09/02/2022 07:48 GMT+7

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương

TUẤN PHÙNG - HUỲNH CÔNG ĐÔNG
TUẤN PHÙNG - HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Một xe tải chở sắn (mì) lao xuống vực tại địa phận làng Bokrei, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai vào khoảng 1h sáng ngày 9-2 khiến 6 người trên xe tử vong, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ và người dân tại hiện trường tai nạn - Ảnh: ĐOÀN MINH

Ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h sáng 9-2.

Nơi xảy ra tai nạn là đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai. Một xe tải chở sắn (mì) có 9 người ngồi trên cabin chạy theo hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D bị lao xuống vực làm 6 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh - chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - phân công ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - bay vào Gia Lai sớm nhất để kiểm tra hiện trường, phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thay mặt chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi, động viên những nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Video hiện trường xe lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương ở Gia Lai

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 9-2, ông Phan Hữu Hiếu, chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho hay lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huyện Đăk Đoa đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, xe tải chở mì do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, trú tại 117/23 Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP Pleiku) điều khiển đi từ hướng xã Hà Đông ra Đak Sơmei. Khi đang xuống dốc dài thì xe đâm thẳng vào taluy rồi tự lao xuống vực bên phải. 

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 3.

Vị trí hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

"Hiện lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể ra khỏi hiện trường và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Công tác bảo vệ hiện trường và điều tra đang được các lực lượng công an khẩn trương làm rõ. Sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi, các nạn nhân đã được người thân nhận dạng và được phép đưa thi thể về nhà để an táng", ông Phạm Minh Trung, chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa, cho biết thêm.

Liên quan đến sức khỏe 3 nạn nhân bị thương, ông Trung cho hay có 2 người bị đa chấn thương nhưng không đến mức nguy kịch, 1 nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ hiện đã được đưa về nhà.

Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, sau vụ tai nạn, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị cử đoàn công tác do phó cục trưởng làm trưởng đoàn phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, giải quyết vụ tai nạn, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức cấp cứu kịp thời người bị nạn, thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong.

Thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết xe tải chở mì biển kiểm soát 81C-111.25 lao xuống vực mang nhãn hiệu CNHTC, sản xuất năm 2014 tại Việt Nam, niên hạn sử dụng đến năm 2039. Số người được phép chở trên xe tải là 2 người, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông là 30 tấn.

Xe kiểm định gần nhất tại Trung tâm đăng kiểm 81-05D vào ngày 8-12-2021, có hiệu lực kiểm định đến hết ngày 7-12-2022. Xe tải này thuộc HTX dịch vụ vận tải Phước An Gia Lai (địa chỉ: 53 Trần Kiên, Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai).

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình trên xe ghi nhận lúc 0h53 ngày 9-2-2022 là 54km/h. Tài xế là Huỳnh Đức Nguyên (thiệt mạng trong vụ tai nạn), có bằng lái xe hạng C cấp lần đầu ngày 10-4-2008. Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế có bằng lái xe hạng C số 640089001532 do Sở Giao thông vận tải Gia Lai cấp ngày 28-5-2019 và có giá trị đến ngày 28-5-2024.

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 5.

Chiếc xe nằm dưới vực sau vụ tai nạn - Ảnh: ĐOÀN MINH

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 6.

Khu vực nơi xe tải rơi xuống - Ảnh: ĐOÀN MINH

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 7.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường - Ảnh: ĐOÀN MINH

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 8.

Nạn nhân bị kẹt trong xe sau tai nạn - Ảnh: ĐOÀN MINH

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 9.

Đến 10h sáng 9-2, chiếc xe vẫn còn nằm dưới vực sâu - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 10.

Đồ dùng của các nạn nhân rơi vãi tại hiện trường - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Hiện trường vụ xe chở sắn lao xuống vực làm 6 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 11.

Lực lượng công an tại hiện trường - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Danh tính những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:

1. Huỳnh Đức Nguyên (tài xế)

2. Trần Văn Tâm (35 tuổi, trú thôn Linh Nham, Đak Jrang, Mang Yang)

3. Dương Văn Dũng (41 tuổi, trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang)

4. Hguh (24 tuổi, trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang)

5. Bùi Văn Tiện (48 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa)

6. Phan Văn Tuấn (32 tuổi, thường trú tại thôn 1, Ayun, Mang Yang)

Danh tính người bị thương:

1. Guêm (23 tuổi, trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang)

2. Gun (31 tuổi, trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang Yang)

3. Nguyễn Tấn Vinh (trú tại thôn 1, Ayun, Mang Yang)

121 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết 121 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

TTO - Ngày 6-2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông làm chết 121 người.

TUẤN PHÙNG - HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên