30/10/2022 22:55 GMT+7

HLV Đà Nẵng: 'Thua Hà Nội FC không phải thảm họa'

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đà Nẵng thua Hà Nội FC 0-3 ở vòng 22 V-League 2022 vào tối 30-10 tại sân Hàng Đẫy, nhưng HLV Phan Thanh Hùng không quá bận tâm.

HLV Đà Nẵng: Thua Hà Nội FC không phải thảm họa - Ảnh 1.

Văn Quyết ghi bàn phá vỡ bế tắc mở ra chiến thắng 3-0 của Hà Nội FC trước Đà Nẵng ở vòng 22 V-League 2022 - Ảnh: HỮU TẤN

"Thua Hà Nội không phải thảm họa", HLV Phan Thanh Hùng giãi bày. "Thua đội đua trụ hạng mới nguy hiểm vì chỉ cách nhau một trận thắng".

Sau vòng 22, Đà Nẵng đứng thứ 9 với 22 điểm, hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC 3 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Hai vòng tới, Đà Nẵng lần lượt gặp TP.HCM và Sài Gòn, gần như sẽ quyết định đến cơ hội trụ hạng của đội bóng sông Hàn.

Đà Nẵng khởi đầu mùa giải ấn tượng, có thời điểm thuộc top 5. Tuy nhiên, đội dần hụt hơi do mất nhiều trụ cột và các ngoại binh không đảm bảo chất lượng. HLV Phan Thanh Hùng cho biết 2/3 cầu thủ chính thức của Đà Nẵng không có thể trạng tốt, dẫn tới việc phải dùng nhiều cầu thủ trẻ.

Cựu HLV tuyển Việt Nam nói: "Tôi chấp nhận thành tích năm nay không có vì đội gặp khó khăn. Tôi muốn các trụ cột nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các em trẻ và có kết quả tốt hồi đầu, nhưng giờ nhiều người chấn thương nên chỉ còn dựa vào tinh thần hiện tại".

Đà Nẵng thi đấu kiên cường trong 45 phút hiệp 1 nhưng bị khuất phục bởi khoảnh khắc tỏa sáng của Văn Quyết ở phút bù giờ. Tiền đạo sinh năm 1991 dẫn bóng phản công từ giữa sân trước khi sút xa bằng chân trái từ khoảng 25m đánh bại Văn Biểu. Bàn thắng này là bước ngoặt giúp Hà Nội FC dễ đá hơn trong phần còn lại.

HLV Chun Jae Ho khen ngợi đội trưởng: "Quyết là linh hồn của đội. Phong độ gần đây rất tốt và minh chứng là được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Tôi vinh dự khi được dẫn dắt Quyết".

HLV Phan Thanh Hùng cũng nhận xét cậu học trò cũ là cầu thủ không thể thay thế với Hà Nội FC. "Không có Quyết thì Hà Nội khó ghi bàn", ông nói. "Trận trước Văn Quyết vào sân thì Hà Nội gỡ hai bàn, đến trận này thì ghi bàn thay đổi thế trận".

Đến phút 72, Đỗ Hùng Dũng nhân đôi cách biệt, đây là bàn đầu tiên của anh cho Hà Nội FC kể từ tháng 3-2021. Cuối trận, Lê Xuân Tú ấn định tỉ số 3-0 ở phút bù giờ thứ tư hiệp 2.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC đòi lại ngôi đầu bảng từ Hải Phòng. Đội có 43 điểm, hơn 2 điểm với đối thủ và thi đấu ít hơn một trận. Ở vòng tới, Hà Nội sẽ làm khách trước Thanh Hóa.

Thắng đậm Đà Nẵng, Hà Nội FC trở lại ngôi đầu Thắng đậm Đà Nẵng, Hà Nội FC trở lại ngôi đầu

TTO - Tối 30-10, Hà Nội FC đã đánh bại Đà Nẵng 3-0 ở vòng 22 V-League 2022. Với kết quả này, Hà Nội FC đã trở lại ngôi đầu bảng V-League 2022 với 43 điểm.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên