25/09/2019 22:46 GMT+7

HLV Chu Đình Nghiêm bảo vệ Bùi Tiến Dũng sau pha bắt bóng hỏng

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ về tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của Hà Nội FC trước 4.25 SC ở trận đấu diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy tối 25-9.

HLV Chu Đình Nghiêm bảo vệ Bùi Tiến Dũng sau pha bắt bóng hỏng - Ảnh 1.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng buồn rầu sau pha phản xạ chậm khiến Hà Nội FC chỉ có được trận hòa trước 4.25 SC trong khuôn khổ chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 diễn ra vào tối 25-9 - Ảnh: T.T.

Tình huống thủ môn Bùi Tiến Dũng "bất lực" trước cú sút của Kim Yu-Song - Nguồn: FOX SPORTS

HLV trưởng của Hà Nội FC nói: "Không thể trách thủ môn Bùi Tiến Dũng ở pha bóng này. Cầu thủ số 18 (Kim Yu Song - PV) của đối phương đã dứt điểm rất tốt. Tình huống ấy phải rất xuất sắc mới cản phá được, còn khi thủng lưới thì chúng tôi phải chấp nhận thôi".

Bàn thua thứ hai của Hà Nội FC đến vào phút 87. Đội trưởng Văn Quyết chuyền sai địa chỉ tạo điều kiện để Kim Yu Song dẫn bóng và tung cú sút chân trái ở cự ly chừng 30m. Bóng đi không quá căng nhưng liệng cộng với việc thủ môn Bùi Tiến Dũng phản xạ có phần chậm chạp khiến Hà Nội FC thua bàn đáng tiếc.

Bùi Tiến Dũng được vào sân ở phút 35, thay thế cho đàn anh Văn Công gặp chấn thương. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Văn Công bị căng bắp sau chân trái. Mức độ chấn thương thì tôi chưa thể nói trước, phải đợi kết quả chụp chiếu ngày mai mới rõ ràng được".

Hà Nội FC nhận bàn thua ở phút 19 sau tình huống chớp thời cơ nhanh của Rim Chol Min. Thế nhưng, chỉ 2 phút sau, Văn Quyết tái lập thế cân bằng. Đến phút 28, Papa Ibou Kebe nâng tỉ số lên 2-1 cho đội bóng thủ đô nhưng bàn thua ở phút 87 khiến Hà Nội FC kết thúc trận đấu mà không được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Dù không có được chiến thắng, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tỏ ra lạc quan: "Tôi hài lòng với trận đấu, không muộn phiền. Hà Nội FC đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng hàng thủ cơ bản tập trung khiến đối phương chỉ có 1, 2 cơ hội.

Dù Hà Nội FC có thắng 2-1 thì tôi vẫn lo thôi. Khi không còn gì để mất thì lượt về chúng tôi chơi thoải mái hơn. 4.25 SC đá sân nhà, quen mặt sân cỏ nhân tạo hơn và chơi pressing tốt. Đó là trở ngại. Hà Nội FC sẽ tập trung tối đa. Sau trận này, tôi nghĩ đối thủ sẽ phải tôn trọng Hà Nội. Cơ hội chia đều cho cả hai đội".

HLV Chu Đình Nghiêm bảo vệ Bùi Tiến Dũng sau pha bắt bóng hỏng - Ảnh 3.

Lợi thế của trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 đang thuộc về đội bóng tới từ CHDCND Triều Tiên - Ảnh: T.T.

Hà Nội FC dự kiến lên đường sang CHDCND Triều Tiên vào ngày 27-9. Trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 diễn ra vào ngày 2-10 trên SVĐ Kim Nhật Thành.

Với việc để hoà 2-2, Hà Nội FC đánh mất lợi thế ở trận lượt về. Họ bắt buộc phải thắng, hoặc hoà từ 3-3 trở lên mới chắc chắn đi tiếp. Trong trường hợp hòa 2-2, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Đội thắng ở cặp đấu này sẽ vào chơi ở trận chung kết AFC Cup 2019 toàn châu Á.

Bùi Tiến Dũng mắc lỗi hay cầu thủ Triều Tiên sút quá khó? Bùi Tiến Dũng mắc lỗi hay cầu thủ Triều Tiên sút quá khó?

TTO - Trong trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019, Kim Yu-Song của 4.25 SC có một bàn thắng đẹp khiến thủ thành Bùi Tiến Dũng (CLB Hà Nội) bó tay.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên