Athens dự kiến thuyết phục các chủ nợ còn lại tham gia thỏa thuận trước thời hạn chót ngày 23-3.
![]() |
Công nhân nhà máy sản xuất thép Hellenic Halyvourgia của Hi Lạp biểu tình ở Athens phản đối việc cắt giảm lương tối thiểu ngày 8-3 - Ảnh: Reuters |
Theo Reuters, thỏa thuận này giúp núi nợ của Hi Lạp vơi hơn 142 tỉ USD, mở đường cho việc nhận gói giải cứu thứ hai trị giá 177 tỉ USD từ IMF và châu Âu. Người phát ngôn Chính phủ Hi Lạp Pantelis Kapsis khẳng định thỏa thuận là “cuộc bỏ phiếu tín nhiệm” về khả năng thực hiện cải tổ kinh tế của Athens. “Hi Lạp sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các cam kết tái cấu trúc, điều chỉnh tài chính và sớm ổn định trở lại” - Bộ trưởng tài chính Evangelos Venizelos nói. Athens đang cần khoảng 20 tỉ USD để trả khoản nợ đáo hạn vào ngày 20-3.
Giám đốc IMF Christine Lagarde ngày 9-3 nhận định khu vực đồng euro tạm thời qua cơn nguy hiểm. Bộ trưởng tài chính Pháp FranÇois Baroin mô tả “tin tức tốt lành” này giúp châu Âu tránh được nguy cơ vỡ nợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận