Bị cáo Lợi bị tuyên phạt tổng hợp 16 năm tù giam cho hai tội danh nêu trên. Đối với bị hại là chị T.T.T.H. (26 tuổi, hàng xóm của Lợi), cho biết gia đình Lợi đã tự nguyện bồi thường và chị không có yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xem xét gì thêm…
Khoảng 19g ngày 25-4-2000, H. trên đường đi thuê băng video về nhà xem thì gặp rủ Lợi đi cùng nhưng Lợi từ chối và bỏ đi nhậu. Trên đường từ quán nhậu về nhà, Lợi gặp H. nên đã dụ dỗ H. vào rẫy cà phê gần đó thực hiện hành vi giao cấu.
Sự việc này đã bị vợ Lợi phát hiện nên la mắng khiến gia đình H. biết chuyện và tố cáo hành vi của Lợi đến công an. Lợi đã bị bắt tạm giam để điều tra.
Tại cơ quan công an, Lợi còn khai đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với H. vào ngày 18 và 21-3-2000. Lợi bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em vì lúc thực hiện hành vi phạm tội, H. chưa đầy 12 tuổi.
Ngày 29-5-2000, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trại tạm giam, Lợi đã trốn khỏi nơi giam giữ nên bị truy nã toàn quốc. Đến ngày 24-12-2012, Lợi mới ra đầu thú và bị bắt giam.
Bản án sơ thẩm ngày 25-4-2013, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Lợi 17 năm tù giam về hai tội danh nêu trên. Lợi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và yêu cầu giám định độ tuổi bị hại.
Tuy nhiên TAND tối cao khẳng định căn cứ vào các giấy tờ như giấy khai sinh, học bạ, hộ khẩu gia đình… có đủ căn cứ xác định lúc Lợi thực hiện hành vi phạm tội, H. mới 11 tuổi sáu tháng nên không cần giám định…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận