07/05/2017 01:15 GMT+7

Hiệp hội phản ứng việc cho đấu giá tiêu thụ thuốc lá lậu

L.SƠN
L.SƠN

TTO - Ngày 5-5, đại diện Hiệp hội Thuốc lá VN cho biết vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị tiếp tục tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thay vì bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất.

Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ thuốc lá lậu. Ảnh: Thanh Hương
Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ thuốc lá lậu. Ảnh: Thanh Hương

Trước đó, ngày 18-4, Văn phòng Chính phủ có thông báo về việc cho thí điểm bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất đối với thuốc lá nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng. Thời gian thí điểm kéo dài một năm, sau đó sẽ đánh giá để gia hạn.

Nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Thuốc lá VN cho rằng việc thí điểm này chưa phù hợp quy định hiện hành với sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước như: nhãn tiếng Việt, in hình ảnh cảnh báo sức khỏe, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá...

Ngoài ra, văn bản của Hiệp hội Thuốc lá cũng nêu các bất hợp lý với việc thí điểm như vi phạm công ước quốc tế, tốn chi phí kiểm định chất lượng thuốc lá lậu, tạo ra kẽ hở để các đối tượng buôn lậu lợi dụng, hợp pháp hóa việc đưa thuốc lá nhập lậu vào tiêu thụ, gây thất thu ngân sách...

L.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên