Tag: hệ tại chức

Chưa xong bổ túc trung học đã học đại học là 'do yếu tố lịch sử'?

Chủ tịch UBND quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết việc ông Phạm Văn Toàn - trưởng phòng nội vụ của quận - chưa tốt nghiệp phổ thông đã học đại học là 'do yếu tố lịch sử' thời điểm đó.

Nên dừng đào tạo đại học tại chức, đào tạo từ xa?

TTO - Nhiều ý kiến kiến nghị nên hạn chế dần, tiến tới xóa bỏ hệ đào tạo không chính quy trong giáo dục đại học để tập trung đào tạo chính quy.

Vì đi học tại chức chỉ bởi tấm bằng

TTO - Việc chấp nhận tình trạng "chung, chi" ở lớp tại chức là vì chỉ để hợp thức hóa bằng cấp. Nếu bạn học hành nghiêm chỉnh thì chẳng việc gì phải tham gia chuyện góp phong bì.

Luật không cấm tuyển công chức hệ tại chức

TT - Ngày 3-10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Xuân Bình - chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Nội vụ - cho biết vừa qua theo thông tin trên báo chí, đã có bảy địa phương đặt vấn đề đầu vào tuyển dụng công chức không xem xét đối tượng có bằng tại chức.

Siết chặt hệ tại chức

TT - Sau loạt bài trên Tuổi Trẻ về hệ tại chức, ngày 30-8, tại Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT tổ chức buổi tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức) trình độ ĐH, CĐ.

Sẽ kiểm soát chặt đối tượng học

TT - Nên tiếp tục hay chấm dứt, làm gì để thay đổi chất lượng đào tạo tại chức? Tuổi Trẻ đã trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, đồng thời tạm khép lại diễn đàn này.

Xem xét đối tượng học

TT - Nhu cầu ảo đang lấn át nhu cầu học thật trong đào tạo tại chức là điều khiến nhiều chuyên gia cho rằng nên xem xét lại quy định về đối tượng học tại chức.

Trả lại sứ mệnh thực cho tại chức

TT - Hiện tượng bằng tại chức bị phàn nàn, thậm chí bị tẩy chay ở một số nơi, là hiện tượng bất thường so với thông lệ của phương Tây.

Không thể dùng cách dạy của chính quy

TT - Số ý kiến bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ bàn luận, nhìn nhận rất nhiều góc độ khác nhau liên quan đến hệ đào tạo tại chức. Có nhiều ý kiến phê phán, đòi hỏi và cũng có không ít lời đề nghị nên đóng cửa hệ đào tạo này.

Không thể xóa hệ tại chức

TT - Xu thế chung của thế giới là ngày càng nhiều người học các hệ không chính quy, nhưng những khách mời tại buổi đối thoại trực tuyến thống nhất nhìn nhận chất lượng hệ đào tạo này ở VN là đáng báo động.