09/09/2021 11:02 GMT+7

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không phát biểu trong lễ duyệt binh mừng Quốc khánh 9-9. Việc ông Kim mặc âu phục cũng gây chú ý, nhưng không thu hút bằng một hình ảnh khác trong buổi lễ được tổ chức lúc nửa đêm.

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 1.

Lực lượng chống dịch Triều Tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh mừng Quốc khánh ngày 9-9 - Ảnh: REUTERS

Sáng 9-9, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã tổ chức một cuộc duyệt binh rạng sáng cùng ngày. Buổi lễ có sự tham gia của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức cấp cao khác của nhà nước Triều Tiên.

Khác với buổi lễ năm ngoái và gần đây nhất là cuộc duyệt binh chào mừng Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 1-2021, tham gia duyệt binh lần này là lực lượng bán quân sự và an ninh.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un mặc âu phục sáng màu, ông nhận hoa từ các em học sinh và không phát biểu mở màn như các sự kiện trước đây.

Ngoại trừ một số vũ khí thông thường như pháo chống tăng và pháo phản lực 122mm, không có tên lửa đạn đạo hay vũ khí "hầm hố" nào xuất hiện trong buổi lễ.

Hãng tin Reuters nhận định các hình ảnh trên không phải là điểm đáng chú ý nhất trong cuộc duyệt binh.

Sự quan tâm của truyền thông phương Tây và Hàn Quốc dồn vào khối diễu hành mặc đồ bảo hộ màu cam và đeo mặt nạ có van thở.

Theo truyền thông Triều Tiên, đây là khối các lực lượng chống dịch khẩn cấp và Bộ Y tế Triều Tiên đang "bảo vệ vững chắc an ninh đất nước và nhân dân Triều Tiên khỏi đại dịch toàn cầu".

Triều Tiên chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp mắc COVID-19 nào trong bối cảnh phần lớn các quốc gia trên thế giới đều ít nhiều bị đại dịch này tác động.

Chính quyền Bình Nhưỡng duy trì các biện pháp chống dịch quyết liệt, bao gồm hạn chế qua lại với Trung Quốc - nước chiếm phần lớn giao thương với Triều Tiên.

Theo giới quan sát, các biện pháp chống dịch cứng rắn của Triều Tiên có thể đang hiệu quả nhưng khiến tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Theo KCNA, nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 73 của Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng. Lãnh đạo hai nước láng giềng Triều Tiên tuyên bố sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ với Bình Nhưỡng, nhấn mạnh ý nghĩa của các hợp tác trước đây và hiện tại.

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un được chào đón và nhận hoa từ các em thiếu nhi khi xuất hiện trên lễ đài - Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 3.

Ông Kim Jong Un vẫn tay chào người dân Triều Tiên tại quảng trường Kim Nhật Thành - Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 4.

Pháo phản lực phóng loạt được kéo bằng đầu máy cày xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Tham gia sự kiện lần này chủ yếu là lực lượng bán quân sự, dân quân tự vệ - Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 5.

Công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 9-9 bị phát hiện qua hình ảnh vệ tinh thương mại và được báo cáo vào tuần trước bởi chuyên trang NK News và 38 North. Trong ảnh: Một khối bán quân sự Triều Tiên di chuyển qua lễ đài - Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 6.

Việc Triều Tiên không phô diễn các vũ khí hạng nặng và sự xuất hiện của lực lượng chống dịch, bán quân sự đã thể hiện một hình ảnh mới mẻ và truyền đi thông điệp "mềm" đáng kể - Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 7.

Đội hình kỵ binh tham gia duyệt binh - Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 8.

Lực lượng đảm bảo an ninh công cộng Triều Tiên tham gia duyệt binh cùng với chó nghiệp vụ - Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 9.

Pháo hoa bắn lên từ quảng trường Kim Nhật Thành sau phần duyệt binh - Ảnh: REUTERS

Lực lượng chống dịch xuất hiện trong duyệt binh mừng Quốc khánh Triều Tiên - Ảnh 10.

Người dân Triều Tiên nhảy múa trong nhạc và pháo hoa mừng Quốc khánh - Ảnh: REUTERS

Triều Tiên tổ chức duyệt binh mừng Quốc khánh? Triều Tiên tổ chức duyệt binh mừng Quốc khánh?

TTO - Triều Tiên được cho là đã tổ chức duyệt binh vào ban đêm, đầu ngày 9-9, để công bố các khí tài quân sự mới bao gồm tên lửa đạn đạo cỡ lớn.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên