23/07/2022 11:58 GMT+7

Hiện trường chiếc xe chở hàng chục du khách rớt vực sâu đèo Đại Ninh

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Đến trưa 23-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận vẫn đang phong tỏa hiện trường, chuẩn bị kéo chiếc xe khách loại 30 chỗ từ dưới vực sâu đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B lên đường.

Hiện trường chiếc xe chở hàng chục du khách rớt vực sâu đèo Đại Ninh - Ảnh 1.

Xe lao xuống vực sâu khoảng 20m, dính lại vách đá và cây cối đứng khựng lại - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hiện trường tai nạn là vực sâu ngay tại khúc cua tay áo, gần chỗ giáp ranh hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.

Video: Cận cảnh xe khách chở đoàn từ thiện rớt vực sâu đèo Đại Ninh, Bình Thuận

Hiện trường chiếc xe chở hàng chục du khách rớt vực sâu đèo Đại Ninh - Ảnh 3.

Xe tông gãy hàng taluy trước khi lao xuống vực - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chiếc xe khách biển số 63F- 001.87 do tài xế Dương Thanh Nghị, 53 tuổi, cầm lái đang huớng từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận. Đến khúc cua, cũng là đoạn dốc cao, xe đâm thẳng làm gãy taluy rồi lao xuống vực.

Hiện trường chiếc xe chở hàng chục du khách rớt vực sâu đèo Đại Ninh - Ảnh 4.

Đoạn tai nạn là khúc cua cùi chỏ, độ dốc cao - Ảnh: ĐỨC TRONG

Xe lăn một vòng rồi va vào vách đá đứng khựng. Từ trên đường đến chỗ chiếc xe dính vách khoảng 20m.

Hiện trường chiếc xe chở hàng chục du khách rớt vực sâu đèo Đại Ninh - Ảnh 5.

Xe dính lại vách đá và đất dưới vực rồi đứng khựng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo một người dân buôn bán gần đó, một chiếc xe khách đi ngang phát hiện vụ việc đã tranh thủ đổ hết đèo và báo tin.

Nhiều người dân từ dưới đèo ở phía Bình Thuận và hướng Lâm Đồng đã chạy đến ứng cứu.

Hiện trường chiếc xe chở hàng chục du khách rớt vực sâu đèo Đại Ninh - Ảnh 6.

Đồ đạc của hành khách trên xe - Ảnh: ĐỨC TRONG

Đến nơi, chứng kiến người bị thương nặng không di chuyển được nên nằm cạnh chiếc xe. Trong khi nhiều người đã leo lên được khỏi vực, ngồi thất thần.

Người dân đã huy động nhiều ôtô chở toàn bộ hành khách về hướng huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cấp cứu, trong đó có tài xế.

Hiện trường chiếc xe chở hàng chục du khách rớt vực sâu đèo Đại Ninh - Ảnh 7.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường - Ảnh: ĐỨC TRONG

Các lực lượng công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đến tiếp cận hiện trường trước, phụ đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra tai nạn, hành khách tìm cách chui ra khỏi xe đang lật, trong đó có nhiều trẻ em.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, vụ tai nạn làm 3 người bị thương nặng, 17 người sây sát nhẹ. Được biết đây là đoàn khách đang đi làm từ thiện.

Hiện trường chiếc xe chở hàng chục du khách rớt vực sâu đèo Đại Ninh - Ảnh 8.

Chiếc xe nằm dưới vực sâu khoảng 20m - Ảnh: ĐỨC TRONG

Xe khách chở hàng chục người lao xuống vực sâu ven quốc lộ 28B Xe khách chở hàng chục người lao xuống vực sâu ven quốc lộ 28B

TTO - Xe chở khách biển kiểm soát Tiền Giang chở 27 người từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận lao xuống vực ở Km44 + 900, quốc lộ 28B sáng sớm 23-7. Ít nhất 3 người bị thương nặng, 20 người khác bị thương nhẹ.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên