17/09/2013 16:03 GMT+7

Hiệu ứng vỡ túi nước gây nên lũ đá Bản Khoang

HỒNG THẢO
HỒNG THẢO

TTO - Hiệu ứng vỡ các túi nước ở phía thượng nguồn, cộng với động năng của đá bị nước cuốn trôi, tạo nên lũ đá có sức tàn phá khủng khiếp ở thôn Can Hồ A (xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) vừa qua.

Lũ quét tại Lào Cai, 2 người chết, 12 người mất tíchTìm thấy 7 người thiệt mạng trong trận lũ quét tại Sa PaNước mắt Can Hồ A

Chiều 17-9, ông Nguyễn Tiến Thành, trưởng Phòng kinh tế huyện Sa Pa, cho biết sau lũ quét, huyện Sa Pa đã thành lập tổ công tác bao gồm các ngành chức năng như: Phòng kinh tế, Kiểm lâm, Tài nguyên - môi trường… xác định nguyên nhân lũ quét. Tổ công tác đã xuất phát từ hiện trường lũ quét ở thôn Can Hồ A, leo ngược lên thượng nguồn dòng suối, quãng đường khoảng 3,5km, lên tới độ chênh cao 410m (kể từ mặt bằng thôn Can Hồ A). Thực địa lòng suối sau lũ quét kể từ thượng nguồn trở xuống bị bào nhẵn, nhiều điểm bị sạt lở đất đá dọc theo con suối.

Theo ông Thành, trận mưa lớn tới 200mm, kéo dài trong gần năm giờ đã xói lở, bào mòn làm trôi lở, gãy đổ nhiều vạt cây rừng to, chắn ngang dòng suối, cộng thêm đá lớn trôi xuống mắc kẹt vào thân cây chắn ngang dòng chảy, tạo thành rất nhiều “túi nước” suốt chiều dài khoảng 3,5km của thượng nguồn con suối ở thôn Can Hồ A. Đến thời điểm bục vỡ các túi nước này đã tạo nên hiệu ứng “đôminô” từ phía thượng nguồn đổ xuống, ở độ chênh cao hơn 400m, tạo nên động năng rất lớn, cuốn trôi mọi thứ xuống phía hạ lưu, gây nên lũ đá ở thôn Can Hồ A.

Trận lũ quét ở thôn Can Hồ A xảy ra vào tối 4-9 đã làm chết và mất tích 11 người, 17 người bị thương, cuốn trôi 14 nhà ở, hư hỏng hạ tầng… Tổng thiệt hại lên tới trên 200 tỉ đồng.

HỒNG THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên