong trận CLB Hà Nội thua CLB Sài Gòn là hình ảnh thể hiện sự đi xuống của CLB Hà Nội ở V-League 2020 - Ảnh: NAM KHÁNH

Xét trong 5 mùa gần nhất, V-League 2020 không phải là khởi đầu tệ hại nhất của CLB Hà Nội. Ở V-League 2016, CLB Hà Nội (lúc bấy giờ là Hà Nội T&T) thậm chí có màn "chạy đà" thảm họa khi hạng 10 với 7 điểm sau 7 vòng đầu tiên. Nhưng vào cuối mùa, CLB Hà Nội đã có màn "nước rút" thần tốc để lên ngôi vô địch.

Khủng hoảng lực lượng

Nhìn lại những gì đã diễn ra cách đây 4 năm, các CĐV Hà Nội có quyền lạc quan về một cái kết đẹp vào cuối mùa bóng. Nhưng cũng có không ít nguyên nhân khiến họ bi quan do màn về đích thần kỳ của năm 2016 khó lặp lại.

Trước hết là sự thay đổi thể thức thi đấu của V-League 2020. Theo đó, V-League 2020 từ 26 vòng giờ chỉ còn lại 20 vòng nếu tính cả 2 giai đoạn (số vòng đấu dành cho đội tranh chức vô địch). Việc cắt giảm bớt các trận đấu khiến đường đua đến ngôi vô địch ngắn hơn.

Do đó, nếu đạt quá ít điểm sau giai đoạn 1, CLB Hà Nội khó lòng "vùng lên" bởi giai đoạn 2 chỉ có 7 vòng.

Tại V-League 2020, CLB Hà Nội cũng không gặp may mắn khi họ có quá nhiều chấn thương. Điều này khiến hàng thủ của họ gần như bị "tàn phá" khi ngoài Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, các trung vệ Đình Trọng, Duy Mạnh rồi Thành Chung đều dính chấn thương.

Ở tuyến trên, Quang Hải liên tiếp gặp chấn thương rồi vướng vào các vấn đề nhạy cảm ngoài sân cỏ.

Ngoài Hùng Dũng thi đấu ổn định, các cầu thủ còn lại (bao gồm cả các ngoại binh) đều không có phong độ tốt. Không có một đội bóng nào trên thế giới có thể đứng vững nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đồng tình với quan điểm trên, bình luận viên Vũ Quang Huy nói với Tuổi Trẻ: "Chấn thương có thể xem là nguyên nhân sâu xa nhất khiến CLB Hà Nội đang có khởi đầu không tốt ở V-League 2020.

Ngoài ra, họ kém may mắn trong số những trận đấu đã qua. Vì vậy, dù vẫn chơi hay hơn đối thủ nhưng CLB Hà Nội chưa chuyển hóa sự áp đảo đó thành kết quả trên sân".

Vì sao CLB Hà Nội sa sút? - Ảnh 2.

Tinh thần không cao, lại bị bắt bài?

Kế tiếp, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hà Nội cũng được đánh giá chưa cao. Cảm giác thống trị giải đấu trong nước khiến nhiều cầu thủ Hà Nội suy giảm động lực cũng như tinh thần chiến đấu.

Điều này không có gì khó hiểu bởi họ đang cần được nạp lại "năng lượng khát vọng" sau khi đã no nê các danh hiệu trong vài năm qua.

Trong khi đó, các đối thủ của Hà Nội lại mạnh lên khá nhiều. CLB TP.HCM và Viettel được đầu tư mạnh mẽ với mục tiêu cao tại V-League 2020. Đó là chưa nói đến những bất ngờ đến từ các CLB như Sài Gòn, B.Bình Dương và Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Những mùa trước, CLB Hà Nội cũng có những trận đấu khó khăn nhưng tần suất không nhiều. Còn ở mùa này, hầu hết các trận đấu họ phải "trầy da tróc vảy" mới có được chiến thắng.

Thêm vào đó, CLB Hà Nội cũng có dấu hiệu bị các đối thủ bắt bài. Trận thua SLNA, Sài Gòn và trước đó là Quảng Ninh trong thế trận ép sân là minh chứng.

Chưa hết, việc nhiều năm thống trị V-League khiến họ trở thành mục tiêu đánh bại của các đối thủ. Hình ảnh tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngoan cường cầm chân Hà Nội 1-1 ở vòng 4 là ví dụ điển hình.

Tuy CLB Hà Nội có khởi đầu chưa thật tốt, nhưng BLV Vũ Quang Huy cho rằng không thể loại họ ra khỏi danh sách ứng viên vô địch. BLV Quang Huy nói: "Nếu loại Hà Nội sẽ không có ứng viên nào khác đủ mạnh mẽ để đặt niềm tin vô địch. Theo tôi, mọi thứ chỉ là nhất thời và CLB Hà Nội sẽ sớm vượt khó".

Hà Nội không thể duy trì lối chơi ở cường độ cao

Trả lời Tuổi Trẻ chiều 3-7, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận chấn thương là nguyên nhân trực tiếp khiến CLB Hà Nội không có kết quả tốt ở giai đoạn đầu mùa bóng năm nay.

Ông Nghiêm nói: "Nhiều cầu thủ như Đình Trọng, Duy Mạnh, Xuân Tú, Văn Nam, Văn Đại, Omar... dính chấn thương và còn lâu mới có thể trở lại, Quang Hải mới chỉ hồi phục 70-80% phong độ. Chấn thương khiến ban huấn luyện khó lòng xoay tua cầu thủ.

Trong bối cảnh đó, CLB Hà Nội lại không có nhiều nhân tố thay thế. Việc thiếu hụt lực lượng khiến chúng tôi không thể duy trì lối chơi ở cường độ cao để phá vỡ hàng phòng ngự số đông của đối phương. Khi gặp thất bại, cầu thủ bắt đầu nôn nóng khiến mọi chuyện tệ hơn. Việc phải thi đấu liên tục khiến họ không thể duy trì sự khát khao trong thi đấu".

HỮU TẤN

Quang Hải Quang Hải 'tịt ngòi', CLB Hà Nội vẫn thắng Bình Dương

TTO - Dù đương kim Quả bóng bạc Việt Nam Nguyễn Quang Hải tiếp tục chuỗi trận tịt ngòi nhưng nhờ cú đúp của ngoại binh Rimario đã giúp CLB Hà Nội đánh bại Bình Dương 2-0 trên sân Gò Đậu ở vòng 6 V-League 2020 chiều 24-6.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên