
Một khu vực tại triển lãm World Expo tại Osaka, Nhật Bản - Ảnh: AFP
Triển lãm World Expo Osaka của Nhật Bản kết thúc ngày 13-10 với thành tích cao bất ngờ, thu hút kỷ lục 25 triệu du khách mặc dù ban đầu phải vật lộn với doanh số bán vé thấp cũng như các vấn đề liên quan đến vận tải và sức khỏe.
Theo báo cáo của Hãng tin Kyodo, mặc dù con số cuối cùng có thể không đạt được mục tiêu ban đầu của ban tổ chức là 28 triệu du khách, nhưng sự kiện này vẫn đem lại lợi nhuận. Với doanh số 80 tỉ yen (khoảng 520 triệu USD), ban tổ chức ước tính lãi 28 tỉ yen.
Hơn thế, triển lãm ước tính đã tạo ra thêm hàng chục tỉ yen cho nền kinh tế, bao gồm tạo việc làm và thúc đẩy du lịch.
Khó khăn ban đầu
Triển lãm khai mạc vào tháng 4-2025 tại thành phố Osaka phía tây Nhật Bản, với 158 quốc gia và khu vực tham gia, với chủ đề "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta".
Khi đó đã có nhiều lo ngại về việc thua lỗ. Khảo sát của truyền thông địa phương cho thấy 75% người cho ý kiến thờ ơ với sự kiện diễn ra tại hòn đảo nhân tạo Yumeshima khá xa này.
Trong khi đó giá vé vào khoảng 40 USD khiến nhiều người e ngại. Đó là chưa kể những thông tin đáng ngại như nhiều muỗi, xây dựng không an toàn.
Bên cạnh đó vào thời gian đỉnh điểm mùa nè nóng nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản, một sự cố trên chuyến tàu duy nhất đến địa điểm này khiến hơn 30.000 du khách mắc kẹt và khoảng 30 người phải nhập viện. Trong những tuần đầu tiên, số lượt khách mỗi ngày chỉ khoảng 100.000 người.

Khách tham quan được trải nghiệm du hành vũ trụ tại World Expo Osaka - Ảnh: AFP
Tuy nhiên tình hình dần tích cực nhờ những sự lan truyền trên mạng xã hội về gian hàng của các quốc gia, triển lãm tương tác và các món ăn mới lạ.
Những bức ảnh về Grand Ring, cấu trúc vòng tròn bằng gỗ lớn nhất thế giới được xây dựng không cần đinh, là một trong những điểm thu hút chính. Trong 2 tuần cuối, lượt khách đến triển lãm mỗi ngày lên đến hơn 200.000 người.
"Điều có ý nghĩa quan trọng là nhiều người đã đến Yumeshima, tạo nên sự kết nối, hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn và cùng nhau có cơ hội xem xét các giải pháp cho những thách thức chung mà nhân loại đang phải đối mặt", tờ Yomiuri Shimbun dẫn lời Thái tử Akishino, Chủ tịch danh dự của triển lãm, nói tại buổi bế mạc.
Tác động tích cực
Nói về triển lãm, Thủ tướng Shigeru Ishiba cho biết đây là sự kiện thú vị, đa dạng. Nhiều lãnh đạo thế giới như Thụy Điển, Phần Lan, Đức, Philippines, Hungary, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, hay Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đến dự triển lãm.
Trong khi đó, Thống đốc Hirofumi Yoshimura của Osaka nói rằng triển lãm rất có ý nghĩa vì nó mang đến cho trẻ em cơ hội suy nghĩ về tương lai và ước mơ.
Còn hơn thế, ông Yoshimura cho rằng triển lãm đã tạo ra "hiệu quả kinh tế rất lớn". Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng tác động kinh tế lâu dài của Expo 2025 ở Osaka sẽ lên tới gần 3.000 tỉ yen (khoảng 20 tỉ USD).
Hãng đường sắt Tây Nhật Bản báo cáo lợi nhuận ròng trong quý hai tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ lưu lượng tàu Shinkansen và hành khách cao hơn cùng với nhu cầu về xe buýt và khách sạn liên quan đến triển lãm tăng lên. Các điểm tham quan gần đó như Universal Studios Japan, Lâu đài Osaka và Công viên Nara cũng chứng kiến lượng du khách tăng vọt.

Kiến trúc gỗ Grand Ring là điểm nhất của triển lãm World Expo tại Osaka - Ảnh: AFP
"Và Expo 2030 Riyadh chắc chắn đang rút ra nhiều bài học từ thành công của Osaka khi chúng tôi chuẩn bị tổ chức hội chợ thế giới tiếp theo", ông Talal Al-Marri, Giám đốc điều hành của triển lãm World Expo 2030 tại Riyadh, Saudi Arabia, nói.
Ông cho rằng thành công của triển lãm Osaka là sự tổ chức và quản lý sự kiện, sự tham gia của các doanh nghiệp và cảm hứng từ lòng tự hào dân tộc. "Như chúng ta đã thấy ở Osaka, Workd Expo tạo ra hoạt động kinh tế lớn", ông nói thêm.
Thành công tại Osaka là bước ngoặt cho sự kiện triển lãm World Expo tổ chức mỗi 5 năm này. Triển lãm đầu tiên được tổ chức tại London, Anh, vào năm 1851 để tôn vinh sự tiến bộ về văn hóa và công nghiệp. Sự kiện này sau đó được đổi tên thành World Expo và lần tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2030 tại Riyadh, Saudi Arabia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận