25/09/2014 15:30 GMT+7

​Hiếu học – truyền thống lâu đời của người Việt

Thạc sĩ Bùi Gia Hiếu (hiệu trưởng trường THPT Nhân Việt TP.HCM)
Thạc sĩ Bùi Gia Hiếu (hiệu trưởng trường THPT Nhân Việt TP.HCM)

Phẩm chất hiếu học của người Việt là điều không cần bàn cãi bởi điều này nhận được nhiều gật đầu tán đồng từ chính bạn bè quốc tế.

Không quá khó để tìm thấy những thông tin về những du học sinh người Việt có thành tích xuất sắc và được vinh danh ở xứ người. Chẳng hạn, Tổng thống Mỹ Obama từng trao bằng khen Học sinh trung học xuất sắc nhất tiểu bang Michigan cho bạn Nguyễn Cao Hoàng, trao giải thưởng Nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc cho bạn Thạch “Tak” Nguyễn…Hay như Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng đã từng khen ngợi du học sinh Lê Hoàng Thanh Mai như là một điển hình thành công trong xã hội hội nhập Singapore,...

GS Ngô Bảo Châu trò chuyện với gần 1.000 học sinh sinh viên trong Ngày hội hướng nghiệp và khởi nghiệp 2013 (do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM). Ảnh: GS Ngô Bảo Châu giao lưu với sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sáng 17-3-2013 (Ảnh Như Hùng)

Người Việt chúng ta cũng luôn lọt vào tốp đầu ở những kì thi khoa học quốc tế. Trong đợt tổng kết 40 năm tham dự thi Olympic toán quốc tế (IMO), chúng ta có quyền tự hào về việc nhiều năm liền lọt vào top 3 thế giới.

Trong lịch sử của dân tộc, chúng ta cũng có vô vàn những tấm gương hiếu học mà tôi khó lòng liệt kê hết tại đây.

Gần đây, nhiều người bày tỏ sự chán nản khi đọc được nhiều thông tin cán bộ nọ dùng bằng giả, tiến sĩ kia sao chép luận văn, nhiều học viên chung góp tiền tỉ để đậu cao học… và rồi phán người Việt “hiếu danh” (hay “háo danh”) hơn “hiếu học”.

Còn tôi lại nghĩ xã hội nào cũng có mặt tích cực và tiêu cực cần giải quyết như lời anh Đinh Tiến Dũng ( bài “Người Việt thông minh, dễ thích nghi” – TT 13-9).

Cá nhân tôi mong chúng ta hãy cùng chung tay gìn giữ, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc hơn là chỉ biết chê bai, chỉ trích.

Chung tay lan tỏa giá trị Việt

Diễn đàn “Tự hào cùng Việt Nam” do báo Tuổi Trẻ và Samsung Việt Nam tổ chức - thuộc chương trình “Samsung tự hào cùng Việt Nam” - nhằm để bạn đọc chia sẻ những trải nghiệm, những câu chuyện tôn vinh phẩm chất, đức tính và các giá trị văn hóa của người Việt.

Đây cũng là cơ hội gạn đục khơi trong nhằm xây dựng giá trị Việt mang đậm bản sắc dân tộc, là niềm tự hào của người Việt Nam.

Thư từ, bài viết tham gia diễn đàn “Tự hào cùng Việt Nam” xin gửi về tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc qua email: tuhaovietnam@tuoitre.com.vn.

Bạn đọc cũng có thể đóng góp ý kiến, theo dõi các ý kiến, tranh luận và làm khảo sát xoay quanh chủ đề trên ở trang: tuhaovietnam.tuoitre.vn.

Thạc sĩ Bùi Gia Hiếu (hiệu trưởng trường THPT Nhân Việt TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên