![]() |
Đạo diễn phim kinh dị Nhật Hideo Nakata - Ảnh: Getty Images |
Sinh tại thành phố Okayama năm 1961, Nakata đã học ngành báo chí tại Đại học Tổng hợp Tokyo. Ra trường ông vào làm cho Nikkatsu Studios, cùng nơi đạo diễn nổi tiếng Akira Kurosawa khởi nghiệp. Ban đầu Nakata chưa hề có ý định làm các bộ phim kinh dị nhưng chính tại Nikkatsu Studios ông gặp Hiroshi Takahashi, người viết kịch bản cho phim Ringu và một hướng đi mới được mở ra.
Kịch bản của Ringu dựa trên cuốn tiểu thuyến của Suzuki Koji (đã được xuất bản tại Việt Nam với tựa Ring - vòng tròn ác nghiệt), nhà văn được mệnh danh là Steven King của nước Nhật (Steven King là nhà văn viết chuyện kinh dị ăn khách nhất nước Mỹ). Bộ phim này được coi là đã định nghĩa lại thể loại phim kinh dị và nó xuất hiện tại các rạp vào cùng thời điểm dòng phim kinh dị phương Tây đang có xu hướng “hù dọa” khán giả bằng cách dùng tràn ngập các hình ảnh bạo lực rùng rợn.
Phim kinh dị dưới bàn tay của đạo diễn Nakata đi theo một hướng hoàn toàn khác, thay vì những cảnh máu me và chém giết không ghê tay, ông tập trung khai thác tâm lý hồi hộp và cảm giác sợ hãi tràn ngập. Khán giả phương Tây vốn mong chờ những bộ phim kinh dị với những cảnh tắm máu quen thuộc đã được ông cho thưởng thức những màn còn sởn gai ốc hơn nhiều.
Còn đối với các nhà sản xuất của Hollywood thì đạo diễn Nakata là một "mỏ vàng" để khai thác những bộ phim làm lại, trong đó Ringu là một ví dụ điển hình. Năm 2002, người Mỹ làm lại bộ phim kinh dị này của người Nhật với tên gọi The ring do Gore Verbinski làm đạo diễn. Nhưng những người hâm mộ thể loại phim này cho rằng yếu tố gây sợ hãi của Ringu nguyên bản bằng tiếng Nhật đã không được chuyển tải thành công sang bộ phim của Hollywood.
![]() |
Poster phim The ring 2 của Nakata làm cho Hollywood |
Ringu cùng các phim nổi tiếng khác của đạo diễn Nakata như Dark water (2002) không sử dụng những nhân vật ma quỉ do máy tính tạo ra hay những cảnh đổ máu và moi ruột moi gan giả tạo, mà dùng thủ pháp là các hình ảnh thần bí một cách mờ ảo như sự phản chiếu của một màn hình TV hay một vũng nước để tạo ra cảm giác khiếp sợ bất an. Năm 2005 Hollywood cũng làm lại Dark water của Nakata do Walter Salles làm đạo diễn.
Khán giả hâm mộ và các nhà phê bình thường so sánh không khí ớn lạnh trong các bộ phim của đạo diễn Nakata với các tác phẩm của Roman Polanski như Rosemary's baby và The Tenant. Nakata được đánh giá cao vì đã hấp dẫn được khán giả khắp thế giới đến với dòng phim kinh dị châu Á, đặc biệt là trường phái kinh dị Nhật J-Horror với cách tiếp cận tinh vi và đầy màu sắc huyền ảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận