23/10/2018 07:38 GMT+7

Hình mẫu 'siêu nhân' lý tưởng nhất dưới mắt khoa học

MINH HẢI (Theo Independent)
MINH HẢI (Theo Independent)

TTO - ‘Siêu nhân' lý tưởng nhất trong mắt mọi người sẽ hội tụ đầy đủ những đặc điểm nổi bật của vận động viên điền kinh Usain Bolt, nhà tự nhiên học David Attenborough...

Hình mẫu siêu nhân lý tưởng nhất dưới mắt khoa học - Ảnh 1.

Hình mẫu siêu nhân lý tưởng do nhà khoa học dựng nên dựa theo ý kiến khảo sát người hâm mộ - Ảnh: SWNS.com

Mới đây, để kỷ niệm sự trở lại của loạt phim viễn tưởng The Gifted, hãng truyền hình FOX tổ chức thăm dò ý kiến 2.000 người hâm mộ về một "siêu nhân" toàn diện trong trí tưởng tượng.

Kết quả cho thấy cựu vận động viên điền kinh Olympic người Jamaica Usain Bolt, 32 tuổi là người đứng đầu danh sách các "siêu nhân".

Xếp thứ hai là nhà vô địch marathon Mo Farah, 35 tuổi, vận động viên điền kinh người Anh thành công nhất trong lịch sử Olympic.

Nhà tự nhiên học được nhiều người yêu mến David Attenborough đứng thứ ba nhờ những kiến thức uyên bác như một cuốn "bách khoa toàn thư" về tự nhiên của ông.

Hai vận động viên quần vợt huyền thoại, Roger Federer và Serena Williams lần lượt góp mặt ở vị trí thứ tư và thứ năm.

Cùng với cuộc thăm dò ý kiến, FOX hợp tác với Giáo sư chuyên ngành sinh lý học và là cựu vận động viên Olympic người Anh Greg Whyte để tạo ra bản thiết kế một "siêu nhân" sở hữu đặc điểm nổi trội của những người kiệt xuất nhất trong lĩnh vực của họ.

Giáo sư Whyte đã phân tích về giải phẫu sinh lý và thần kinh của hơn 50 người được cho là thuộc thể loại này. Tiếp đó, ông làm việc với chuyên gia xử lý đồ họa Chris Hart và sử dụng kết quả phân tích của mình để xây dựng nên một cấu trúc sinh học có tính đến mọi thứ tối ưu nhất từ thời gian xử lý của não bộ cho đến thuộc tính sinh lý và các chức năng vận động.

Whyte kết luận rằng "siêu nhân" theo kết quả phân tích của mình có đôi chân như Usain Bolt, với các sợi cơ co rút nhanh mang đến khả năng tăng tốc nhanh hơn 99,9% người bình thường.

"Siêu nhân" này còn có đôi mắt của Veronica Seider, người có thị lực mạnh nhất thế giới. Thị lực của Seider tốt hơn gấp 20 lần so với người bình thường và có thể phân biệt tường tận một chi tiết ở khoảng cách 1,6 km.

"Siêu nhân" cũng sẽ có hai lá phổi của cựu vận động viên chèo thuyền người Anh Steve Redgrave, phần bụng của võ sĩ quyền anh Anthony Joshua và có sải tay của "kình ngư" từng nhiều lần phá kỷ lục thế giới bơi lội Michael Phelps.

Giáo sư Whyte, hiện đang giảng dạy tại Đại học Liverpool John Moores và từng là đại diện của Anh tham gia các môn phối hợp tại Olympic 1992 và 1996 chia sẻ: "Nhiều người có sức mạnh siêu phàm mà không hề biết".

Ông chia sẻ thêm để trở thành một "siêu nhân" không thể phủ nhận sự kết hợp của hai yếu tố tự nhiên và hoàn cảnh nuôi dưỡng. Không hẳn chỉ là yếu tố về di truyền, đây là sự kết hợp hoàn hảo của tâm lý, sự nỗ lực, quyết tâm và các tác động của môi trường bên ngoài.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng có tới 39% số người được hỏi mong muốn có sức mạnh phi thường và một nửa trong số chúng ta vẫn mong ước được sở hữu những khả năng phi thường.

Khoảng 45% số người được hỏi xác định là siêu nhân khi có khả năng làm những điều tưởng chừng như không thể. Trong khi đó, khả năng tàng hình (31%), bay lượn tự do (29%), bộ nhớ siêu phàm (29%) và năng lượng vô hạn (26%) nằm trong số các "siêu năng lực" được mong muốn nhất.

MINH HẢI (Theo Independent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên